Hoà Bình: 2 đối tượng vận chuyển ma tuý trái phép lĩnh án tử hình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Vận chuyển ma tuý trái phép, 2 đối tượng lĩnh án tử hình.

Ngày 18.4, Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Mạnh Linh (sinh năm 1989, trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Tiến Minh (sinh năm 1982, trú tại Phương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, do có mối quan hệ xã hội quen biết với nhau từ trước, ngày 1.3.2021, Trần Mạnh Linh đã rủ Nguyễn Tiến Minh đi lên Vân Hồ (Sơn La) để vận chuyển ma túy về Hà Nội. Minh đã đồng ý và điều khiến xe ô tô BKS 30G-921.65 chở Linh đi. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, cả 2 đã đi đến khu vực huyện Vân Hồ. Tại đây, sau khi Linh nhận ma túy của một người không quen biết thì cả 2 đã quay xe lại về Hà Nội.

Khi đi đến địa phận huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, bị cơ quan Công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì Linh bảo Minh cứ đi. Do lo sợ bị bắt quả tang cùng số ma túy đang giấu trong người, Linh đã hạ cửa kính và ném gói ma túy xuống đường. Hành vi phạm tội của cả 2 đã không qua mắt được lực lượng chức năng.

Sau đó, cả 2 đã bị cơ quan Công an bắt giữ cùng toàn bộ tang vật là 976,81gram ma túy loại Methaphetamine. Trong đó gồm 957,03gram ma túy tổng hợp loại Methamphetamine dạng "đá” và 19,78gram ma túy loại Methaphetamine dạng viên nén.

Tại cơ quan công an cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Khai nhận của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh Hoà Bình đã tuyên phạt Trần Mạnh Linh và Nguyễn Tiến Minh cùng mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, điều 250 Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào năm 2009, Trần Mạnh Linh bị TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) xử phạt 28 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản”; năm 2011 bị TAND huyện Ba Vì (Hà Nội) xử phạt 10 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”. Còn Nguyễn Tiến Minh, năm 2002 bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 8 năm tù về tội "Cướp tài sản”; năm 2012 bị TAND thành phố Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; năm 2019 bị Công an quận tây Hồ (Hà Nội) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "gây mất trật tự công cộng”.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Phá chuyên án 422L, bắt đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma tuý

Thế Vinh |

Ngày 17.4.2022, Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên và lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND – UBND huyện đã đến tặng hoa chúc mừng và trao thưởng nóng cho CBCS Công an huyện Điện Biên đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá thành công chuyên án 422L.

Sơn La: Phá chuyên án, bắt 2 đối tượng, thu giữ lượng ma tuý lớn

Minh Tùng |

Sơn La - Ngày 12.4, Công an tỉnh Sơn La vừa thưởng nóng cho Công an huyện Phù Yên về thành tích phá thành công vụ án ma tuý lớn, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt giữ và xử lý các đối tượng mua bán trái phép ma tuý

Hà Anh |

Công an TP.Hà Nội vừa cho biết, Công an huyện Ứng Hoà đã tạm giữ hình sự đối tượng Tạ Văn H. (SN 1977; trú tại: Trầm Lộng, Ứng Hoà) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Điện Biên: Phá chuyên án 422L, bắt đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma tuý

Thế Vinh |

Ngày 17.4.2022, Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên và lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND – UBND huyện đã đến tặng hoa chúc mừng và trao thưởng nóng cho CBCS Công an huyện Điện Biên đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá thành công chuyên án 422L.

Sơn La: Phá chuyên án, bắt 2 đối tượng, thu giữ lượng ma tuý lớn

Minh Tùng |

Sơn La - Ngày 12.4, Công an tỉnh Sơn La vừa thưởng nóng cho Công an huyện Phù Yên về thành tích phá thành công vụ án ma tuý lớn, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt giữ và xử lý các đối tượng mua bán trái phép ma tuý

Hà Anh |

Công an TP.Hà Nội vừa cho biết, Công an huyện Ứng Hoà đã tạm giữ hình sự đối tượng Tạ Văn H. (SN 1977; trú tại: Trầm Lộng, Ứng Hoà) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.