Mở "tiệc ma tuý" trong phòng trọ ở Hải Dương, 2 đối tượng lĩnh hơn 13 năm tù

Hoàng Khôi |

Tòa án nhân dân huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa xét xử 2 bị cáo Lường Văn Quý (sinh năm 2002) và Lường Văn Tuyền (sinh năm 2006, cùng ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách (Hải Dương), hồi 10h40' ngày 30.6.2023, tại phòng trọ của Lường Văn Tuyền (ở thôn Miễu Lãng xã Đồng Lạc), Lường Văn Quý và Lường Văn Tuyền có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và cho Lường Văn Chính (sinh năm 2006, ở huyện Mai Sơn, Sơn La) và Hoàng Văn Lợi (sinh năm 1998 ở huyện Tam Đường, Lai Châu) sử dụng thì bị Công an huyện Nam Sách bắt quả tang.

Trong vụ án này, Lường Văn Quý đồng phạm với vai trò người tổ chức; Lường Văn Tuyền đồng phạm với vai trò người thực hành. Căn cứ Điều 255 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lường Văn Quý 8 năm 3 tháng tù; Lường Văn Tuyền lĩnh 5 năm 3 tháng tù.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Lăng mạ, cản trợ lực lượng chức năng, 3 đối tượng ở Hải Phòng lĩnh án

Hoàng Khôi |

Tòa án nhân dân huyện An Dương (Hải Phòng) vừa mở phiên toà xét xử vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ”.

Phạt 8 triệu đồng người bán bánh trung thu không nguồn gốc ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Sáng 27.9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa xử phạt, buộc tiêu hủy 220 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khởi tố nam sinh lớp 12 ở Hải Dương mua bán trái phép chất ma túy

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 27.9, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nam sinh lớp 12 về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 3.10: Cầu mây nữ chuẩn bị thi bán kết

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 trong ngày 3.10.

FWD Việt Nam kinh doanh có lãi, nợ nhân viên gần 57 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, có hai doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bao gồm Sun Life Việt Nam và Shinhan Life Việt Nam ghi nhận lợi nhuận âm. Trong khi đó, FWD Việt Nam có số tiền phải trả nhân viên gần 57 tỉ đồng.

Nhà ở công nhân Kim Chung: Ngã giá tiền lót tay bên trong trụ sở xí nghiệp

NHÓM PV |

Với giá "lót tay" từ 7 đến 10 triệu đồng cho một suất thuê nhà ở công nhân tại xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), việc cò mồi, dắt mối chạy suất cho thuê nhà đã âm thầm diễn ra nhiều năm nay. Bên trong trụ sở của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội (thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội), những cuộc ngã giá tiền "bôi trơn" suất thuê nhà ở công nhân được Lao Động ghi nhận.

Vụ giáo viên bạo hành trẻ 15 tháng: Nhóm trẻ hoạt động không phép

Vân Trang |

Nhóm trẻ mầm non tư thục tại huyện Gia Lâm (Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc việc bé gái 15 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành, hoạt động không phép.

Khách Việt ngỡ ngàng trước cảnh đẹp như chốn thần tiên ở Trung Á

NINH PHƯƠNG (ẢNH: NVCC) |

Chuyến đi Trung Á 13 ngày ở Kazakhstan và Kyrgyzstan để lại nhiều ấn tượng khó phai trong tâm trí nam du khách 9X.

Lăng mạ, cản trợ lực lượng chức năng, 3 đối tượng ở Hải Phòng lĩnh án

Hoàng Khôi |

Tòa án nhân dân huyện An Dương (Hải Phòng) vừa mở phiên toà xét xử vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ”.

Phạt 8 triệu đồng người bán bánh trung thu không nguồn gốc ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Sáng 27.9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa xử phạt, buộc tiêu hủy 220 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khởi tố nam sinh lớp 12 ở Hải Dương mua bán trái phép chất ma túy

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 27.9, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nam sinh lớp 12 về tội mua bán trái phép chất ma túy.