Mức án nào cho 2 đối tượng khiến xe đầu kéo "bốc hơi" ở cây xăng dầu?

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Theo nhận định ban đầu của luật sư, 2 đối tượng trộm xe đầu kéo tại cây xăng dầu rồi đem đi bán có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm.

Ngày 8.12, PV đã liên hệ với luật sư Hà Thị Khuyên - Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) để tìm hiểu về mức án mà 2 đối tượng trộm xe đầu kéo tại cây xăng dầu trên địa bàn huyện Lương Sơn, Hoà Bình có thể phải đối mặt.

Luật sư Khuyên cho biết, điều đáng chú ý, một đối tượng từng là lái xe cũ mới bị cho nghỉ việc, nắm được thói quen của chủ sở hữu chiếc xe này nên các đối tượng đã thực hiện trót lọt hành vi chiếm đoạt tài sản là chiếc xe đầu kéo trị giá 1,2 tỉ đồng.

Theo luật sư Khuyên, nhằm che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng đã có thủ đoạn giả vờ lái xe về Thanh Hoá nhưng sau lại đưa xe ra tận Thái Nguyên và Vĩnh Phúc để tiêu thụ nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Đây là hành vi đã có sự tính toán và có kế hoạch từ trước nên được 2 đối tượng phối hợp thực hiện trót lọt.

Cơ quan điều tra cần làm rõ có việc các đối tượng liên hệ thoả thuận trước với cơ sở tiêu thụ chiếc xe này hay không, chủ cơ sở có biết đây là tài sản do phạm tội mà có hay không, để có căn cứ xử lý về Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khu vực cửa hàng xăng dầu xảy ra vụ mất xe đầu kéo. Ảnh: NVCC
Khu vực cửa hàng xăng dầu xảy ra vụ mất xe đầu kéo. Ảnh: NVCC

Nhận định của luật sư Khuyên, các đối tượng chiếm đoạt tài sản một cách lén lút với chủ tài sản đây là hành vi khách quan của Tội trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chỉ cần người nào bằng thủ đoạn lén lút chiếm đoạt của người khác từ 2 triệu đồng trở lên thì cấu thành tội này. Trường hợp tài sản trộm cắp trị giá từ trên 500 triệu trở lên như vụ án này thì rất có thể các đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm.

a
Trị giá xe đầu kéo khoảng 1.2 tỉ đồng. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 6.12, Công an huyện Lương Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Duy (SN 1995, trú thôn Sàng, Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam) về việc ngày 5.12, anh Duy bị kẻ gian trộm cắp lấy đi 1 xe ôtô đầu kéo BKS: 90H – 023.73 Rơ mooc 90R – 012.62 để ở cây xăng dầu số 15 thuộc Chợ Bến, xã Thanh Cao. Trị giá tài sản khoảng 1.2 tỉ đồng.

Đến khoảng 18h cùng ngày (6.12) lực lượng công an đã xác minh làm rõ vụ việc, bắt giữ 2 đối tượng Lê Văn Sơn (SN 1983, trú Đông Viên, Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Duy Tùng (SN 1974, thôn Cả, Tốt Động, huyện Chương Mỹ).

Thời điểm bị bắt giữ, 2 đối tượng đang mang xe đi tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lời khai của 2 đối tượng trộm xe đầu kéo ở cây xăng

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau trộm xe đầu kéo đã vờ điều khiển theo hướng Thanh Hóa, sau đó mang tài sản lên các khu vực Vĩnh Phúc và Thái Nguyên để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Phá nhanh vụ án trộm xe đầu kéo tại cây xăng

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Chiều 7.12, Công an huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị đã khám phá nhanh vụ án trộm xe đầu kéo tại cây xăng, bắt giữ 2 đối tượng.

Xác minh vụ xe đầu kéo hơn 1 tỉ đồng "bốc hơi" khi đỗ ở cửa hàng xăng dầu

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Ngày 6.12, Công an huyện Lương Sơn xác nhận đơn vị đang xác minh làm rõ vụ việc xe đầu kéo "bốc hơi" khi đỗ ở cửa hàng xăng dầu trên đường Hồ Chí Minh.

Đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị bắt giữ.

Giá trị truyền thống bị bẻ gãy nhìn từ vụ "học sinh ném dép vào cô giáo”

Mi Lan |

Người Việt vốn nổi tiếng với truyền thống hiếu học, coi trọng vị trí người thầy trong đời sống, văn hóa và giáo dục. Những giá trị truyền thống ấy đang đứng trước nguy cơ mai một, thậm chí bị bẻ gãy nếu nhìn từ vụ việc ở Tuyên Quang.

Dư luận Nga về việc Tổng thống Putin tuyên bố tái tranh cử

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên bố tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024.

Không khí lạnh khiến Ukraina, EU điêu đứng về năng lượng

Song Minh |

Không khí lạnh gây rét đậm khiến Ukraina phải ban bố tình trạng khẩn cấp về điện, trong khi dự trữ khí đốt của EU sụt giảm.

Điều động, bổ nhiệm, bầu bổ sung nhân sự chủ chốt ở Hà Nội, TPHCM và 6 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Tuần qua (từ ngày 4.12 đến 8.12), Hà Nội, TPHCM, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bình Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng và Đồng Nai đã triển khai các quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm, chỉ định, phân công cán bộ.

Lời khai của 2 đối tượng trộm xe đầu kéo ở cây xăng

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau trộm xe đầu kéo đã vờ điều khiển theo hướng Thanh Hóa, sau đó mang tài sản lên các khu vực Vĩnh Phúc và Thái Nguyên để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Phá nhanh vụ án trộm xe đầu kéo tại cây xăng

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Chiều 7.12, Công an huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị đã khám phá nhanh vụ án trộm xe đầu kéo tại cây xăng, bắt giữ 2 đối tượng.

Xác minh vụ xe đầu kéo hơn 1 tỉ đồng "bốc hơi" khi đỗ ở cửa hàng xăng dầu

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Ngày 6.12, Công an huyện Lương Sơn xác nhận đơn vị đang xác minh làm rõ vụ việc xe đầu kéo "bốc hơi" khi đỗ ở cửa hàng xăng dầu trên đường Hồ Chí Minh.