Công việc đào lò đá xây dựng cơ bản, chuẩn bị cho diện khai thác những tấn than đầu tiên vào cuối năm nay ở dưới mức âm 300 mét quả là một sự nỗ lực và gian khó.
Hàng ngày, luân phiên 2 phân xưởng kiết thiết cơ bản 1 và 5 với cả trăm thợ lò liên tục làm việc trong 3 ca, thuần phục từng mét lò đá có tiết diện rộng từ 12,5 - 22,5 m2, tiến sâu vào lòng đất. Chỉ vài tháng nữa, niềm vui và thành quả lao động của thợ lò Hà Lầm sẽ được nghi nhận: Lò chợ đồng bộ hóa đầu tiên sẽ cho ra 600.000 tấn than/ năm.
Đường lò chợ thứ hai (dự kiến vào cuối năm 2015) mỗi năm cũng sẽ cho ra sản lượng là 1,2 triệu tấn ...
Trong tiết trời nóng nực đầu hè, PV Báo Lao Động lần thứ 2 có mặt ở đường lò giếng âm 300 m, chứng kiến những đổi thay và sức lực phi thường của thợ lò Hà Lầm.
Phần lớn các thiết bị lắp đặt thi công trong lò đều do sức người đảm nhận. |
Nhà ga chính nơi tập kết đất đá, vật liệu được thang máy đưa lên mặt đất và ngược lại. |
Một cánh thợ lò thi công đào hố hút than số 1 và chèn kích đường lò mới. |
Thợ cơ điện Vũ Văn Trịnh đang khẩn trương khắc phục máy khởi động từ |
Máy xúc do CN vận hành Nguyễn Văn Hậu thực hiện bốc đất đá tại một cánh lò |
Cả chục nhánh lò dài hàng km xuyên chằng chịt trong lòng đất âm 300m |
xem thêm
- Vụ giàn khoan Hải Dương 981: Thành “Vồ” - thuyền trưởng trên đầu sóng
- Đối đầu “quái vật 981” - Kỳ 3: Giữa hai hiệp đấu sinh tử
- Đối đầu “quái vật 981” - Kỳ 2: Trực diện trên biển
- Đôi bờ sông Lấp
- Mẹ thuyền trưởng tàu CSB 4033 đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa: “Mẹ khỏe! Con cứ vững tâm!”
- Trong thế giới điên loạn của ma túy đá
- Biển Đông “dậy sóng” ở Hội nghị ASEAN
- Chuyện chưa từng tiết lộ về người lính từng giúp việc cho những lãnh tụ cách mạng Lào: Kỳ cuối: Những cơ duyên lạ lùng