Sáng ngày 6.9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tuyến bị cáo Lê Minh Trí (sinh năm 2000, ngụ TX.La Gi, Bình Thuận) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Do xét xử trực tuyến nên tại tòa chỉ có hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát nhân dân, luật sư chỉ định bào chữa cho bị cáo và kết nối trực tuyến đến Trại tạm giam, nơi bị cáo đứng thông qua màn hình, đường truyền.
Theo hồ sơ, ngày 25.1.2022, Lê Minh Trí được một phụ nữ tên Mai thuê vào TPHCM nhận ma túy rồi chuyển về TX.La Gi với tiền công 2 triệu đồng và Trí đồng ý. Sau khi vào TPHCM, chiều ngày 26.1, Trí đứng đợi tại ngã tư Hàng Xanh và có một người đàn ông chạy xe máy mang theo 1 bịch nylon đưa cho Trí. Sau khi nhận được ma túy, Trí đi xe khách về lại La Gi.
Đến tối cùng ngày, khi xe chạy đến trước UBND xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thì Lê Minh Trí bị công an đón lõng, kiểm tra và bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” cùng vật chứng có liên quan. Qua giám định, Trí vận chuyển trái phép 705,9109 gam Heroine và 499,0589 gam Methamphetamine.
Quá trình điều tra, Trí còn khai nhận trước đó vào ngày 12.1 đã vận chuyển ma túy từ TPHCM về La Gi dùm Mai và nhận tiền công 2 triệu. Tuy nhiên, Trí khai chưa gặp Mai và sau các cuộc điện thoại đều xóa số điện thoại trong nhật kí nên không rõ Mai là ai. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận chưa có đủ căn cứ để điều tra, xử lý đối với Mai, khi nào xác minh làm rõ sẽ xử lý sau.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Lê Minh Trí xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử phạt mức án tương xứng với hành vi bị cáo đã gây ra nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.
Sau khi xem xét các tình tiết, Tòa đã tuyên án bị cáo Lê Minh Trí mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điều 250 Bộ luật hình sự hiện hành.