Cỏ Mỹ - hiểm họa “ma túy” mới lây lan nhờ facebook

Giang Thùy Linh |

Trong khi pháp luật chưa có chế tài xử phạt hành vi sử dụng cỏ Mỹ, việc mua bán, sử dụng loại "ma túy" mới này công khai, thậm chí tràn lan trên các mạng xã hội, thì trước mắt các bậc phụ huynh phải tự bảo vệ con cái mình bằng cách tìm hiểu thông tin tác hại của cỏ Mỹ, tự tuyên truyền, giáo dục, ngăn chặn con em mình sử dụng...

Những cảm giác kinh hoàng...

Cỏ Mỹ dễ tìm, dễ mua bởi nó “chẳng khác gì điếu thuốc lá”, được rao bán, quảng cáo, tiếp thị công khai trên mạng xã hội Facebook nên khả năng lây lan thần tốc. Dân chơi có thể dễ dàng tìm được địa chỉ, số điện thoại của những người quảng cáo và bán Cỏ Mỹ đầy rẫy trên facebook. Hiện nay, tại các quán bar, nhà hàng, quán cà phê… nếu có nhu cầu, các thượng đế đều có thể được đáp ứng “ngay và luôn”. Sự chia sẻ của nhiều bạn trẻ trên các trang mạng xã hội như facebook, Youtube... về việc họ thử và phê cỏ Mỹ khiến chúng ta không khỏi giật mình!

Cư dân mạng xã hội khẳng định, cỏ Mỹ là một loại cần sa tổng hợp, có đủ các tên gọi khác nhau như Fake weed, K2,...đóng gói bao bì màu mè. Loại này toàn hoá chất tổng hợp, độ phê, giật gấp 10-100 lần cần sa tự nhiên. Hút vào, ít thì tâm thần lo lắng sợ hãi, rơi vào hoảng loạn, nhìn mọi thứ thành các hình Lego, rubik, âm thanh nghe đi nghe lại như đang rơi vào 1 thế giới khác; nhiều thì hoang tưởng, sợ cái gì thì nghĩ ra cái đó - công an, quái vật, kẻ thù, rơi xuống biển, bị chém các kiểu...

Uống cà phê, hút cỏ Mỹ 

Nhiều người hút cỏ Mỹ bị sốc phải nhập viện. Anh Đ, thành viên một mạng xã hội, từng sử dụng "ma túy" mới này cảnh báo các bạn trẻ: "Đừng bao giờ thử! Cỏ Mỹ đã chơi thì rất khó xuống nhanh, càng lo sợ thì nó càng xoáy mình vào..."

Không ít thành viên trẻ của các trang mạng xã hội không che giấu việc mình đã sử dụng qua cỏ Mỹ rồi chia sẻ cảm giác kinh hoàng khi chót lỡ thử. Qua một trang mạng, nickname Lí Tuấn Đ chia sẻ: “Cũng vừa thử hôm qua. Lần đầu hút, hút xong cảm giác rất dễ bị chi phối, khó kiểm soát hơn say rượu rất nhiều, miệng nói lắp bắp...

Ngồi 30 phút sau mới dám đứng lên. Loại này phê hơn nhiều các loại khác vì thấy ông bạn từng hút qua rất nhiều lần còn bị phê hơn mình. Mình nghĩ nó giống thuốc lào, nhưng quả thực là khủng khiếp hơn nhiều do dễ gây mất kiểm soát, dễ làm càn... Đồng ý là khuyên các bạn khác không nên thử! Hút vào, nặng thì có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng như tai nạn giao thông, đánh lộn... Nhẹ thì cũng thành trò hề cho thiên hạ xem mình khóc mếu”.

Thành viên tên Đức Anh Nguyễn kể việc mình "chót dại": "Hôm nay cũng vừa thử xong, mình làm 2 hơi xong, khoảng 1 phút sau thấy "lên" ác. Cái lúc mình đang "lên" thì thằng em nó vừa hút xong, độ khoảng 5-10 giây sau đã thấy nó nằm im. Mình về phòng nằm, cố gắng giữ bình tĩnh, nghe thấy thằng em nó kêu gào bên phòng. Lúc đấy vừa sợ vừa lo cho nó có làm sao không. Hôm nay mình nghịch dại nên mới làm vài hơi mà như sắp chết vậy".

L, một tay chơi khác chia sẻ: "Không hiểu nó (người bán cỏ Mỹ - BT) trộn cái đồ tạp pí lù gì mà dùng xong mình thấy cả ngôi nhà 5 tầng quay tít mù... Đấm đá, cào xé lên mặt, đầu óc quay như chong chóng, tim thì như cối đá dằn, miệng thì khô không khốc, nghe âm thanh ma mị rủ mình đi chơi. Sau 3 tiếng vật lộn lúc tỉnh lúc mê, rồi cũng cảm nhận được đã trở về từ cõi chết...". 

