Lời khai của nghi phạm trộm 100 lượng vàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM  - Ngày 31.1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đang lấy lời khai đối tượng Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra vụ trộm hơn 100 lượng vàng ở quận 12.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an T.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp).

Nu là nghi phạm gây ra vụ trộm hơn 100 lượng vàng tại một tiệm vàng ở quận 12, TPHCM, hôm 29.1 (tức mùng 8 Tết).

Tại cơ quan điều tra, Nu khai, khoảng 22h ngày 28.1 (tức mùng 7 Tết), Nu đón xe ôm từ nhà trọ trên địa bàn khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương để đến địa bàn quận 12.

 
Đối tượng  Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nu đến trước tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12) thì tìm cách đột nhập vào bên trong để trộm. Sau đó, Nu leo lên cột điện để nhảy qua mái tôn rồi đi bộ qua ban công tầng 1 của tiệm vàng.

Khi đến giữa tầng 1, Nu đi xuống tầng trệt và đến phía trước căn nhà, tiếp cận các tủ kính chứa nhiều vàng, trang sức và phát hiện có chìa khóa có gắn sẵn ở tủ nên mở ra.

Nu lấy toàn bộ số vàng hơn 100 lượng cho vào ba lô rồi tẩu thoát ra ngoài bằng lối cũ. Nu đi bộ ra ngã tư Ga rồi bắt xe ôm về lại nhà trọ cất giấu số vàng ở nhà vệ sinh của sân thượng.

Sáng 29.1, chị M.T.P.D. (chủ tiệm vàng K.T.) mở cửa tiệm, phát hiện mất nhiều vàng. Qua kiểm tra, nạn nhân ước tính số vàng bị mất khoảng 4,5 tỉ đồng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 12 khám nghiệm hiện trường, lần theo dấu vết nghi phạm. Đến 20h ngày 30.1, cảnh sát đã bắt giữ Nu khi đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Ngoài ra qua quá trình đấu tranh truy xét,  Nu thừa nhận trong khoảng thời gian tháng 11.2021 đã đột nhập một tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót (phường An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương) lấy đi nhiều tài sản, sau đó chia nhỏ số vàng này bán cho các tiệm vàng ở khu vực Tân Uyên và Tân Phước Khánh, tỉnh Bình Dương.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu: Trộm gần 100 triệu đồng rồi đem chôn dưới gốc cây

THANH BÌNH |

Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp gần 100 triệu đồng và 1 đối tượng truy nã sau hơn 2 năm lẩn trốn.

Trộm mang hung khí, cắt khóa "dọn sạch nhà" khi gia chủ về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, một gia đình về quê ăn Tết bị trộm cắt khóa đột nhập nhà lấy đi nhiều vật dụng, tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng trộm cắp mang theo hung khí, manh động trộm tài sản theo kiểu "dọn sạch nhà".

Thăm nhà em, chị họ trộm chiếc lắc 41 chỉ vàng

Vũ Tiến |

An Giang – Sang thăm nhà em,  nhưng thấy không có người, chị họ trộm chiếc lắc 41 chỉ vàng.

Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua: Nguồn thuốc giải độc rất hiếm

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Liên quan đến vụ ngộ độc chất kịch độc Botulinum, chuyên gia trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc tại tỉnh Quảng Nam, đang lo ngại về tình hình thiếu thuốc giải độc, cùng với đó là thói quen ăn uống của người dân hiện nay có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca ngộ độc tương tự.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Lai Châu: Trộm gần 100 triệu đồng rồi đem chôn dưới gốc cây

THANH BÌNH |

Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp gần 100 triệu đồng và 1 đối tượng truy nã sau hơn 2 năm lẩn trốn.

Trộm mang hung khí, cắt khóa "dọn sạch nhà" khi gia chủ về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, một gia đình về quê ăn Tết bị trộm cắt khóa đột nhập nhà lấy đi nhiều vật dụng, tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng trộm cắp mang theo hung khí, manh động trộm tài sản theo kiểu "dọn sạch nhà".

Thăm nhà em, chị họ trộm chiếc lắc 41 chỉ vàng

Vũ Tiến |

An Giang – Sang thăm nhà em,  nhưng thấy không có người, chị họ trộm chiếc lắc 41 chỉ vàng.