Xử phạt thanh niên trốn khỏi khu cách ly tại Tuyên Quang

Anh Minh |

Tuyên Quang- Công an huyện Hàm Yên vừa xử phạt 1 đối tượng về hành vi trốn khỏi khu cách ly.

Chiều 2.12, thông tin từ công an huyện Hàm Yên, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đ.H.A (SN 2000, trú tại xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên) về hành vi “Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Mức phạt đối với Đ.H.A là 7.5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 26.11, Đ.H.A đã tự ý rời khỏi khu cách ly khi đang chấp hành quyết định cách ly y tế tại Cơ sở cách ly tập trung thuộc thôn 3 Thái Bình. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động Đ.H.A quay về khu cách ly.

Đến ngày 28.11, Đ.H.A mới trở về khu cách ly và cam kết không tái phạm.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đường bay quốc tế vẫn vướng quy định cách ly

Minh Hạnh |

Dự kiến ngành hàng không sẽ mở lại các đường bay quốc tế thường lệ trong tháng 12.2021. Tuy nhiên, do có biến chủng virus mới, nhiều khả năng đường bay quốc tế sẽ phải điều chỉnh lại và sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hàng không và du lịch...

Cà Mau, Bạc Liêu “đau đầu” với rác thải y tế từ các khu cách ly, điều trị

NHẬT HỒ |

Chỉ tính riêng tỉnh Bạc Liêu, chất thải có nguy cơ lây nhiễm phát sinh do dịch bệnh COVID-19 tại các khu điều trị, cách ly, bệnh viện dã chiến… trung bình 4 đến 6 tấn/ngày. Trong khi đó tại Cà Mau đang tồn đọng khoảng 15 tấn rác thải y tế thiếu nơi xử lý.

Tuyển Việt Nam tự cách ly trong khách sạn tại Singapore

MINH PHONG |

Tất cả thành viên tuyển Việt Nam bắt buộc phải tự cách ly trong phòng khách sạn tại Singapore cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. 

 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đường bay quốc tế vẫn vướng quy định cách ly

Minh Hạnh |

Dự kiến ngành hàng không sẽ mở lại các đường bay quốc tế thường lệ trong tháng 12.2021. Tuy nhiên, do có biến chủng virus mới, nhiều khả năng đường bay quốc tế sẽ phải điều chỉnh lại và sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hàng không và du lịch...

Cà Mau, Bạc Liêu “đau đầu” với rác thải y tế từ các khu cách ly, điều trị

NHẬT HỒ |

Chỉ tính riêng tỉnh Bạc Liêu, chất thải có nguy cơ lây nhiễm phát sinh do dịch bệnh COVID-19 tại các khu điều trị, cách ly, bệnh viện dã chiến… trung bình 4 đến 6 tấn/ngày. Trong khi đó tại Cà Mau đang tồn đọng khoảng 15 tấn rác thải y tế thiếu nơi xử lý.

Tuyển Việt Nam tự cách ly trong khách sạn tại Singapore

MINH PHONG |

Tất cả thành viên tuyển Việt Nam bắt buộc phải tự cách ly trong phòng khách sạn tại Singapore cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.