Xác minh thông tin CSGT Hà Nam nhận mãi lộ

C.N |

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nam (PC67) cho biết, đang xác minh thông tin một cảnh sát giao thông nhận tiền của lái xe trên quốc lộ 21.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông nhận tiền của tài xế. Thông tin từ người quay clip cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 14.1, trên quốc lộ 21 đi qua tỉnh Hà Nam.

Clip ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông nhận tiền của tài xế được lan truyền 2 ngày nay.

Quan sát từ clip, xe tải đang dừng trên đường, một viên cảnh sát giao thông cầm dùi cui ra đứng trước đầu xe. Khi lái xe bước xuống, cảnh sát giao thông không chào hỏi theo điều lệnh, nhanh tay cầm một vật nghi là tiền từ lái xe nhét vào túi. Không may tờ tiền rơi xuống đất, người cảnh sát dùng chân chặn tờ tiền lại rồi cúi xuống nhặt và đi vào vệ đường cho xe đi qua.

Liên quan đến việc này, thiếu tá Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng Phòng PC67, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã nhận được thông tin phản ánh một cán bộ thuộc phòng nhận mãi lộ trên quốc lộ 21 và cử cán bộ vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ trung úy công an môi trường Đồng Nai nghi nhận hối lộ

MINH CHÂU |

Một trung úy công an môi trường đã bị bắt quả tang khi đang nhận hàng chục triệu đồng. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chuyên gia Lê Xuân Nghĩa: Ám ảnh vì các trạm thu phí “không chính thống” trên đường

K.H |

Khi bàn về câu chuyện giá phí và cao tốc Bắc Nam trong tọa đàm ngày 1.11, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa thẳng thắn đề cập tới câu chuyện liên quan tới các trạm thu phí “không chính thống, vô hình và phí pháp” đang tồn tại trên các tuyến đường.

CSGT TP.HCM lên tiếng về nạn mãi lộ ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Zing |

Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, cho biết cảm thấy tiếc và trăn trở sau khi xuất hiện thông tin CSGT bị “tố” làm luật ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tạm giữ trung úy công an môi trường Đồng Nai nghi nhận hối lộ

MINH CHÂU |

Một trung úy công an môi trường đã bị bắt quả tang khi đang nhận hàng chục triệu đồng. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chuyên gia Lê Xuân Nghĩa: Ám ảnh vì các trạm thu phí “không chính thống” trên đường

K.H |

Khi bàn về câu chuyện giá phí và cao tốc Bắc Nam trong tọa đàm ngày 1.11, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa thẳng thắn đề cập tới câu chuyện liên quan tới các trạm thu phí “không chính thống, vô hình và phí pháp” đang tồn tại trên các tuyến đường.

CSGT TP.HCM lên tiếng về nạn mãi lộ ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Zing |

Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, cho biết cảm thấy tiếc và trăn trở sau khi xuất hiện thông tin CSGT bị “tố” làm luật ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.