Thái Bình: Nam thanh niên vừa tan ca thì bị bắt vì tội cướp giật

TRUNG DU |

Thái Bình - Đối tượng Trần Xuân An bị đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Thái Bình bắt giữ khẩn cấp ngay khi y vừa tan ca làm buổi chiều tại công ty may.

Chiều nay, 22.4, thông tin với phóng viên Lao Động, lãnh đạo Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Thái Bình vừa khám phá nhanh vụ án cướp giật tài sản của người đi đường, bắt giữ khẩn cấp Trần Xuân An (24 tuổi, trú thôn Tri Lễ, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Trước đó, tối ngày 18.4, Công an TP.Thái Bình liên tiếp nhận được thông tin trình báo của 2 người phụ nữ về việc bị kẻ gian cướp giật khi đang đi đường.

Cụ thể, tại khu vực đường Bùi Viện (KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình), chị T.T.B.H (40 tuổi, trú xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư) bị 1 nam thanh niên đi xe mô tô cướp giật mất một túi xách giả da màu nâu, bên trong có 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu V-Smart.

Tại khu vực đối diện trụ sở Công ty CP Bitexco Nam Long (tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), chị L.T.T (24 tuổi, trú phường Phú Khánh, TP.Thái Bình) bị cướp giật mất một túi xách bên trong có 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone X.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo của các nạn nhân, Công an TP.Thái Bình lập tức chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Trần Hưng Đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ cướp.

Quá trình điều tra, truy vết, lực lượng công an xác định được Trần Xuân An chính là đối tượng gây ra cả hai vụ cướp giật manh động nói trên. Sau khi gây án tại TP.Thái Bình, An đã nhanh chóng tẩu thoát về nhà ở xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương.

Bất ngờ, quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định được đối tượng này hiện đang làm công nhân tại Công ty CP May xuất khẩu Việt Thái (nhà máy may Thanh Tân, cụm công nghiệp Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Chiều ngày 21.4, khi đối tượng vừa ra khỏi nhà máy sau ca làm việc thì bị đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Thái Bình tổ chức vây bắt khẩn cấp, đưa về trụ sở để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Xuân An.

Được biết, An từng có 2 tiền án về các tội "Cướp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Qua vụ việc, Công an TP.Thái Bình cảnh báo người dân, đặc biệt là phụ nữ khi đi ra đường một mình vào buổi tối, nhất là đi qua các đoạn đường vắng vẻ phải nâng cao cảnh giác, bảo quản tư trang, túi xách cẩn thận, an toàn, tránh để tài sản có giá trị ở vị trí hớ hênh, dễ làm miếng mồi cho kẻ gian.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Khởi tố 4 đối tượng trộm cắp và chứa chấp tài sản trộm cắp

TRUNG DU |

Thái Bình - Sáng 13.4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kiến Xương vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Trộm cắp tài sản" và "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Khởi tố đôi nam nữ chuyên đi từ Nam Định sang Thái Bình cướp giật

TRUNG DU |

Thái Bình - Hai đối tượng nam nữ đều đã có tiền án, nhiều lần chở nhau bằng xe môtô đi từ tỉnh Nam Định sang tỉnh Thái Bình để cướp giật tài sản.

Từ Thái Bình sang Nam Định trộm 6 triệu đồng ở chợ

NAM HỒNG |

NAM ĐỊNH - Ngày 19.3, tại chợ Quán Chuột thuộc địa bàn xã Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), Công an xã Mỹ Tân và Ban quản lý chợ đã phối hợp bắt giữ Lã Thị Hoa (32 tuổi, trú thôn An Diện, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) do có hành vi "trộm cắp tài sản”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Thái Bình: Khởi tố 4 đối tượng trộm cắp và chứa chấp tài sản trộm cắp

TRUNG DU |

Thái Bình - Sáng 13.4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kiến Xương vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Trộm cắp tài sản" và "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Khởi tố đôi nam nữ chuyên đi từ Nam Định sang Thái Bình cướp giật

TRUNG DU |

Thái Bình - Hai đối tượng nam nữ đều đã có tiền án, nhiều lần chở nhau bằng xe môtô đi từ tỉnh Nam Định sang tỉnh Thái Bình để cướp giật tài sản.

Từ Thái Bình sang Nam Định trộm 6 triệu đồng ở chợ

NAM HỒNG |

NAM ĐỊNH - Ngày 19.3, tại chợ Quán Chuột thuộc địa bàn xã Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), Công an xã Mỹ Tân và Ban quản lý chợ đã phối hợp bắt giữ Lã Thị Hoa (32 tuổi, trú thôn An Diện, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) do có hành vi "trộm cắp tài sản”.