Xử lý gần 100 trường hợp đốt pháo nổ dịp Tết

HẢI ĐĂNG |

Lực lượng công an tỉnh Nghệ An tăng cường tuần tra kiểm soát trong dịp Tết Nguyên đán, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm về đốt pháo nổ và nồng độ cồn.

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Nghệ An, tính từ ngày 21- 24.1 (tức ngày 30 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão), lực lượng công an đã tổ chức 233 ca tuần tra, kiểm soát, với 1.108 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện, lập biên bản hành chính 113 trường hợp.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 48 trường hợp, quá tốc độ 31 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 10 trường hợp, không có giấy phép lái xe 4 trường hợp,…

CSGT Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe gắn máy. Ảnh: Trọng Tuấn
CSGT Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe gắn máy. Ảnh: Trọng Tuấn

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 3 xe ô tô, 48 mô tô, xe máy; tước giấy phép lái xe 9 trường hợp; đồng thời ra quyết định xử phạt 35 trường hợp, thu phạt 39.750.000 đồng.

Trong đêm giao thừa Quý Mão 2023, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên trên địa bàn.

Theo đó, các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo đều bị phát hiện và xử lí nghiêm. Ngay trong đêm giao thừa (21.1), lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lí 90 vụ, 91 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo; trong đó có 71 đối tượng vi phạm vì sử dụng pháo trái phép.

Các địa phương xử lí nhiều trường hợp sử dụng pháo trái phép như: Yên Thành: 25 vụ, 25 đối tượng (riêng tại xã Bảo Thành là 10 vụ, 10 đối tượng); Đô Lương: 19 vụ, 19 đối tượng; thị xã Cửa Lò: 21 vụ, 21 đối tượng,…

Tất cả các trường hợp có hành vi vi phạm về pháo đều bị tạm giữ theo quy định của pháp luật để xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời để răn đe, giáo dục, phòng ngừa tái vi phạm.

Trước đó, từ ngày 15.11.2022 đến ngày 15.1.2023 (24 tháng Chạp âm lịch), lực lượng Công an toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt 367 vụ, 498 đối tượng, thu hơn 2.644 kg pháo; trong đó đấu tranh, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Các ngôi chùa hút khách thập phương ở Nghệ An dịp đầu năm mới

Hải Đăng |

Vào dịp đầu năm mới, nhiều người dân trên các địa bàn huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An cùng nhau lên chùa dâng hương, vãn cảnh, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới.

Nghệ An: Mồng 2 Tết, người dân tấp nập du xuân

QUANG ĐẠI |

Ngày mồng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão , người dân Nghệ An tấp nập du xuân, vãng cảnh, dâng hương tại các di tích, danh thắng.

Nghệ An: Vận chuyển cây cảnh tết, sểnh ra đền bạc triệu

Quỳnh Trang |

Vận chuyển cây cảnh là dịch vụ "hot" trong những ngày cận Tết. Công việc thời vụ này có thể giúp người lao động ở Nghệ An kiếm được tiền triệu mỗi ngày, tuy nhiên, không ít người cũng đã gặp những rủi ro trong quá trình làm nghề.

Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua: Nguồn thuốc giải độc rất hiếm

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Liên quan đến vụ ngộ độc chất kịch độc Botulinum, chuyên gia trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc tại tỉnh Quảng Nam, đang lo ngại về tình hình thiếu thuốc giải độc, cùng với đó là thói quen ăn uống của người dân hiện nay có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca ngộ độc tương tự.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Các ngôi chùa hút khách thập phương ở Nghệ An dịp đầu năm mới

Hải Đăng |

Vào dịp đầu năm mới, nhiều người dân trên các địa bàn huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An cùng nhau lên chùa dâng hương, vãn cảnh, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới.

Nghệ An: Mồng 2 Tết, người dân tấp nập du xuân

QUANG ĐẠI |

Ngày mồng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão , người dân Nghệ An tấp nập du xuân, vãng cảnh, dâng hương tại các di tích, danh thắng.

Nghệ An: Vận chuyển cây cảnh tết, sểnh ra đền bạc triệu

Quỳnh Trang |

Vận chuyển cây cảnh là dịch vụ "hot" trong những ngày cận Tết. Công việc thời vụ này có thể giúp người lao động ở Nghệ An kiếm được tiền triệu mỗi ngày, tuy nhiên, không ít người cũng đã gặp những rủi ro trong quá trình làm nghề.