Ông nội xâm hại cháu gái: Không có chuyện xin bồi thường tiền là xong

Hà Phương - Dung Phạm |

Để che giấu hành vi xâm hại cháu gái ruột 9 tuổi của ông L, bố cháu bé đã hứa sẽ bồi thường 50 triệu đồng để người mẹ không đưa đơn tố cáo.
Như báo Lao động đã đưa tin, ngày 28.6, chị H.T.T (trú tại phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội) gửi đơn tố cáo hành vi dâm ô trẻ em đến Công an phường Đồng Nhân.

Theo đó, chị T tố cáo ông L (bố chồng chị) có hành vi xâm hại cháu ruột (con gái chị) trong vòng hơn 1 năm qua. Chị T đã họp gia đình, mời ông L đến để hỏi rõ ràng và ông L đã thừa nhận hành vi xâm hại cháu nội.

Trao đổi với PV báo Lao động, chị T cho biết: “Sau khi phát hiện sự thật, bản thân tôi là một người mẹ cảm thấy rất đau đớn, khó lòng chấp nhận", người mẹ nghẹn ngào. 

Để gửi được lá đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, chị T đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Đấu tranh vì chị sợ ảnh hưởng đến đứa con gái bé bỏng, một phần chị cảm thấy ghê sợ ông L. 

Chị cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chồng chị đã xin vợ nương tay cho ông L và hứa sẽ bồi thường 50 triệu đồng để chị "giữ kín" chuyện này. "Mặc dù, cuộc sống của mẹ con tôi gặp khó khăn về mặt kinh tế nhưng tôi không đồng ý “bồi thường cho xong”... Tôi muốn những người có tội phải bị pháp luật trừng trị”, chị T bức xúc. 

Chia sẻ về tình trạng của con gái, chị T cho biết, một năm nay, cháu bé luôn rơi vào trạng thái hoảng loạn, tính nết thay đổi, kết quả học sa sút. “Cô chủ nhiệm phản ánh bé gái T.D. L ngồi trong lớp luôn mơ màng, tự ti và thu mình lại. Khi giáo viên gọi đến tên con còn không biết. Trước đó, con gái tôi rất thông minh, nhanh nhẹn, luôn đạt kết quả tốt trong học tập”, chị T nức nở.

Ban đầu cũng nghĩ đơn giản là con đang ở tuổi dậy thì nên tâm sinh lý có nhiều bất ổn, song khi nghĩ lại khoảng thời gian một năm qua, chị T mới nhận ra những hành vi bất thường của ông nội đối với cháu thông qua việc chơi với cháu. 

"Ông rất hay ôm ấp các cháu và cũng thích tắm cho cháu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng ông yêu thương cháu. Thật sự không thể ngờ ông lại có hành vi đồi bại như vậy", chị T bức xúc. 

 
TS. Trần Thành Nam - chuyên gia tâm lý, Giảng viên Tâm lý học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trao đổi với PV, TS. Trần Thành Nam - chuyên gia tâm lý, Giảng viên Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Đại học Quốc gia Hà Nội - nhận định: “Những đối tượng là người thân quen dâm ô trẻ em đã hình thành những nhận thức sai lệch, cho rằng đó là những hành động yêu thương đứa trẻ.

Bởi lẽ, chúng ta hay có thói quen thể hiện sự yêu thương với trẻ con bằng cách vỗ mông, bẹo má, hôn má, hôn môi,… Đây chính là một nét văn hóa, một cái cớ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xâm hại trẻ em”.

Hà Phương - Dung Phạm
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.