Người vợ dùng búa đập chết chồng ở Hà Giang đối diện mức án nào?

L.N - Phạm Đông |

Theo ý kiến của luật sư, trong vụ người vợ dùng búa gỗ đập chết chồng ở Hà Giang, cần làm rõ nguyên nhân, động cơ, diễn biến cụ thể hành vi của hai bên và diễn biến tâm lý của bị can Lù Thị Săm để xác định trường hợp phạm tội.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp Hà Nội - cho biết: Trong vụ việc trên, có những tội danh có thể được đặt ra để xem xét giải quyết là tội giết người, giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh...

Để xử lý thì cần làm rõ nguyên nhân, quá trình mâu thuẫn, hành vi của anh V khi đánh đập vợ và trạng thái tâm lý của chị Săm thì mới có căn cứ xác định có khởi tố chị này hay không và khởi tố về tội gì.

Nếu kết quả điều tra ban đầu là chính xác thì chị Săm có thể bị xử lý về tội giết người hoặc giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Bên cạnh đó, cần làm rõ thêm về lối sống và hành vi thường ngày của nạn nhân, anh V có thường xuyên phá tán tài sản, đánh đập, ngược đãi vợ đến mức bức xúc dồn nén tột độ dẫn đến hành động giết người không.

Bị can Lù Thị Săm tại hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: NL.
Bị can Lù Thị Săm tại hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: NL.

Còn nếu chỉ là mâu thuẫn nhỏ, ít khi xảy ra, Lù Thị Săm không thường xuyên rơi vào tình trạng tinh thần bị ức chế, kích động, sự việc xảy ra là bộc phát, hành vi đánh vợ của anh V đã được mọi người can ngăn, anh V không còn gây nguy hiểm cho chị Săm nữa thì tinh thần chị Săm khi thực hiện hành vi dùng búa xông đến đập vào đầu anh V chỉ được coi là tinh thần bị kích động chứ không được cho là "kích động mạnh".

Vì thế trong trường hợp này, nếu là tinh thần bị kích động mạnh thì bị can chỉ bị xử lý theo Điều 95 Bộ luật hình sự và hình phạt cao nhất chỉ đến 7 năm tù. Còn nếu không được xác định tinh thần bị kích động mạnh thì chị này bị xử lý theo Điều 93 Bộ luật hình sự và hình phạt cao nhất có thể là tử hình.

Trước đó, ngày 4.1, Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Lù Thị Săm (36 tuổi, trú tại thôn Chiến Phố Hạ, xã Chiến Phố) về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h ngày 20.12.2017, Săm sang nhà hàng xóm chơi, thấy Lù Văn V (36 tuổi, là chồng của bị can) đang ăn cơm, uống rượu. Tại đây, anh V có hỏi xin tiền vợ để đi đánh bạc nhưng bị can không cho. 

Sau đó, hai vợ chồng cãi nhau, V đã ra tay đánh vợ, đá nhiều lần vào bụng và sườn Săm và chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn. Trong cơn bực tức, bị can đã cầm một chiếc búa gỗ ở gần đó đập vào đầu chồng làm V gục ngất tại chỗ và đến sáng hôm sau thì tử vong.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Vợ dùng búa gỗ đập chết chồng vì xin tiền đi đánh bạc

L.N - Phạm Đông |

Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Lù Thị Săm (36 tuổi, trú tại thôn Chiến Phố Hạ, xã Chiến Phố) về hành vi giết người.

Khởi tố bị can người vợ giết chồng phân xác phi tang ở Bình Dương

P.V (t/h) |

Sau khi chém chết chồng, người vợ đã phân thây thành nhiều mảnh rồi cho vào 6 túi mang vứt ở khu vực bãi rác nhằm phi tang. 

Khởi tố vụ án vợ chặt đầu, phân xác chồng gây rúng động

P.V (t/h) |

Khi người dân phát hiện đầu người ở bãi rác, nghi can Diễm còn đến xem. Thậm chí, công an gọi hỏi chuyện thì người đàn bà này còn khai báo rằng không biết chồng đi đâu.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Giang: Vợ dùng búa gỗ đập chết chồng vì xin tiền đi đánh bạc

L.N - Phạm Đông |

Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Lù Thị Săm (36 tuổi, trú tại thôn Chiến Phố Hạ, xã Chiến Phố) về hành vi giết người.

Khởi tố bị can người vợ giết chồng phân xác phi tang ở Bình Dương

P.V (t/h) |

Sau khi chém chết chồng, người vợ đã phân thây thành nhiều mảnh rồi cho vào 6 túi mang vứt ở khu vực bãi rác nhằm phi tang. 

Khởi tố vụ án vợ chặt đầu, phân xác chồng gây rúng động

P.V (t/h) |

Khi người dân phát hiện đầu người ở bãi rác, nghi can Diễm còn đến xem. Thậm chí, công an gọi hỏi chuyện thì người đàn bà này còn khai báo rằng không biết chồng đi đâu.