Mua bán khống hoá đơn, 2 đối tượng bị khởi tố

Tân Văn |

Cao Bằng - Phùng Quang Sở và Phùng Thị Hiền đã mua bán hoá đơn khống cho một số cá nhân, tổ chức với số tiền trên 600 triệu đồng.

Ngày 25.9, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Trung tâm thiết bị văn phòng An Phú, tổ 2, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phùng Quang Sở (SN 1985, trú tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phùng Thị Hiền (SN 1996, trú tại Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội) cùng về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến nay, trong quá trình hành nghề mua bán thiết bị văn phòng tại Trung tâm An Phú, hai bị can Phùng Quang Sở và Phùng Thị Hiền đã có hành vi bán hoá đơn khống cho một số cá nhân, cơ quan, tổ chức với số tiền trên 600 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Thêm một cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tại Cao Bằng bị bắt

Tân Văn |

Nông Văn Thuận bị bắt vì giả mạo chữ ký chủ đất để hoàn tất thủ tục đính chính tên chủ sở hữu trái quy định.

Đề xuất nghiên cứu nâng mức xử phạt mua bán hoá đơn trái phép

TRÍ MINH |

Ngày 22.7, phía Tổng cục Thuế cho biết đã báo cáo Bộ Tài chính có văn bản đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật để nâng mức xử phạt đối với các hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

Chuyển cơ quan điều tra nếu phát hiện việc mua bán hoá đơn bất hợp pháp

TRÍ MINH |

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết cơ quan chức năng sẽ sử dụng các công cụ rà soát nhằm phát hiện nhanh chóng gian lận, kịp thời chuyển sang cơ quan điều tra nếu phát hiện việc mua, bán hoá đơn bất hợp pháp.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 26.9: Bắn súng không có huy chương

NHÓM PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (26.9) của ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 11 môn.

Singapore kích nổ quả bom Thế chiến 2, hàng nghìn người sơ tán

Khánh Minh |

Ngày 26.9, quân đội Singapore kích nổ quả bom nặng 100kg từ thời Thế chiến 2 được tìm thấy tại một công trường xây dựng, sau khi sơ tán hàng nghìn dân.

Thành ủy TPHCM có thêm một Phó Bí thư là ông Nguyễn Phước Lộc

MINH QUÂN |

TPHCM - Ông Nguyễn Phước Lộc - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM được Bộ Chính trị chuẩn y làm Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Blackpink đội nón lá và chuyện Ngô Thanh Vân đưa nước mắm Việt lên phim Mỹ

Mi Lan |

Ngay sau khi bộ phim “The Creator” ra mắt, Ngô Thanh Vân chia sẻ với đại ý, việc nhắc tên “nước mắm” của Việt Nam trên màn ảnh thế giới khiến cô rất tự hào.

Điều chuyển giáo viên chủ nhiệm sau vụ lớp trưởng tát bạn học ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Trường THCS Võ Thị Sáu (TP.Hải Dương, Hải Dương) vừa có báo cáo về vụ việc một học sinh lớp 7 bị lớp trưởng tát.

Thêm một cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tại Cao Bằng bị bắt

Tân Văn |

Nông Văn Thuận bị bắt vì giả mạo chữ ký chủ đất để hoàn tất thủ tục đính chính tên chủ sở hữu trái quy định.

Đề xuất nghiên cứu nâng mức xử phạt mua bán hoá đơn trái phép

TRÍ MINH |

Ngày 22.7, phía Tổng cục Thuế cho biết đã báo cáo Bộ Tài chính có văn bản đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật để nâng mức xử phạt đối với các hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

Chuyển cơ quan điều tra nếu phát hiện việc mua bán hoá đơn bất hợp pháp

TRÍ MINH |

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết cơ quan chức năng sẽ sử dụng các công cụ rà soát nhằm phát hiện nhanh chóng gian lận, kịp thời chuyển sang cơ quan điều tra nếu phát hiện việc mua, bán hoá đơn bất hợp pháp.