Vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: Loạt thông tin bất ngờ tại tòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau nhiều lần hoãn, phiên tòa chưa từng có tiền lệ khi công dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vì không được cung cấp thông tin, đã được diễn ra. Đây cũng là lần đầu tiên giữa người khởi kiện và đại diện tỉnh Khánh Hòa có mặt để chất vấn.

Sáng 20.4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra xét xử vụ án "yêu cầu hủy quyết định hành chính về việc trả lời công dân, từ chối cung cấp thông tin".

Lần đầu tiên các bên gặp nhau, tranh luận

Ông Nguyễn Văn Bình là người đại diện các hộ dân khiếu nại việc thu hồi đất giao cho Công ty TNHH Hoàn Cầu làm dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Ông Bình cũng là người khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh, buộc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giải quyết cung cấp thông tin theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.

Trong đơn khởi kiện, ông Bình đề nghị tòa tuyên hủy văn bản số 5898 ngày 16.6.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, hủy thông báo của Văn phòng UBND tỉnh do vi phạm hình thức và nội dung.

Phiên tòa ngày 20.4 là lần đầu tiên giữa ông Bình và đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa gặp gỡ, tranh luận trước tòa. Trước đó nhiều lần tòa đã có thông báo đối thoại, nhưng chỉ có ông Nguyễn Văn Bình có mặt. Riêng người bị kiện xin vắng mặt.

Ông Nguyễn Văn Bình và đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa tranh luận trước tòa.
Ông Nguyễn Văn Bình và đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa tranh luận trước tòa.

Liên quan đến nội dung yêu cầu của ông Bình về việc cung cấp giấy chứng nhận đầu tư sân golf 18 lỗ cấp cho Công ty TNHH Hoàn Cầu, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, “giấy chứng nhận đầu tư sân golf 18 lỗ” nói trên không có trong hệ thống văn bản của tỉnh Khánh Hòa.

Theo vị này, đây là giấy chứng nhận đầu tư cấp cho dự án Câu lạc bộ sân golf của Công ty Hoàn Cầu tại giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2013.

Diễn biến khác, trước đó, Sở KHĐT báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về giấy chứng nhận đầu tư thuộc Dự án khu Câu lạc bộ golf, được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

“Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho dự án khu câu lạc bộ golf không phải tài liệu phải được công bố công khai. Sở KHĐT kiến nghị UBND tỉnh nếu cung cấp thông tin, chỉ ban hành văn bản với nội dung cung cấp thông tin cho ông Nguyễn Văn Bình mà không cung cấp bản sao giấy chứng nhận đầu tư” – người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nói.

Ngoài ra, trong ý kiến bổ sung gửi TAND tỉnh Khánh Hòa, Sở KHĐT cho biết, ngoài dự án câu lạc bộ golf đã nêu, thì Công ty Hoàn Cầu được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Khu du lịch và giải trí Hoàn Cầu năm 2011. Quy mô dự án có quy định khu sân golf 18 lỗ.

“Như vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa không cấp giấy chứng nhận đầu tư riêng cho dự án sân golf 18 lỗ như yêu cầu của ông Nguyễn Văn Bình” - người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nói tại tòa.

Đại diện cho người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Chủ tịch UBND Khánh Hòa.
Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Người khởi kiện nói gì?

Đại diện luật sư bảo vệ cho ông Nguyễn Văn Bình cho rằng: Tại phiên tòa, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nói rằng, không có giấy chứng nhận đầu tư cấp riêng cho sân golf 18 lỗ của Công ty Hoàn Cầu.

Tuy nhiên, đây là lời nói của người đại diện bảo vệ quyền lợi, không có giá trị pháp lý, cũng không nói thay cho Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

“Suốt quá trình đối thoại trước khi phiên tòa diễn ra và tại phiên tòa hôm nay, chúng tôi vẫn không biết được sự thật là có hay không có giấy chứng nhận đầu tư cho sân golf 18 lỗ. Chúng tôi yêu cầu hoãn phiên tòa, đề nghị đối thoại và cung cấp lại giấy chứng nhận nói trên” – đại diện luật sư nói.

Vị đại diện luật sư cho rằng, ông Nguyễn Văn Bình khởi kiện quyết định 5898 và yêu cầu cung cấp thông tin về sân golf 18 lỗ.
Vị đại diện luật sư nhấn mạnh tại tòa, ông Nguyễn Văn Bình khởi kiện quyết định 5898 và yêu cầu cung cấp thông tin về sân golf 18 lỗ.

Sau khi nghe các bên trình bày, HĐXX đã đưa ra phán quyết. Liên quan đến nội dung khiếu kiện quyết định số 5898 ngày 16.6.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, HĐXX tuyên rằng, do tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi văn bản 5898, “đối tượng khởi kiện” không còn nữa.

Từ đó, HĐXX tuyên bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Bình đối với đề nghị tuyên hủy văn bản số 5898.

Riêng nội dung khởi kiện tuyên hủy thông báo của Văn phòng UBND tỉnh do vi phạm hình thức và nội dung, HĐXX nói rằng, việc này vượt quá giới hạn của vụ án. Đề nghị ông Nguyễn Văn Bình thực hiện khiếu kiện sang một vụ án mới.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thua kiện vì cáo buộc DN chuyển giá trốn thuế, Cục Thuế Khánh Hòa nói gì?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan thuế cáo buộc doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế. Không đồng ý với cáo buộc này, doanh nghiệp kiện ra tòa và thắng kiện Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có những động thái sau khi toà tuyên thua kiện.

Khánh Hòa thực hiện điều tra doanh nghiệp để tính chỉ tiêu GRDP

Hữu Long |

Khánh Hòa - Việc điều tra doanh nghiệp năm 2022 tại Khánh Hòa nhằm hỗ trợ thống kê để tính chỉ tiêu tổng sản phẩm (GRDP).

Vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh: Văn phòng tỉnh Khánh Hòa xin xử vắng mặt

Hữu Long |

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi TAND tỉnh về việc được xét xử vắng mặt đối với các phiên tòa giải quyết vụ kiện của ông Nguyễn Văn Bình.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thua kiện vì cáo buộc DN chuyển giá trốn thuế, Cục Thuế Khánh Hòa nói gì?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan thuế cáo buộc doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế. Không đồng ý với cáo buộc này, doanh nghiệp kiện ra tòa và thắng kiện Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có những động thái sau khi toà tuyên thua kiện.

Khánh Hòa thực hiện điều tra doanh nghiệp để tính chỉ tiêu GRDP

Hữu Long |

Khánh Hòa - Việc điều tra doanh nghiệp năm 2022 tại Khánh Hòa nhằm hỗ trợ thống kê để tính chỉ tiêu tổng sản phẩm (GRDP).

Vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh: Văn phòng tỉnh Khánh Hòa xin xử vắng mặt

Hữu Long |

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi TAND tỉnh về việc được xét xử vắng mặt đối với các phiên tòa giải quyết vụ kiện của ông Nguyễn Văn Bình.