Phá đường dây sản xuất giấy tờ giả, khởi tố 23 đối tượng

TRẦN TUẤN |

Sáng 9.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh  cho biết, đơn vị vừa khởi tố 23 đối tượng trong đường dây sản xuất, sử dụng giấy tờ giả quy mô lớn.

Theo điều tra, vào trung tuần tháng 8.2023, tổ công tác 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Kim Long (43 tuổi, trú Thôn 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang giao dịch mua bán xe ôtô bán tải biển kiểm soát 12C - 080.36.

Qua kiểm tra, chiếc xe đó đang thế chấp trong ngân hàng, giấy biên nhận thế chấp ngân hàng là giấy tờ giả mà các đối tượng đã làm giả để sử dụng.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Kim Long, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mở rộng điều tra đường dây làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.

Qua điều tra xác định có đường dây sản xuất, bán giấy tờ giả công khai trên nhiều trang web. Người mua khi có nhu cầu, sử dụng giấy tờ giả lên mạng tìm kiếm và truy cập vào các trang web làm giấy tờ giả (đã được chạy quảng cáo).

3 trong số nhiều đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
3 trong số nhiều đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại các trang web này có số điện thoại để liên lạc qua Zalo, người mua cung cấp thông tin cho nhóm cộng tác viên và chuyển khoản cọc vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do các đối tượng chỉ định sau đó nhận giấy tờ giả qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Khi đã nắm rõ đường dây sản xuất giấy tờ giả đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, trú huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận); Lê Công Thêm (34 tuổi, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Tiếp đó, Công an Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tiến hành triệu tập, bắt giữ 20 đối tượng; khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả.

Với những tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tang vật dùng để sản xuất giấy tờ giả. Ảnh Công an cung cấp.
Tang vật dùng để sản xuất giấy tờ giả. Ảnh Công an cung cấp.
Tang vật giấy tờ giả. Ảnh Công an cung cấp.
Tang vật giấy tờ giả. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ các tang vật: 23 xe ôtô, 40 điện thoại di động, 10 máy tính, 10 máy in các loại, 3 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép nhiệt plastic, 3 máy dập dấu, 1 máy photo, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả, hàng trăm phôi và bằng lái xe, CCCD, giấy đăng ký xe đã làm giả và nhiều nguyên liệu để phục vụ làm giả giấy tờ khác.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tuyên án băng nhóm làm hơn 6.000 giấy tờ giả các loại

Anh Tú |

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 7.8, TAND TPHCM đã kết thúc phiên sơ thẩm và tuyên phạt băng nhóm chuyên làm giả căn cước công dân, giấy phép lái xe…

Bắt kẻ sử dụng sổ đỏ giả lừa đảo, nhưng bọn làm giấy tờ giả thì sao?

Lê Thanh Phong |

Xử lý người sử dụng sổ đỏ giả mới chỉ xử cái ngọn, còn cái gốc là các băng nhóm làm giấy tờ giả, gồm sổ đỏ, sổ hồng, hộ chiếu, căn cước công dân.

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bắt 7 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.12, Công an TP Biên Hòa cho biết, đã triệt phá đường dây chuyên làm giấy tờ giả và tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan gồm: Hoàng Quốc Hưng, Hoàng Ngọc Lam, Trần Nguyễn Minh Hoàng, Võ Văn Hùng, Lê Minh Trung, Nguyễn Tiến Trung và Thái Văn Thắng để tiếp tục điều tra.

Cuộc đời và sự nghiệp của "giọng đọc huyền thoại" - NSƯT Mạnh Tường

Huyền Chi |

NSƯT Mạnh Tường là giọng đọc huyền thoại đứng sau những bộ phim đã đi vào lịch sử như "17 Khoảnh khắc mùa xuân", "Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại"...

Người quyết thay đổi "Lời nguyền Nghĩa Lộ"

Long Nguyễn |

Không biết tự bao giờ, người dân Nghĩa Lộ tin rằng phải đi xa quê hương thì mới có thể làm ăn và phát triển được. Ở chiều ngược lại, cũng chỉ những người tứ xứ mới có thể làm giàu trên miền đất xòe hoa. Bài viết này về một người Nghĩa Lộ chính gốc, nhưng có niềm tin sắt đá sẽ thay đổi quan niệm đã sâu rễ bền gốc đó.

128 tập đoàn sẽ thuộc diện điều chỉnh thuế tối thiểu toàn cầu

Cường Ngô - Giang Linh |

Việc Việt Nam dự kiến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu được cho là bước đi cần thiết để vừa chủ động giành được quyền đánh thuế, vừa tạo môi trường đầu tư thuận lợi để giữ chân và thu hút dòng đầu tư nước ngoài. Dự kiến sẽ có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước chịu ảnh hưởng bởi thuế này.

Đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối tài xế lái xe có nồng độ cồn

Vương Trần - Phạm Đông |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho hay, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

Bùng nổ thương mại APEC sau hành trình 34 năm

Khánh Minh |

Qua 34 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới.

Tuyên án băng nhóm làm hơn 6.000 giấy tờ giả các loại

Anh Tú |

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 7.8, TAND TPHCM đã kết thúc phiên sơ thẩm và tuyên phạt băng nhóm chuyên làm giả căn cước công dân, giấy phép lái xe…

Bắt kẻ sử dụng sổ đỏ giả lừa đảo, nhưng bọn làm giấy tờ giả thì sao?

Lê Thanh Phong |

Xử lý người sử dụng sổ đỏ giả mới chỉ xử cái ngọn, còn cái gốc là các băng nhóm làm giấy tờ giả, gồm sổ đỏ, sổ hồng, hộ chiếu, căn cước công dân.

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bắt 7 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.12, Công an TP Biên Hòa cho biết, đã triệt phá đường dây chuyên làm giấy tờ giả và tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan gồm: Hoàng Quốc Hưng, Hoàng Ngọc Lam, Trần Nguyễn Minh Hoàng, Võ Văn Hùng, Lê Minh Trung, Nguyễn Tiến Trung và Thái Văn Thắng để tiếp tục điều tra.