Mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ trên biên giới vẫn phức tạp

An Long |

Thời gian gần đây, tình trạng mua bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn các tuyến biên giới vẫn phức tạp.

Ngày 11.7, tại hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 3535/KHPH ngày 24/5/2023 (gọi tắt là Kế hoạch 3535) về phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng) và Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu Tổng Cục Hải quan - Nguyễn Văn Ổn đồng chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo công an, biên phòng, hải quan các tỉnh thành: Long An, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.

Các loại pháo nhập lậu qua biên giới bị lực lượng biên phòng tỉnh Long An thu giữ. Ảnh: Biên phòng cung cấp
Các loại pháo nhập lậu qua biên giới bị lực lượng biên phòng tỉnh Long An thu giữ. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Theo các đại biểu, thời gian gần đây, tình trạng mua bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt là các đối tượng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để gây án giết người, cướp tài sản, tham gia vào các đường dây tội phạm về ma túy để bảo vệ tiền hàng trong những lần giao dịch mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì sẵn sàng nổ súng chống trả; tham gia khủng bố, chống chính quyền hoặc giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Nổi cộm như vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk rạng sáng ngày 11.6.2023.

Nguồn gốc vũ khí, công cụ hỗ trợ do các đối tượng tự chế tạo hoặc mua trôi nổi trên thị trường. Lợi dụng vận chuyển trái phép qua biên giới hoặc lợi dụng chính sách quản lý rủi ro về hàng hóa xuất nhập khẩu để cất giấu trà trộn vào các lô hàng để nhập lậu qua cửa khẩu. Bên cạnh đó, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép pháo qua biên giới, cửa khẩu cũng hết sức phức tạp.

Từ năm 2022 đến nay đã phát hiện bắt giữ, xử lý 268 vụ, 233 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Tang vật thu giữ 13 khẩu súng các loại, 328 viên đạn, 795,32 kg thuốc nổ, 1.856 kíp nổ, 90,97m dây cháy chậm, 16.922 kg pháo. Trong đó, chỉ tính riêng sau hơn 1 tháng triển khai Kế hoạch 3535, đến nay các đơn vị bộ đội biên phòng trong cả nước đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ, 29 đối tượng, thu 7 khẩu súng, 119 viên đạn, 13,7kg thuốc nổ, 511 kíp nổ, gần 371kg pháo.

Các loại pháo nhập lậu qua biên giới bị lực lượng biên phòng tỉnh Long An thu giữ. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Trong thời gian tới, các lực lượng có liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ trong hoạt động nghiệp vụ theo 3 lớp gồm ngoại biên; khu vực biên giới, cửa khẩu và khu vực nội địa. Trong đó, chú trọng thu thập thông tin, tài liệu theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo của nước bạn. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Tổ chức điều tra, rà soát xác định tuyến, địa bàn trọng điểm và danh sách đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp đấu tranh, bắt giữ các đối tượng, đường dây, ổ nhóm hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...

Bên cạnh đó, các lực lượng sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý, tình hình vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn qua biên giới Việt - Lào

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Hải Quan vừa phát hiện vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn qua biên giới.

Biên phòng và công an bắt 2 đối tượng vận chuyển 8.000 viên ma túy

HƯNG THƠ |

Lực lượng biên phòng và công an đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng quê ở tỉnh Quảng Trị vận chuyển 8.000 viên ma túy trái phép.

Đối tượng vận chuyển ma túy dùng xe máy tông thẳng vào lực lượng Biên phòng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Quá trình bắt giữ, đối tượng vận chuyển ma túy đã liều lĩnh chống trả, dùng xe máy tông thẳng vào lực lượng Biên phòng Thanh Hóa hòng tẩu thoát.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa to diện rộng giải nhiệt

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định trong những ngày tới nhiều khu vực trên cả nước có mưa. Trong đó miền Bắc cục bộ có nơi mưa rất to, nền nhiệt giảm nhanh.

Cận cảnh đoạn đê chống lũ chậm tiến độ tại dự án 815 tỉ đồng

Phúc Đạt - Hạo Thiên |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn còn nhiều đoạn chưa thành hình. Cùng với đó, các hạng mục đê bê tông cốt thép chống và cửa khẩu qua đê bị chậm tiến độ, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân sống trong khu vực.

Cụ ông U80 tốt nghiệp bằng giỏi trường Luật tiết lộ bí quyết đạt 3 bằng đại học

Minh Hà - Tường Vân |

Ông Ngô Tôn Đức, 78 tuổi đạt điểm tổng kết 8,1, cử nhân loại giỏi khoa Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội. Đây là tấm bằng đại học thứ 3 của học viên U80 này.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam khai về khoản tiền được tặng sinh nhật

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Trần Văn Tân - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thừa nhận, được doanh nghiệp hối lộ 5 tỉ đồng khi cho phép họ thực hiện cách ly tại tỉnh.

Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V

Hương Lê |

Chiều 12.7, Đại hội đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kì 2023-2028 đã bầu ông Phạm Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch.

Phát hiện vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn qua biên giới Việt - Lào

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Hải Quan vừa phát hiện vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn qua biên giới.

Biên phòng và công an bắt 2 đối tượng vận chuyển 8.000 viên ma túy

HƯNG THƠ |

Lực lượng biên phòng và công an đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng quê ở tỉnh Quảng Trị vận chuyển 8.000 viên ma túy trái phép.

Đối tượng vận chuyển ma túy dùng xe máy tông thẳng vào lực lượng Biên phòng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Quá trình bắt giữ, đối tượng vận chuyển ma túy đã liều lĩnh chống trả, dùng xe máy tông thẳng vào lực lượng Biên phòng Thanh Hóa hòng tẩu thoát.