Lướt Facebook mua pháo lậu dễ như mua rau

Anh Tuấn |

Mặc dù nằm trong danh mục cấm nhưng việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Đặc biệt, thời gian gần đây, các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội để chào bán pháo nổ một cách công khai.

Theo ghi nhận, hiện nay, rất nhiều đối tượng rao bán các loại pháo nổ đăng công khai thông tin trên mạng xã hội. Chỉ cần "lướt" một số Fanpage mua bán online sẽ tìm được các thông tin rao bán công khai pháo nổ.

Những lời chào mời kiểu như "Cung cấp pháo chơi tết, nhắn tin báo giá nhé", "pháo tết giá rẻ, đủ loại cho khách cần"... đầy rẫy trên Facebook.

Nếu khách hàng có nhu cầu mua, phải gửi tin nhắn kín vào hòm thư riêng để tiện trao đổi với các đối tượng bán pháo, hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận.

Pháo lậu bán tràn lan trên mạng xã hội.
Pháo lậu bán tràn lan trên mạng xã hội.

Lần theo một trang rao bán pháo công khai trên Facebook, phóng viên phát hiện, ở đây rao bán nhiều loại pháo khác nhau, kèm theo hình ảnh cụ thể cho từng loại. Pháo hoa nổ có giá 500.000 đồng/bệ 36 quả, pháo ông sư 300.000 đồng/viên, pháo bi 400.000 đồng mỗi bịch, pháo diêm 1 hộp 60 viên, mỗi viên 100.000 đồng.

Liên hệ với Fanpage "Buôn các loại pháo", chủ trang mạng này cho biết, vừa nhập số lượng pháo lớn từ Trung Quốc, chủ yếu là pháo hoa dàn 24 và 36 quả, giá bán dao động từ 300.000 - 500.000 đồng. Mua nhiều "thượng đế" sẽ được chủ cửa hàng giảm giá.

 
Đây rõ ràng là mặt hàng cấm. 

Chủ Fanpage này cho hay, những khách hàng ở xa sẽ được hỗ trợ giao hàng. Theo đó, đơn hàng dưới 2 triệu đồng, giá "ship" là 100.000 đồng, trên 2 triệu đồng sẽ được giao hàng miễn phí.

Khi PV hỏi, liệu có nguy hiểm khi mua bán pháo hoa qua mạng xã hội, chủ cửa hàng khẳng định chắc nịch: "Yên tâm, mình bán có uy tín rồi".

Mánh khóe giao hàng của những người bán pháo lậu là gửi xe khách. Pháo được bọc cẩn thận trong hộp, bên ngoài dán băng dính, hàng ghi là quần áo. Khi đến bến xe, sẽ có người giao hàng cho khách. Khách phải trả 30% tiền cọc (qua mã thẻ cào nạp tiền điện thoại), khi nhận được hàng sẽ chuyển nốt tiền qua tài khoản ngân hàng.

Pháo đều xuất xứ từ Trung Quốc.
Pháo đều xuất xứ từ Trung Quốc.

Một cán bộ của Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội cho biết, do lợi nhuận lớn nên việc mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, thậm chí lợi dụng mạng xã hội cho việc làm trái phép này.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn phương án đấu tranh, phòng chống buôn bán, sử dụng pháo nổ trái phép trước dịp Tết Nguyên đán.

Luật sư Trương Anh Tú (VPLS Trương Anh Tú) cho hay, Bộ luật Hình sự quy định, nếu người nào vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép pháo có số lượng từ 1kg đến dưới 15kg hoặc dưới số lượng đó nhưng đã bị xử lý hành chính hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, bị phạt tù từ 1-5 năm. Nếu vận chuyển, mua bán trái phép qua biên giới, bị phạt tù từ 3-10 năm.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Cảnh sát giao thông bắt vụ vận chuyển trái phép pháo nổ

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 19.12, cho biết: Hồ sơ về vụ vận chuyển, tiêu thụ pháo lậu được phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phát hiện đang được thụ lý theo pháp luật.

Bắt giữ 110kg pháo lậu trong đêm

LÊ PHI LONG |

Rạng sáng ngày 16.12 lực lượng công an huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện và bắt giữ một lượng lớn pháo lậu đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Kon Tum: Xe taxi chở 300kg pháo lậu lấn làn gây tai nạn

ĐÌNH VĂN |

Bị kiểm tra, chiếc taxi chở pháo lậu đã bỏ chạy, lấn làn rồi tông vào một chiếc ôtô đầu kéo chạy hướng ngược chiều. Hậu quả, hai xe hư hỏng nặng, 300kg pháo nổ bị thu giữ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Quảng Ninh: Cảnh sát giao thông bắt vụ vận chuyển trái phép pháo nổ

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 19.12, cho biết: Hồ sơ về vụ vận chuyển, tiêu thụ pháo lậu được phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phát hiện đang được thụ lý theo pháp luật.

Bắt giữ 110kg pháo lậu trong đêm

LÊ PHI LONG |

Rạng sáng ngày 16.12 lực lượng công an huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện và bắt giữ một lượng lớn pháo lậu đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Kon Tum: Xe taxi chở 300kg pháo lậu lấn làn gây tai nạn

ĐÌNH VĂN |

Bị kiểm tra, chiếc taxi chở pháo lậu đã bỏ chạy, lấn làn rồi tông vào một chiếc ôtô đầu kéo chạy hướng ngược chiều. Hậu quả, hai xe hư hỏng nặng, 300kg pháo nổ bị thu giữ.