M, thành viên khác chua chát kể: "Tối qua mình đến quán cafe làm nguyên 1 điếu. Phê gì chả thấy đâu toàn nôn oẹ, mắt cứ nhắm riết, chân tay nghe nhạc giật liên tục mặt dù mình cố kiểm soát, nhìn cái bóng đèn chớp nháy liên tục.... Hài nhất là cầm cốc nước trên bàn mà cứ như cách 10 mét sờ hoài chả đến. Nhấc cái cốc lên cứ như nặng 10kg, hành động chậm như rùa bò".

Theo các chuyên gia, cỏ Mỹ thường là các gói thực vật khô cắt nhỏ, được tẩm một số hoạt chất và có mùi thơm đặc trưng; được đóng gói với các nhãn hiệu K2/spice, Fake week, Moon Rocks… Hoạt chất chính có trong cỏ Mỹ là XLR-11 (tên khác là 5-fluoro-UR-144). Hiện nay, chất XLR-11 (có trong cỏ Mỹ) chưa được đưa vào danh mục các chất ma túy do Chính phủ Việt Nam ban hành.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của chất này giống như cần sa, nhưng mạnh hơn nhiều lần: Ảo giác mãnh liệt, loạn thần, dãn đồng tử; kích động, căng thẳng, lo lắng, tư tưởng cực đoan, dễ hành động gây hại cho mình và người khác. Một chủ quán trà đá vỉa hè ở Hà Nội chưa hết kinh hãi kể lại: "Tuần trước, có mấy anh ăn sáng rồi uống nước ở quán tôi.

Một anh vừa hút xong điếu thuốc thì hai mắt lờ đờ, chân tay rần rật. Rồi anh ta cứ ngồi dựa lưng vào tường hàng giờ đồng hồ. Cứ vừa ngồi vừa nôn oẹ. Ăn được bao nhiêu thứ vào là tống ra ngoài bằng hết. Cậu bạn đi cùng bảo tôi đừng có động nào nó, nó bị say cỏ Mỹ đấy. Tôi cũng chả biết cỏ Mỹ là cái loại gì mà ghê gớm thế. Anh ta nôn phải chừng một chậu, tanh lợm. Thế là cả ngày tôi không có mống khách nào".

Tại một quán Internet trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội), đám đông xúm xít vào một cậu thanh niên đang la hét, rồi quằn quại, lăn lê dưới nền đất. Kèm theo đó là các dấu hiệu mơ màng, nôn oẹ, khoa chân múa tay vô thức, giãy giãy như con cá mắc lưới. Nghe đám đông xì xào, yêu cầu có người giúp đỡ, đưa anh ta đi bệnh viện thì anh Võ Duy T- bạn chơi game cùng với cậu thanh niên xua tay: "Nó bị ngáo cỏ Mỹ đấy mà. Có Giời mới giúp được nó, cứ để nó như thế rồi nó sẽ tự tỉnh. Thằng này ngáo thế còn nhẹ". Thế rồi, T lặng lẽ "chuồn" đi nơi khác, bỏ mặc thằng bạn đang bê bết trên nền đất sặc mùi nôn oẹ. 

Mối hiểm hoạ vô cùng lớn của xã hội

Theo các chuyên gia, sở dĩ thời gian qua xảy ra nhiều vụ "ngáo" cỏ Mỹ như vậy là bởi các bạn trẻ đã sử dụng loại cỏ Mỹ có tẩm chất ma túy tổng hợp. Ảo giác kinh hoàng, vật vã đau đớn và nôn oẹ hàng giờ liền là những tác hại nhìn thấy được của loại chất gây nghiện nguy hiểm này. Tẩm ma tuý, chất gây nghiện vào cỏ Mỹ, shisha... là thủ đoạn mới, thâm hiểm của những kẻ buôn  bán ma tuý.

Những đầu nậu cung cấp bản giám định và quảng cáo cỏ mỹ hợp pháp 100% để hút giới trẻ (ảnh FB) 

Đại tá Phạm Văn Chình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cho biết: "Tình hình ma túy tổng hợp tại Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp. Ma túy tổng hợp vô cùng nguy hiểm vì nó làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây ảo giác. Cỏ Mỹ thực chất là một loại ma túy tổng hợp trá hình.

Nhiều đối tượng lợi dụng việc cỏ Mỹ chưa có trong danh mục cấm để bán ma tuý. Mặc dù chưa có chế tài xử phạt cụ thể cho loại này nhưng nếu phát hiện và bắt giữ các đối tượng sử dụng cỏ Mỹ, khi xét nghiệm có chất ma tuý, chúng tôi vẫn có thể xử lý được. Cục đã hướng dẫn các địa phương nghiên cứu, xem xét, xử lý bằng các hình thức khác nhau để cố gắng ngăn chặn loại ma túy mới này vào Việt Nam".

Hậu quả của cỏ Mỹ là vô cùng ghê gớm khi nó tác động mạnh mẽ lên hệ thần kinh của những người sử dụng. Nếu sử dụng trong thời gian dài, cỏ Mỹ gây ra các dấu hiệu loạn thần, ảo giác, không thua kém gì sử dụng ma tuý đá. Thế nhưng, từ trước tới nay, những cố gắng, nỗ lực của cơ quan công an phòng chống tội phạm về ma tuý không vượt qua khỏi những hạn chế của việc cỏ mỹ vẫn là hợp pháp.

