Khoảng đầu tháng 1.2024, để thu lợi bất chính, Nguyễn Anh Tú (sinh ngày 22.10.1994, ngụ ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM) và Nguyễn Thị Hạnh Đào (sinh năm 1988, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) đã móc nối cấu kết với các đối tượng trên địa bàn huyện Hóc Môn tổ chức đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng.
Để phục vụ cho việc tổ chức cá độ bóng đá, Tú lấy tài khoản cá cược cấp đại lý trên trang web bongxxx.com, sau đó, Tú chia thành các tài khoản cá cược nhỏ để giao lại cho người khác tham gia cá cược.
Bằng phương thức thủ đoạn trên, Tú và các đối tượng tổ chức đã lôi kéo nhiều con bạc trên địa bàn tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố (PC02) đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh, lên kế hoạch triệt phá đường dây cá độ bóng đá này.
Qua thời gian thu thập thông tin tài liệu, ngày 5.7, đơn vị đề xuất Lãnh đạo PC02 Công an TPHCM tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tú và 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm Trần Văn Thành (sinh năm 1976, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn); Đỗ Hữu Toán (sinh năm 1987, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn); Phan Hồng Nhiên (sinh năm 1975 ngụ Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).
Tại cơ quan điều tra, Tú và các đối tượng liên quan đều khai nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. PC02 tiếp tục truy xét số đối tượng liên quan.
Trong quá trình triệt phá đường dây, PC02 tạm giữ nhiều điện thoại, đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá của Nguyễn Anh Tú và các đối tượng liên quan.
Theo tài liệu trinh sát thể hiện, từ tháng 6.2024 đến khi bị bắt, tổng lượng tiền giao dịch của đường dây này khoảng 42,2 tỉ đồng.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.