Cần Thơ: 7/9 quận, huyện cấp độ 4, người dân vui chơi như chưa có COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Từ ngày 13.12, TP triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng một số người dân vẫn lơ là thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ghi nhận của Lao Động tối ngày 14.12 các quán ăn, quán giải khát, trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn tụ tập đông đúc, thậm chí tại địa điểm Vinpearl Cần Thơ đông nghẹt người.
Ghi nhận của Lao Động tối ngày 14.12, các quán ăn, quán giải khát, và nhiều nơi công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn tụ tập đông đúc.
 
Mặc dù tụ tập đông nhưng nhiều người vẫn vô tư không đeo khẩu trang như chưa hề có dịch.
Mặc dù tụ tập đông nhưng nhiều người vẫn vô tư không đeo khẩu trang như chưa hề có dịch.
Nhiều chỗ đứng chen chúc nhau không có khoảng thở.
Nhiều chỗ đứng chen chúc nhau không có khoảng thở.
Sát bên cạnh, quán Highlands Coffee cũng rất đông khách ra vào và ngồi không đảm bảo khoảng cách.
Sát bên cạnh, quán cafe cũng rất đông khách ra vào và ngồi không đảm bảo khoảng cách.
Quan sát trên nhiều cung đường, quán nhậu, quán cà phê ở trung tâm thành phố Cần Thơ đa số các quán đều đông khách, không đảm bảo khoảng cách.
Quan sát trên nhiều cung đường, quán nhậu, quán cà phê ở trung tâm thành phố Cần Thơ đa số các quán đều đông khách, không đảm bảo khoảng cách.
Một số quán giải khát trên đường 30/4, 3/2,…để khách ngồi san sát nhau trên vỉa hè.
Một số quán giải khát trên đường 30/4, 3/2,… để khách ngồi san sát nhau trên vỉa hè.
Tại đường Sông Hậu, phường Cái Khế người dân thản nhiên ngồi trò chuyện với nhau.
Tại đường Sông Hậu, phường Cái Khế người dân thản nhiên ngồi trò chuyện với nhau.
Trước đó, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản cập nhật, đánh giá dịch thành phố đang ở cấp độ 3. Đối với cấp quận, huyện có 7/9 đơn vị cấp độ 4. Ở quy mô xã, phường, thị trấn có 51 xã cấp độ 4, 30 xã cấp độ 3, 2 xã cấp độ 2 và không có xã, phường “vùng xanh”.
Trước đó, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản cập nhật, đánh giá dịch thành phố đang ở cấp độ 3. Đối với cấp quận, huyện có 7/9 đơn vị cấp độ 4. Ở quy mô xã, phường, thị trấn có 51 xã cấp độ 4, 30 xã cấp độ 3, 2 xã cấp độ 2 và không có xã, phường “vùng xanh”.
Theo đó, kể từ 0h ngày 13.12, UBND TP.Cần Thơ yêu cầu người dân không tập trung quá 10 người tại cùng một địa điểm ở nơi công cộng. Người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết, người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi ở và không tập trung đông người.
Theo đó, kể từ 0h ngày 13.12, UBND TP.Cần Thơ yêu cầu người dân không tập trung quá 10 người tại cùng một địa điểm ở nơi công cộng. Người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết, người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi ở và không tập trung đông người.
Tính từ 8.7 đến 14.12, TP.Cần Thơ ghi nhận gần 39 nghìn ca mắc COVID-19. Hiện tại, có 16.460 F0 đang cách ly điều trị tại nhà và 2.539 F0 đang điều trị tại cơ sở y tế.
Tính từ 8.7 đến 14.12, TP.Cần Thơ ghi nhận gần 39 nghìn ca mắc COVID-19. Hiện tại, có 16.460 F0 đang cách ly điều trị tại nhà và 2.539 F0 đang điều trị tại cơ sở y tế.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ đổi lô vaccine phòng COVID-19 gia hạn tiêm cho học sinh

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thông tin, đã chỉ đạo Sở Y tế giữ lại số vaccine Pfizer gia hạn thời gian; đồng thời sẽ lấy nguồn vaccine Pfizer khác để triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Số ca mắc tăng, nhiều học sinh tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn muốn học online

Tạ Quang |

Cần Thơ – Chiều 13.12, thành phố bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer mũi 2 cho trẻ em độ tuổi từ 12-17 trên địa bàn. Mặc dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng nhiều học sinh cho rằng dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp nếu tiếp tục học online sẽ là cách hạn chế dịch bệnh lây lan.

Cần Thơ thành lập thêm bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.12, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường ký quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 5 có quy mô 300 giường để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Cần Thơ đổi lô vaccine phòng COVID-19 gia hạn tiêm cho học sinh

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thông tin, đã chỉ đạo Sở Y tế giữ lại số vaccine Pfizer gia hạn thời gian; đồng thời sẽ lấy nguồn vaccine Pfizer khác để triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Số ca mắc tăng, nhiều học sinh tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn muốn học online

Tạ Quang |

Cần Thơ – Chiều 13.12, thành phố bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer mũi 2 cho trẻ em độ tuổi từ 12-17 trên địa bàn. Mặc dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng nhiều học sinh cho rằng dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp nếu tiếp tục học online sẽ là cách hạn chế dịch bệnh lây lan.

Cần Thơ thành lập thêm bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.12, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường ký quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 5 có quy mô 300 giường để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.