Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Trọng Huy (SN 1980, HKTT: phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Dương Văn Lợi (SN 1981, HKTT: xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội); Bùi Trung Thành (SN 1981), Nguyễn Xuân Duệ (SN 1980) và Dương Hữu Quỳnh (SN 1980) đều có HKTT tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Vụ án xảy ra tại Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV (địa chỉ: tổ dân phố Đồng Ri, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) và Ban tư vấn quản lý dự án thuộc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp – Vinacomin có trụ sở tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2019 đến tháng 4.2021, các bị can: Lê Trọng Huy, Dương Văn Lợi đã thống nhất để Bùi Trung Thành, Dương Hữu Quỳnh, Nguyễn Xuân Duệ cắt giảm nhân công tham gia thực hiện gói thầu “Tư vấn quản lý dự án thuộc dự án đầu tư biến tần cho quạt gió sơ cấp và thứ cấp tổ máy số 1, 2 nhà máy nhiệt điện Sơn Động”, lập khống hồ sơ quyết toán tiền lương, công tác phí, chi phí thuê cộng tác viên, thuê nhà điều hành, chiếm đoạt số tiền 312.300.000 đồng của Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV.
Kết thúc phiên tòa, ngày 8.5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt các bị cáo Lê Trọng Huy 4 năm tù giam, Bùi Trung Thành 4 năm 6 tháng tù giam, Dương Văn Lợi 3 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Xuân Duệ 3 năm tù giam, Dương Hữu Quỳnh 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Tham ô tài sản”.