Tạm giam 3 tháng 29 ngày đối với nhà báo Lê Duy Phong

L.N - Phạm Đông |

Cơ quan CSĐT, Công an TP.Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhà báo Lê Duy Phong - Trưởng ban Bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Yên Bái (Yên Bái) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Duy Phong (32 tuổi, ở Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa; thường trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, ông Phong sẽ bị tạm giam 3 tháng 29 ngày, kể từ ngày 23.6 đến ngày 19.10.2017. Các quyết định trên đã được Viện KSND TP.Yên Bái phê chuẩn ngày 25.6.

Trước đó, ngày 22.6, tại một quán ăn trên địa bàn, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Yên Bái đã bắt quả tang nhà báo Lê Duy Phong nhận tiền của một doanh nghiệp.

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an, thời gian gần đây, ông Phong có liên hệ làm việc, tìm hiểu vấn đề liên quan đến hoạt động của một số doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP.Yên Bái. Sau khi làm việc, Phong đã yêu cầu các đơn vị này đưa tiền, nếu không sẽ đăng tải thông tin bất lợi lên mặt báo...

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án kẻ lạ lái xe tông thẳng vào nữ phóng viên VTV

Cao Nguyên |

Ngày 14.6, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 133/QĐ – CSĐT về tội chống người thi hành công vụ và tội hủy hoại tài sản được quy định tại Điều 257 và Điều 143, Bộ luật Hình sự.

Hà Nội: Khởi tố vụ bắt giữ người trái pháp luật tại xã Đồng Tâm

C.N |

Cơ quan điều tra, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, để điều tra về 2 tội danh.

Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong tại Hòa Bình

Cao Nguyên - Thùy Linh |

Trưa 30.5, liên quan đến vụ 7 người tử vong do sốc phản vệ trong khi chạy thận tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an, cho biết: Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khởi tố vụ án kẻ lạ lái xe tông thẳng vào nữ phóng viên VTV

Cao Nguyên |

Ngày 14.6, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 133/QĐ – CSĐT về tội chống người thi hành công vụ và tội hủy hoại tài sản được quy định tại Điều 257 và Điều 143, Bộ luật Hình sự.

Hà Nội: Khởi tố vụ bắt giữ người trái pháp luật tại xã Đồng Tâm

C.N |

Cơ quan điều tra, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, để điều tra về 2 tội danh.

Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong tại Hòa Bình

Cao Nguyên - Thùy Linh |

Trưa 30.5, liên quan đến vụ 7 người tử vong do sốc phản vệ trong khi chạy thận tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an, cho biết: Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ việc.