Tiết lộ của lãnh đạo cơ quan công an khiến chúng ta càng bàng hoàng hơn: "Chúng tôi không thể bắt được các đối tượng sử dụng cỏ Mỹ, bắt về biết xử lý làm sao? Luật càng chặt thì càng tốt nhưng cũng có cái khó của những người thi hành luật. Chúng tôi phải xử lý những vụ vận chuyển cỏ Mỹ theo hướng hàng không có nguồn gốc xuất xứ. Chính vì loại ma tuý mới này chưa có trong danh mục cấm nên khiến cho các nhà quản lý hết sức đau đầu. Đây là việc vô cùng khó khăn của chúng tôi". 

Không có giải pháp nào khác hiệu quả hơn ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ- đối tượng mà các tay trùm buôn bán cỏ Mỹ nhắm vào. Chuyên gia của Trung tâm tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho người người nghiện ma tuý Nẻo Về (UBND TP Hà Nội) cho rằng: "Cần phải làm cho các các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nắm được kiến thức về các loại ma tuý, nhất là khi ma tuý tổng hợp ngày càng biến tướng và len lỏi vào học đường một cách đáng sợ như hiện nay. Phải làm sao để các em hiểu rằng, cỏ Mỹ không phải là một thú chơi thời thượng, đẳng cấp mà là một mối hiểm hoạ vô cùng lớn của xã hội".

 

 

 

Giang Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thực hư chuyện nhảy lửa

DƯƠNG QUỐC BÌNH |

Khi lửa đã tắt và chỉ còn lại than hồng thì những bước chân trần giẫm qua và nhảy múa theo tiếng gõ, tiếng đàn của thầy cúng. Màn trình diễn mang tính lễ giáo của nhiều dân tộc trên thế giới từ nhiều năm qua. Khoảng 1.200 năm trước Công nguyên, tại Ấn Độ, lễ tế thần Khatalaza của đạo Hindu ở Sri Lanka, người ta đã đi trên lửa. Màn nhảy lửa này cũng xuất hiện ở Việt Nam.

Cỏ Mỹ, hiểm hoạ ma tuý mới: Cơ quan chức năng bó tay, phụ huynh lo lắng

Phước Bình |

Cỏ Mỹ - thảo dược gây nghiện, tẩm hương vị, được xem là loại “ma túy” mới, đã du nhập vào Việt Nam. Không chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, cỏ Mỹ đã len lỏi về tận các vùng quê tỉnh lẻ, đầu độc giới trẻ Việt. Trớ trêu, các quy định pháp luật đối với loại “ma túy” mới này còn kẽ hở, khiến hiểm họa này bắt đầu lan tràn khắp nơi mà cơ quan chức năng chưa có giải pháp xử lý được...

Hành trình tìm lại nhan sắc cho người đàn bà ''mang gương mặt quỷ''

Hoài Phương - Doãn Hoàng - Việt Anh |

Bà Triệu Thị Chài người phụ nữ bất hạnh ''mang gương mặt quỷ'' ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng với khối u choáng hết gương mặt gần 20 năm nay, đã được chuyển xuống bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương vào sáng hôm qua 9.12 nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều nhà hảo tâm.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thực hư chuyện nhảy lửa

DƯƠNG QUỐC BÌNH |

Khi lửa đã tắt và chỉ còn lại than hồng thì những bước chân trần giẫm qua và nhảy múa theo tiếng gõ, tiếng đàn của thầy cúng. Màn trình diễn mang tính lễ giáo của nhiều dân tộc trên thế giới từ nhiều năm qua. Khoảng 1.200 năm trước Công nguyên, tại Ấn Độ, lễ tế thần Khatalaza của đạo Hindu ở Sri Lanka, người ta đã đi trên lửa. Màn nhảy lửa này cũng xuất hiện ở Việt Nam.

Cỏ Mỹ, hiểm hoạ ma tuý mới: Cơ quan chức năng bó tay, phụ huynh lo lắng

Phước Bình |

Cỏ Mỹ - thảo dược gây nghiện, tẩm hương vị, được xem là loại “ma túy” mới, đã du nhập vào Việt Nam. Không chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, cỏ Mỹ đã len lỏi về tận các vùng quê tỉnh lẻ, đầu độc giới trẻ Việt. Trớ trêu, các quy định pháp luật đối với loại “ma túy” mới này còn kẽ hở, khiến hiểm họa này bắt đầu lan tràn khắp nơi mà cơ quan chức năng chưa có giải pháp xử lý được...

Hành trình tìm lại nhan sắc cho người đàn bà ''mang gương mặt quỷ''

Hoài Phương - Doãn Hoàng - Việt Anh |

Bà Triệu Thị Chài người phụ nữ bất hạnh ''mang gương mặt quỷ'' ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng với khối u choáng hết gương mặt gần 20 năm nay, đã được chuyển xuống bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương vào sáng hôm qua 9.12 nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều nhà hảo tâm.