Mua quần áo rồi giả danh công an lừa tiền các phụ nữ trên mạng xã hội

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một đối tượng (ở tỉnh Phú Yên) giả danh công an bằng cách mua một bộ trang phục công an để mặc và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội nhằm lừa tiền các phụ nữ "nhẹ dạ cả tin".

Ngày 8.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thường Xuân vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Thanh Hưng (29 tuổi, trú tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) là đối tượng đã lên mạng xã hội giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng lừa đảo cùng số tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Đối tượng lừa đảo cùng số tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, Công an huyện Thường Xuân nhận tin báo của chị N.T.H (42 tuổi, trú tại phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) về việc, năm 2019, có một người sử dụng mạng xã hội Zalo có tên “Lê Thanh Hưng” và Facebook “Cậu Ba họ Lê” tự xưng là cán bộ Công an huyện Thường Xuân làm quen với chị H.

Sau khi nhận lời kết bạn, đối tượng này đã đưa ra nhiều tình huống như: đi bệnh viện, làm tang lễ cho người thân… để vay tiền của chị H., với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Đến đầu năm 2023, do cần tiền nên chị H. đã nhắn tin và gọi điện thoại cho Hưng để đòi lại số tiền trên nhưng không liên lạc được. Biết mình bị lừa, chị H. đã làm đơn tố cáo với cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận sự việc của chị H., Công an huyện Thường Xuân đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5.8, Công an huyện Thường Xuân đã xác định Lê Thanh Hưng (ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) là chủ nhân của tài khoản Zalo “Lê Thanh Hưng” và Facebook “Cậu Ba họ Lê”.

Hưng cũng là đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội này, giả danh là cán bộ Công an huyện Thường Xuân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với Công an xã Hòa An, Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thanh Hưng.

Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 còng số 8, 2 mũ bảo hiểm đeo phù hiệu công an, thắt lưng, giày và tất công an.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận, do nợ nần nên đã nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an sau đó lên mạng xã hội tiếp cận, làm quen, tán tỉnh những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, hỏi vay tiền rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hưng đã mua một bộ trang phục công an rồi mặc và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội bằng các tài khoản cá nhân của mình, nhằm tạo niềm tin cho các “con mồi”.

Hiện, Công an huyện Thường Xuân đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Hưng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Gọi mời làm cộng tác viên “bấm like”, “thả tim”: Cẩn trọng không dính bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Gần đây, nhiều người nhận được cuộc gọi của những người tự xưng là nhân viên của công ty vàng bạc, google maps... mời tham gia bấm like, thả tim, nhận tiền. Thực tế, từ những cuộc gọi làm cộng tác viên trên, không ít người đã dính bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt tiền tỉ.

Cảnh báo những thủ đoạn mạo danh cơ quan nhà nước để lừa đảo

QUÁCH DU |

Trước tình trạng xảy ra các vụ giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo, Công an Thanh Hóa đã có những cảnh báo về thủ đoạn của các đối tượng đến người dân.

Dùng tên giả để lừa gia đình nhà chồng ở Đà Nẵng hơn 2 tỉ đồng

Nguyễn Linh |

Sáng 6.8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Yến Ly (SN 1988, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ba thế hệ gia đình dành cả cuộc đời để nuôi giữ chim trời

PHƯƠNG ANH |

Hy sinh nguồn lợi từ mảnh vườn để các loài chim trời trú ngụ, 100 năm qua cả 3 thế hệ gia đình ông Lâm Văn Huy ở xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vẫn luôn thay nhau túc trực, bảo vệ các loài chim trời. Nhờ đó góp phần bảo vệ hệ sinh thái của các loài động vật.

4 cán bộ ở Thái Bình bị bắt vì đánh bạc: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang rất bối rối

Hà Vi |

Thái Bình - 4 cán bộ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình vừa bị bắt quả tang hành vi đánh bạc trong thời gian dẫn đội bóng nhi đồng U11 toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk.

Quy chuẩn 06 về an toàn phòng cháy khiến nhiều doanh nghiệp phải giải thể

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Quy chuẩn QCVN 06:2022 về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình gây khó khăn cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải ngừng việc hoặc giải thể.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng

Phan Tuấn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 8.8 về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét. sự cố gây thiệt hại về tính mạng của nhân dân.

Sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng, đừng đổ lỗi cho tự nhiên

Minh Hà |

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sạt lở đất. Ngoài yếu tố tự nhiên do mưa lớn kéo dài làm bão hòa đất, tác động của con người từ việc phá rừng làm đất ở, xây nhà cửa, công trình, đường sá sai quy hoạch cũng đã làm thay đổi cấu trúc bề mặt, gây sạt lở, trượt lở đất.

Gọi mời làm cộng tác viên “bấm like”, “thả tim”: Cẩn trọng không dính bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Gần đây, nhiều người nhận được cuộc gọi của những người tự xưng là nhân viên của công ty vàng bạc, google maps... mời tham gia bấm like, thả tim, nhận tiền. Thực tế, từ những cuộc gọi làm cộng tác viên trên, không ít người đã dính bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt tiền tỉ.

Cảnh báo những thủ đoạn mạo danh cơ quan nhà nước để lừa đảo

QUÁCH DU |

Trước tình trạng xảy ra các vụ giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo, Công an Thanh Hóa đã có những cảnh báo về thủ đoạn của các đối tượng đến người dân.

Dùng tên giả để lừa gia đình nhà chồng ở Đà Nẵng hơn 2 tỉ đồng

Nguyễn Linh |

Sáng 6.8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Yến Ly (SN 1988, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.