Tiếp tục kê biên 8 thửa đất để thi hành án vụ lập 7 dự án ma lừa 500 người

ĐÌNH TRỌNG |

Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục kê biên thêm nhiều thửa đất, tài sản để đảm bảo thi hành án trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương City Land.

Những ngày qua, nhiều người dân là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển địa ốc Bình Dương City Land (gọi tắt là Công ty Bình Dương City Land, trụ sở tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương để nhận bản án hình sự sơ thẩm.

Đa số các bị hại trong vụ án là người lao động các tỉnh, thành phố khác về Bình Dương làm việc và sinh sống. Nhiều bị hại đồng tình với hình phạt nghiêm khắc của Hội đồng xét xử đối với 5 bị cáo trong vụ án. Bị hại mong muốn bản án sớm được thi hành để họ được nhận lại tài sản bị chiếm đoạt.

Theo bản án, tòa án buộc các bị cáo trả lại số tiền 163 tỉ đồng cho các bị hại. Số tiền mỗi bị cáo bị chiếm đoạt trung bình từ 250-350 triệu đồng, có người bị chiếm đoạt 1,9 tỉ đồng.

Đây là vụ án lừa đảo tài sản trong giao dịch bất động sản lớn nhất tại Bình Dương đến nay. Ảnh: Đình Trọng
Đây là vụ án lừa đảo tài sản trong giao dịch bất động sản lớn nhất tại Bình Dương đến nay. Ảnh: Đình Trọng

Để đảm bảo thi hành án, tòa án tiếp tục kê biên 8 quyền sử dụng đất của các bị cáo và các đương sự liên quan. Cụ thể, kê biên thửa đất số 411, tờ bản đồ số 36, rộng 12.152m2 tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; kê biên thửa đất số 06, tờ bản đồ số 57, rộng 15.897m2 tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo;

Kê biên thửa đất 66, 67, tờ bản đồ số 37, rộng 30.306m2 tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, tòa án cũng kê biên 4 thửa đất khác tại huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng do Vũ Minh Tâm đứng tên với tổng diện tích khoảng 45.000m2.

Tòa án buộc 18 bị hại nhận dư tiền bồi thường từ các bị cáo trước đây phải nộp lại số tiền 439,2 triệu đồng và buộc một doanh nghiệp nộp lại 652,5 triệu đồng để đảm bảo thi hành án. Buộc bị cáo Châu Lê Minh Vẹn nộp lại 1,5 tỉ đồng tiền cổ phần có nguồn gốc từ tiền chiếm đoạt của bị hại để thi hành án.

Tòa án kê biên nhiều thửa đất để đảm bảo thi hành án. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Tòa án kê biên nhiều thửa đất để đảm bảo thi hành án. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương City Land.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Nguyễn Thanh Hùng và cấp dưới là Hoàng Anh Vui, Lê Văn Công, Nguyễn Anh Khoa và Châu Lê Minh Vẹn lập 7 dự án và thông tin gian dối lừa bán đất cho 500 người chiếm đoạt 163 tỉ đồng. Ngày 1.11, Hội đồng xét xử tuyên án, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Bình Dương City Land là chủ mưu cầm đầu bị tuyên phạt mức án chung thân, 4 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 10-20 năm tù giam.

Vụ án được dư luận chú ý vì có nhiều bị hại, số tiền chiếm đoạt lớn. Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều người lao động nhập cư ở Bình Dương.

Một thửa đất tại Bàu Bàng, Bình Dương trong vụ án. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Một thửa đất tại Bàu Bàng, Bình Dương trong vụ án. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Được biết, hiện nay, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra nhiều vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự vụ án trên.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ các dự án bất động sản thất hứa là nguồn cơn dẫn đến khiếu nại đông người

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong 9 tháng năm 2023, tình hình khiếu kiện liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Qua rà soát, trên địa bàn hiện có 35 vụ khiếu kiện đông người, phức tạp liên quan đến các dự án bất động sản.

Tuyên án tù chung thân đối tượng chủ mưu vụ lập loạt dự án ảo, lừa gần 500 người

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.11, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt các bị cáo mức án cao hơn so với đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trong đó, bị cáo đầu vụ là Nguyễn Thanh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Bình Dương City Land - bị tuyên phạt mức án tù chung thân.

Đề nghị phạt 18 năm tù với tổng giám đốc lừa 500 người mua đất dự án "ma"

ĐÌNH TRỌNG |

Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng là Tổng Giám đốc Công ty Bình Dương City Land bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 17-18 năm tù. Các bị cáo khác cũng bị đề nghị từ 12-13 năm tù.

Những hình ảnh về 4 con chuột túi sau khi được Vườn Quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận

Bảo Nguyên |

Trong ngày 16.11, 4 con chuột túi được vận chuyển bằng phương tiện đặc dụng từ tỉnh Cao Bằng về Vườn Quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai).

Vỡ mộng vì mong có cuộc sống tốt hơn khi ở chung cư tái định cư

Tùng Giang |

Nhận nhà tái định cư sau khi bị thu hồi đất, nhưng chất lượng công trình, cuộc sống thực tế tại khu đô thị Thành phố Giao Lưu (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã khiến nhiều người dân vỡ mộng.

Công an phong tỏa, khám xét Trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

Hà Anh Chiến |

Ngày 16.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-01S đóng tại phường An Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai và bắt giữ một nhân viên đăng kiểm của trung tâm này để điều tra.

Dự báo về giá xăng trong kỳ điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Theo dự báo của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng RON 95 có thể tăng nhẹ 50 đồng/lít vào kỳ điều chỉnh ngày 21.11, giá xăng E5 RON 92 dự báo giảm 100 đồng/lít; giá dầu DO dự báo giảm từ 400-450 đồng/lít.

Tiền thưởng thành tích tại ASIAD 19 đã đến tay vận động viên

HOÀI VIỆT |

Sau nhiều lần được công luận lên tiếng, cuối cùng tiền thưởng “nóng” của Đoàn thể thao Việt Nam dành cho các vận động viên đạt được huy chương vàng tại ASIAD 19 đã được chi trả.

Chủ các dự án bất động sản thất hứa là nguồn cơn dẫn đến khiếu nại đông người

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong 9 tháng năm 2023, tình hình khiếu kiện liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Qua rà soát, trên địa bàn hiện có 35 vụ khiếu kiện đông người, phức tạp liên quan đến các dự án bất động sản.

Tuyên án tù chung thân đối tượng chủ mưu vụ lập loạt dự án ảo, lừa gần 500 người

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.11, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt các bị cáo mức án cao hơn so với đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trong đó, bị cáo đầu vụ là Nguyễn Thanh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Bình Dương City Land - bị tuyên phạt mức án tù chung thân.

Đề nghị phạt 18 năm tù với tổng giám đốc lừa 500 người mua đất dự án "ma"

ĐÌNH TRỌNG |

Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng là Tổng Giám đốc Công ty Bình Dương City Land bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 17-18 năm tù. Các bị cáo khác cũng bị đề nghị từ 12-13 năm tù.