Theo cáo trạng, trước khi xảy ra sự việc, do có mâu thuẫn từ trước nên vợ của Trần Anh Vinh đã dẫn 2 con nhỏ về nhà bố mẹ ruột của mình ở gần nhà để ở lại và không về nhà.
Khoảng 22h ngày 12.4, sau khi uống rượu về, Vinh nhắn tin với vợ để giảng hòa nhưng không được nên đã đe dọa giết người. Sau đó, Vinh giấu con dao bầu vào phía sau lưng quần, chạy xe máy sang nhà bố vợ để giải quyết mâu thuẫn.
Khi vừa đến nhà bố vợ, Vinh thấy nhà đã tắt điện nhưng không đóng cửa nên đi vào nhà, sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ông L.V.T. (SN 1960, là bố vợ Vinh) đã chửi Vinh là đồ mất nết, trẻ con. Sau đó Vinh đã cầm dao bầu mang theo đâm một nhát vào nách của ông T. khiến ông T tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Vinh cầm theo dao đến Công an xã Quảng Châu tự thú.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Anh Vinh mức án 18 năm tù giam và phải bồi thường tổn thất tinh thần số tiền 194 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Tại phiên tòa, ngoài lời xin lỗi đối với gia đình gia đình, bị cáo Trần An Vinh còn xin lỗi ngành giáo dục vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người thầy giáo.