Xét xử nữ hiệu trưởng tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ tham ô tiền từ các nguồn tiền bán trú, bồi dưỡng cho giáo viên, đồng phục cho học sinh, cho thuê mặt bằng căn tin… nữ hiệu trưởng của một trường tiểu học ở TP. Rạch Giá còn bán đất khống cho người khác.

Ngày 8.7, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Trần Thị Liên (SN 1971, ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) về 2 tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2021, Trần Thị Liên là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP Rạch Giá) có trách nhiệm quản lý tài chính, chủ tài khoản tại kho bạc.

Trong quá trình hoạt động, Trần Thị Liên không triển khai các văn bản liên quan công tác tài chính, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bị cáo Liên đã chỉ đạo Trần Thị Hường (thủ quỹ nhà trường) bàn giao các nguồn thu ngoài ngân sách như tiền bán trú, tiền bồi dưỡng dạy bán trú cho giáo viên, tiền bán đồng phục cho học sinh, tiền cho thuê mặt bằng căn tin và tiền vận động khen thưởng từ phụ huynh học sinh để cho Liên tự chi trả. Từ đó, bị cáo Liên chiếm đoạt tổng số tiền gần 2,6 tỉ đồng của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, nhằm mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra ào tháng 4.2020, bị cáo Liên đã bán đất và nhà ở tại địa chỉ số 86, Huỳnh Tấn Phát (phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá) cho ông Nguyễn Hải Tú với giá 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 1.2021, bị cáo Liên tiếp tục bán nhà, đất ở tại địa chỉ trên cho ông Lê Hữu Sang và chiếm đoạt số tiền của người này 530 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã Quyết định truy tố Trần Thị Liên tội “Tham ô tài sản” tại điểm a, khoản 4, khoản 5, điều 353, Bộ luật Hình sự có mức án tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự có mức án tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Hội đồng xét xử đã nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 15.7 tới.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Tham ô tài sản, trưởng phòng kinh doanh lĩnh án 20 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phong đã liên hệ với chi nhánh Nguyễn Kim các tỉnh để lấy hàng kim khí, điện máy rồi bán lại cho cho một thương nhân ở TPHCM với giá rẻ nhằm chiếm đoạt tiền.

Dựa vào nhân dân để tệ tham ô, lãng phí, quan liêu không còn chỗ ẩn nấp

Phạm Đông - Trần Vương |

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ nỗ lực hơn nữa, khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáng kiến xét nghiệm COVID-19 gộp mẫu bị CDC Đà Nẵng lợi dụng, tham ô

An Thượng |

Đà Nẵng - Trước áp lực dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, từ tháng 5.2021, UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu ngành y tế thực hiện gộp mẫu xét nghiệm để đẩy nhanh quy trình, tiết kiệm... Sáng kiến này đã được cả nước học tập, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen... Nhưng CDC đã lợi dụng để tham ô...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kiên Giang: Tham ô tài sản, trưởng phòng kinh doanh lĩnh án 20 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phong đã liên hệ với chi nhánh Nguyễn Kim các tỉnh để lấy hàng kim khí, điện máy rồi bán lại cho cho một thương nhân ở TPHCM với giá rẻ nhằm chiếm đoạt tiền.

Dựa vào nhân dân để tệ tham ô, lãng phí, quan liêu không còn chỗ ẩn nấp

Phạm Đông - Trần Vương |

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ nỗ lực hơn nữa, khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáng kiến xét nghiệm COVID-19 gộp mẫu bị CDC Đà Nẵng lợi dụng, tham ô

An Thượng |

Đà Nẵng - Trước áp lực dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, từ tháng 5.2021, UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu ngành y tế thực hiện gộp mẫu xét nghiệm để đẩy nhanh quy trình, tiết kiệm... Sáng kiến này đã được cả nước học tập, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen... Nhưng CDC đã lợi dụng để tham ô...