Phạm nhân bị bắt sau 2 ngày bỏ trốn đối diện tội danh nào?

Quang Việt |

Phạm nhân Đặng Bảo Duy đang chấp hành bản án 7 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" song lợi dụng sơ hở khi đi khám chữa bệnh đã bỏ trốn.

Duy thụ án ở Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10 Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Sáng 16.10, Duy được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) để khám bệnh. Tại đây, lợi dụng sơ hở, Duy trèo qua trần nhà bỏ trốn.

Sau khi Trại giam Đại Bình phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Duy, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng hỗ trợ trại giam truy bắt.

Sau 2 ngày đeo bám quyết liệt, đến chiều 18.10, Công an huyện Đức Trọng đã bắt giữ Duy.

Công an địa phương đang hoàn tất thủ tục bàn giao Duy cho Trại giam Đại Bình để tiếp tục xử lý theo quy định.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Tiến - Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích, người phạm tội bỏ trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang dẫn giải, đang bị xét xử thực hiện hành vi phạm tội của mình là do lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết rõ hành vi của mình trái pháp luật nhưng vẫn mong muốn cho hậu quả xảy ra.

Mục đích chung của người phạm tội là trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật đối với hành vi phạm tội do mình thực hiện; người phạm tội có thể vì nhiều động cơ khác nhau như bỏ trốn để về trả thù người đã tố cáo mình, về thăm bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con; bỏ trốn để tiếp tục phạm tội khác...

Đối chiếu trường hợp của phạm nhân Duy, anh ta đang được đưa đi khám chữa bệnh, dưới sự giám sát quản lý của lực lượng chức năng. Song Duy đã lợi dụng sự lơ là của cán bộ để bỏ trốn.

Theo luật sư Tiến, hành vi của Duy có dấu hiệu phạm vào tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét x, theo Điều 386.

1. Người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn, thì bị phạt tù từ 6 tháng-3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3-10 năm: Có tổ chức; Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải.

Ngoài ra cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ trong quá trình bỏ trốn, Duy có gây ra tội phạm khác hay không, để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trung tuần tháng 7, phạm nhân Đặng Văn Kết (33 tuổi, quê xã Hồng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đang thụ án 30 năm ở trại giam Vĩnh Quang (thuộc Bộ Công an) tại tỉnh Vĩnh Phúc, về tội "Trộm cắp tài sản" đã bỏ trốn khỏi Trung tâm y tế huyện Tam Dương khi đang điều trị.

Sau khi trốn khỏi trại giam, Kết đột nhập vào nhà một người dân ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang phá két sắt trộm cắp 200 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng và nhiều tài sản khác.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Truy nã phạm nhân trốn trại khi đi khám bệnh ở Lâm Đồng

Bình Quý |

Phạm nhân trốn trại giam ở  Lâm Đồng khi được đưa đi khám bệnh. Cơ quan chức năng đã phát đi lệnh truy nã đối với người này.

Phú Yên: Gần mãn hạn tù nhưng trốn trại, phạm nhân lãnh thêm 9 tháng tù

Hoài Luân |

Phú Yên - Trốn khỏi trại giam A20 trong khi còn vài tháng là mãn hạn tù, phạm nhân lãnh thêm 9 tháng tù về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Phạm nhân trốn khỏi trại giam A20 ở Phú Yên đã bị bắt

Hoài Luân |

Sau 41 giờ lẩn trốn, phạm nhân trốn khỏi trại giam A20 (Phú Yên) đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Truy nã phạm nhân trốn trại khi đi khám bệnh ở Lâm Đồng

Bình Quý |

Phạm nhân trốn trại giam ở  Lâm Đồng khi được đưa đi khám bệnh. Cơ quan chức năng đã phát đi lệnh truy nã đối với người này.

Phú Yên: Gần mãn hạn tù nhưng trốn trại, phạm nhân lãnh thêm 9 tháng tù

Hoài Luân |

Phú Yên - Trốn khỏi trại giam A20 trong khi còn vài tháng là mãn hạn tù, phạm nhân lãnh thêm 9 tháng tù về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Phạm nhân trốn khỏi trại giam A20 ở Phú Yên đã bị bắt

Hoài Luân |

Sau 41 giờ lẩn trốn, phạm nhân trốn khỏi trại giam A20 (Phú Yên) đã bị lực lượng công an bắt giữ.