Viện kiểm sát: Alibaba giao dịch một sản phẩm không có thật

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.12, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét hỏi các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Tại phiên tòa, HĐXX chỉ ra nhiều hợp đồng Alibaba ký với bị hại là đất thổ cư nhưng trên thực tế đây là đất nông nghiệp.

Toà tiếp tục nhận đơn tố cáo đến hết ngày 16.12

Ngày 13.12, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét hỏi các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba  do Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba - gọi tắt là Công ty Alibaba) cùng 22 đồng phạm gây ra.

Theo thông báo của HĐXX, tòa xét hỏi các bị hại ở 10 dự án gồm: Alibaba Center Town, Alibaba Tóc Tiên Residence 3, Alibaba Tân Thành Center City, Alibaba Tân Thành Center City 6, Alibaba Tân Thành Homy City, Alibaba Tân Thành Center City 7, Ali Aqua Nhơn Trạch, Alibaba Phước Bình Central Park 3, Alibaba Tóc Tiên Residence, Alibaba Phước Bình Golf.

Tổng số bị hại ở 10 dự án này là 1.797 người.

Các bị hại trình bày tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Các bị hại trình bày tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Tại phiên xét xử, HĐXX cho biết, tòa vẫn tiếp tục nhận đơn tố cáo từ các khách hàng của Công ty Alibaba.

Tuy nhiên, chủ tọa cho biết, để tránh mất thời gian và tạo áp lực cho lực lượng hỗ trợ, toà án sẽ dừng tiếp nhận đơn từ trưa Thứ 6 (ngày 16.12).

Do đó, nếu các khách hàng chưa kịp nộp đơn mà thấy cần thiết thì nộp đơn ra toà giải quyết bằng 1 vụ kiện dân sự khác.

Alibaba giao dịch một sản phẩm không có thật

Tham gia xét hỏi bị hại, đại diện Viện Kiểm sát hỏi bị hại về thực tế của việc mua đất trong các dự án của Công ty Alibaba là đất nông nghiệp hay đất thổ cư.

Trình bày trước tòa, nhiều bị hại cho rằng, đất có thật bởi thời điểm mua đất, họ được Nguyễn Thái Luyện cho xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong hợp đồng mua bán ghi rõ “Đất thổ cư 100%”.

Cụ thể, trình bày trước HĐXX, bà T.T.T (bị hại trong vụ án) cho biết, đã mua 2 lô đất của Alibaba với giá 565 triệu đồng. Nói về nguyện vọng của bản thân, bà T. mong HĐXX xem xét, cho nhận lại phần đất đã đầu tư vào các dự án của Công ty Alibaba.

Đại diện VKS trình bày tại tòa. Ảnh: Anh Tú
Đại diện VKS trình bày tại tòa. Ảnh: Anh Tú

Từ lời khai báo của bị hại,  đại diện viện kiểm sát giải thích các thửa đất mà Công ty Alibaba được quyền sử dụng đều đang là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi lên đất thổ cư.

Do đó, đất này chưa được Nhà nước tách lô tách thửa. Vì vậy, Alibaba đang giao dịch một sản phẩm không có thật, nên khi bị hại yêu cầu được nhận lại đất thì tòa lấy đất ở đâu giao cho các bị hại

Tại tòa, nhiều bị hại khai ký hợp đồng mua đất của Nguyễn Thái Luyện từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Trình bày nguyện vọng, họ yêu cầu HĐXX cho họ được nhận lại số tiền đã bỏ ra mua đất. Một số khác mong lấy lại các lô đất đã mua vì mục đích khi mua đất để ở chứ không phải "đầu tư lướt sóng".

Bị hại L.T.P.H. (ngụ TPHCM) trình bày trước tòa, mong muốn lấy đất, trong trường hợp bất khả kháng nếu không thể lấy đất bà mới nhận lại tiền.

Bà H. cho biết, thời điểm mua đất cũng được nhân viên dẫn đi xem đất, nhưng đến nơi khác xa với thực tế quảng cáo. Tuy nhiên, do tin tưởng vào cam kết lợi nhuận "khủng" các dự án của Công ty Alibaba trong tương lai,  bà mạnh dạn mua 2 lô đất có giá hơn 480 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Anh Tú

Ngoài ra,  quá trình thẩm vấn, các bị hại đưa ra nhiều yêu cầu, trong đó có các yêu cầu như nếu không lấy lại được tiền thì lấy đất hoặc xin chuyển từ dự án này sang dự án khác. HĐXX lưu ý các bị hại cần cân nhắc vì nếu xét thấy yêu cầu không đúng quy định, tòa sẽ xem xét bác yêu cầu.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi bị hại

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM xác định, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.

Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng.


Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Nạn nhân dự án ma của công ty Alibaba hy vọng lấy lại tiền

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Khốn đốn vì dính dự án ma của Alibaba: Nạn nhân hy vọng lấy lại tiền; Dùng trực thăng đưa bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây về đất liền cấp cứu; TPHCM: “Cháy” vé xe thương hiệu cao điểm Tết Nguyên đán;... là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 12.12.

Khốn đốn vì dính dự án ma của Alibaba: Nạn nhân hy vọng lấy lại tiền

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 12.12, hàng trăm bị hại có mặt tại phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, có nhiều bị hại là người cao tuổi.

Vụ Alibaba: Hàng trăm bị hại đến tòa tham gia xét hỏi

Anh Tú |

TPHCM - Sau 3 ngày thẩm vấn cựu Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm, sáng 12.12, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị hại trong vụ án này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nóng Sài Gòn: Nạn nhân dự án ma của công ty Alibaba hy vọng lấy lại tiền

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Khốn đốn vì dính dự án ma của Alibaba: Nạn nhân hy vọng lấy lại tiền; Dùng trực thăng đưa bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây về đất liền cấp cứu; TPHCM: “Cháy” vé xe thương hiệu cao điểm Tết Nguyên đán;... là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 12.12.

Khốn đốn vì dính dự án ma của Alibaba: Nạn nhân hy vọng lấy lại tiền

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 12.12, hàng trăm bị hại có mặt tại phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, có nhiều bị hại là người cao tuổi.

Vụ Alibaba: Hàng trăm bị hại đến tòa tham gia xét hỏi

Anh Tú |

TPHCM - Sau 3 ngày thẩm vấn cựu Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm, sáng 12.12, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị hại trong vụ án này.