Xử kín Nguyễn Hữu Linh, quyền lợi của bị hại đặt lên trên hết

MAI PHƯƠNG |

Sau khi công bố thông tin vào ngày 25.6 tới, ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, bị xét xử kín về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, có ý kiến thắc vì sao không xử công khai để răn đe những kẻ có ý định phạm tội tương tự?

Trước đó, nguồn tin TAND quận 4 cho biết, phía bị hại yêu cầu xử kín và không cần luật sư bào chữa.

Trao đổi với báo Lao Động, một số luật sư lại cho rằng, việc dư luận quan tâm đến thông tin phiên xử này là lẽ thường, nhưng trước hết phải chú ý tới quyền lợi của bị hại là người dưới 16 tuổi.

Bởi Điều 25 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, quy định: “Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai”.

Luật sư Huỳnh Phước Hiệp, Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng:  "Theo tôi việc xử kín như vậy là nên. Bởi vì báo chí thì muốn thông tin đa chiều. Nhưng đó là quyền của bị hại. Thậm chí, bên bị hại nếu muốn có luật sư thì vẫn có luật sư miễn phí cho họ".

Đồng tình với quan điểm này, Luật sư Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết: "Đứng trên phương diện của nhà làm luật, đánh giá câu chuyện giữa đứa bé và người gây ra hành vi đó, thì rõ ràng, trường hợp này bản thân bé gái hay gia đình bé có ý kiến, yêu cầu xử kín thì tòa phải chấp nhận xử kín".

Cũng theo luật sư Phát, việc xử kín này nhằm đảm bảo quyền lợi cho bé gái bị hại.

"Dư luận quan tâm là đúng. Nhưng trong trường hợp này tôi thấy việc xử kín này sẽ đảm bảo quyền lợi cho cháu bé hơn là việc nhiều người đang tò mò về hành vi của bị can, bị cáo. Chúng ta phải cân nhắc hậu quả để lại cho đứa bé. Không thể vì sự hiếu kỳ của mình mà bảo xử kín là không đảm bảo khách quan", Luật sư Phát nhấn mạnh.

Trước đó, vụ việc bắt đầu từ chiều 2.4, trên mạng xã hội lan truyền clip có người đàn ông ôm hôn và sàm sỡ bé gái trong thang máy tại một chung cư quận 4.

Ngay sau đó, người đàn ông trong clip được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh, từng là Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

Vụ án được khởi tố từ ngày 20.4. Ông Linh bị khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú sau 20 ngày CQĐT xem xét, xác minh tin báo về tội phạm theo quy định.

Hiện ông Nguyễn Hữu Linh cũng đã mời luật sư Nguyễn Bá Học, Đoàn Luật sư TPHCM, tham gia bào chữa cho mình.

Ngày 25.6 tới đây phiên tòa xét xử vụ ông Nguyễn Hữu Linh  dâm ô với người dưới 16 tuổi sẽ được diễn ra.

MAI PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao xét xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô?

MAI PHƯƠNG |

Ngày 14.6, nguồn tin từ TAND quận 4 cho biết, xét xử kín vụ ông Nguyễn Hữu Linh (cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng), bị truy tố về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Cũng theo nguồn tin này, phiên tòa sẽ được mở vào ngày 25.6 sắp tới.

Luật sư bào chữa vụ ông Nguyễn Hữu Linh: "Ông Linh trực tiếp mời tôi"

MAI PHƯƠNG |

Luật sư Nguyễn Bá Học, Đoàn Luật sư TPHCM là luật sư có nhiều kinh nghiệm bào chữa trong các vụ án hình sự mà dư luận đặc biệt quan tâm như vụ “hai nông dân nhận hối lộ” ở Bình Thuận...

Nóng nhất 24h: Thời điểm dự kiến xét xử vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô

TƯỜNG ANH |

Xác định thời gian dự kiến xét xử vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô trong thang máy; Triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" với số tiền lên đến 4.000 tỉ đồng; Lý do khiến Bà Tân Vlog bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội; Công bố danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Myanmar là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Vì sao xét xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô?

MAI PHƯƠNG |

Ngày 14.6, nguồn tin từ TAND quận 4 cho biết, xét xử kín vụ ông Nguyễn Hữu Linh (cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng), bị truy tố về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Cũng theo nguồn tin này, phiên tòa sẽ được mở vào ngày 25.6 sắp tới.

Luật sư bào chữa vụ ông Nguyễn Hữu Linh: "Ông Linh trực tiếp mời tôi"

MAI PHƯƠNG |

Luật sư Nguyễn Bá Học, Đoàn Luật sư TPHCM là luật sư có nhiều kinh nghiệm bào chữa trong các vụ án hình sự mà dư luận đặc biệt quan tâm như vụ “hai nông dân nhận hối lộ” ở Bình Thuận...

Nóng nhất 24h: Thời điểm dự kiến xét xử vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô

TƯỜNG ANH |

Xác định thời gian dự kiến xét xử vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô trong thang máy; Triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" với số tiền lên đến 4.000 tỉ đồng; Lý do khiến Bà Tân Vlog bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội; Công bố danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Myanmar là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.