Sự cố chạy thận làm 8 người tử vong: Giám đốc Bệnh viện tự nhận hình phạt

Bảo Thắng |

Ngày 18.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Nguyên Khánh - Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình cho hay, đang chờ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình tự nhận hình thức kỷ luật, sau đó, hội đồng sẽ xem xét mức hình phạt đối với người đứng đầu bệnh viện này.

Ông Khánh cho hay, phía Sở Y tế Hoà Bình đang xem xét, đề nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình (BVĐK Hoà Bình) - ông Trương Quý Dương - tự làm kiểm điểm, tự nhận hình thức xử lý, sau đó, hội đồng kỷ luật của Sở sẽ xem xét mức độ liên quan đến vụ việc, dưới trách nhiệm của người đứng đầu, để xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng.

Trong hồ sơ điều tra, ông Dương chính là người thay mặt BVĐK Hoà Bình ký kết các hợp đồng với đối tác, liên quan đến hoạt động chạy thận cho các bệnh nhân.

Điều đáng nói là, nhiều bản hợp đồng do ông Dương ký đều có một điểm chung: Trị giá dưới 100 triệu đồng. Lý giải điều này, Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình cho hay, các hợp đồng dưới 100 triệu đồng do đơn vị (bệnh viện) tự quyết.

Trong một diễn biến khác, sau khi nghiên cứu vụ việc, các chuyên gia pháp lý cho rằng, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm khi không xem xét, truy cứu đến trách nhiệm của giám đốc bệnh viện nói trên. Bởi lẽ, nếu quy trình chặt chẽ, các nhà thầu có đầy đủ năng lực, trách nhiệm, đã không xảy ra sự cố đáng tiếc, làm 8 người tử vong.

“Việc các cơ quan quản lý đang hướng tới hình thức xử lý hành chính đối với ông giám đốc bệnh viện là có dấu hiệu né tránh một hình thức xử lý nghiêm khắc hơn, đó chính là truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi lẽ, là người đứng đầu, dù cố tình hay vô ý, nhưng khi đơn vị để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, anh phải chịu trách nhiệm, đó là chưa kể đến chuyện hậu quả ấy có thể xuất phát từ việc lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực, như 2 công ty Thiên Sơn và Trâm Anh” – tiến sĩ, luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích.

Hiện ông Dương đã đi làm trở lại, với cương vị Giám đốc BVĐK Hoà Bình.

Trước đó, ngày 29.5, xảy ra sự cố y khoa tại khoa Điều trị tích cực – đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐK Hoà Bình, làm 8 người tử vong. Quá trình thu thập tài liệu, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố vụ án vào ngày 30.5, với hành vi: Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, quy định tại Điều 242 Bộ luật Hình sự.

 

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Trước ngày xảy ra sự cố chạy thận, chuyện gì xảy ra ở BV Hòa Bình?

Bảo Thắng |

Sự cố đau lòng khiến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại BV đa khoa Hòa Bình trôi qua đã gần 2 tháng. Song trước 1 ngày xảy ra sự việc đau lòng ấy, việc sửa chữa máy chạy thận đã diễn ra như thế nào, bác sĩ Hoàng Công Lương đã làm gì...? Đó là những câu hỏi mà dư luận đang rất quan tâm.

Lộ bất thường trong hợp đồng thầu sửa chữa máy lọc thận ở BV Hòa Bình

Bảo Thắng |

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình vừa ký hợp đồng với một công ty dược phẩm để cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống lọc nước, ngay lập tức, công ty này ký tiếp với bên thứ ba để làm thay nhiệm vụ của mình. Theo các chuyên gia pháp lý, có nhiều dấu hiệu bất thường về hợp đồng thầu này.

3 tháng nữa đơn nguyên thận nhân tạo của BV Hòa Bình mới hoạt động trở lại

Thùy Linh |

Sau hơn 1 tháng bị niêm phong do xảy ra sự cố tai biến khi chạy thận khiến 8 người tử vong, đơn nguyên thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã được gỡ niêm phong, đi vào hoạt động trở lại.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trước ngày xảy ra sự cố chạy thận, chuyện gì xảy ra ở BV Hòa Bình?

Bảo Thắng |

Sự cố đau lòng khiến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại BV đa khoa Hòa Bình trôi qua đã gần 2 tháng. Song trước 1 ngày xảy ra sự việc đau lòng ấy, việc sửa chữa máy chạy thận đã diễn ra như thế nào, bác sĩ Hoàng Công Lương đã làm gì...? Đó là những câu hỏi mà dư luận đang rất quan tâm.

Lộ bất thường trong hợp đồng thầu sửa chữa máy lọc thận ở BV Hòa Bình

Bảo Thắng |

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình vừa ký hợp đồng với một công ty dược phẩm để cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống lọc nước, ngay lập tức, công ty này ký tiếp với bên thứ ba để làm thay nhiệm vụ của mình. Theo các chuyên gia pháp lý, có nhiều dấu hiệu bất thường về hợp đồng thầu này.

3 tháng nữa đơn nguyên thận nhân tạo của BV Hòa Bình mới hoạt động trở lại

Thùy Linh |

Sau hơn 1 tháng bị niêm phong do xảy ra sự cố tai biến khi chạy thận khiến 8 người tử vong, đơn nguyên thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã được gỡ niêm phong, đi vào hoạt động trở lại.