Loan tin thất thiệt vụ thiếu nữ tử vong ở trường để tăng tương tác Facebook

BẢO TRUNG |

Ngày 2.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã triệu tập T.T.H (25 tuổi, huyện Cư M'Gar) loan tin sai sự thật thiếu nữ chết trong lớp học (ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cách đây ít ngày là do thầy giáo cưỡng hiếp, giết gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 19.6, người dân phát hiện thiếu nữ 17 tuổi ở buôn Wing, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar tử vong trong lớp học của một trường tiểu học trên địa bàn xã. Thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy.

Được biết, thiếu nữ này có biểu hiện về bệnh tâm thần và đã bỏ nhà đi từ nhiều ngày trước đó. Gia đình có đến chính quyền trình báo và các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Mặc dù vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ nhưng khoảng 14h ngày 24.6, H. thấy trên mạng xã hội xuất hiện trang đưa tin trên mạng xã hội tải bài viết với tiêu đề “Phát hiện thi thể thiếu nữ 17 tuổi tại lớp học ở Đắk Lắk đang phân hủy, nạn nhân bị thầy giáo hiếp dâm…”.

Sau khi đọc xong bài viết này, H. đã chia sẻ về trang Facebook cá nhân của mình và kèm theo dòng tiêu đề “Hiếp rồi làm ơn thả người ta về. Loại ác ôn”.

Sau khi H. đăng tải, bài viết này được cộng đồng mạng chia sẻ, lan truyền nhanh trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang, phẫn nộ cho người dân.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định, nội dung H. đăng tải hoàn toàn sai sự thật.

Vì H. đang bán hàng Online nên đã đăng bài viết nhằm mục đích thu hút nhiều người biết và tương tác lên trang Facebook của mình.

Tại cơ quan Công an, sau khi được giải thích, H. đã nhận ra việc làm sai trái của mình, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 20.6, chính quyền xã EaKueh, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) phát hiện thi thể em H.N.N (17 tuổi, xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar) tử vong, thi thể đang phân hủy bên trong một trường học trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể thiếu nữ này về cho gia đình.

Một người thân của H.N.N thông tin, em bị triệu chứng tâm thần đã lâu, hay bỏ nhà đi lang thang. Gia đình cũng thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn của địa phương.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) - nơi xảy ra vụ việc, thông tin với báo chí rằng, trong lúc nhà trường tổ chức lễ tổng kết, em H.N.N. đã trốn vào phòng học và phía bảo vệ không biết nên đã khóa trái cửa.

Trường có nhiều camera an ninh, bảo vệ cũng chỉ chú trọng vào khu vực có trang thiết bị, máy móc còn 3 phòng học, nơi xảy ra sự việc chỉ có bàn ghế nên không tới kiểm tra.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng lý giải nguyên nhân thiếu nữ tử vong, xác phân huỷ trong trường

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ tử vong và thi thể đang trong tình trạng phân huỷ ở một trường tiểu học tại tỉnh Đắk Lắk, mới đây, hiệu trưởng nhà trường đã thông tin về nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng.

Tìm thấy thi thể thiếu nữ phân hủy bên trong trường học

BẢO TRUNG |

Ngày 20.6, ông Nguyễn đức Chiến - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã EaKueh, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa phát hiện thi thể em H’Nhiên Niê (17 tuổi, xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar) tử vong, thi thể đang phân hủy bên trong một trường học trên địa bàn.

Bắt tạm giam kẻ dâm ô thiếu nữ trong tầng hầm công trình

Việt Dũng |

Lầu A Chá (33 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) thấy thiếu nữ 13 tuổi kháu khỉnh nên dẫn nạn nhân vào tầng hầm công trình xây dựng rồi dâm ô.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hiệu trưởng lý giải nguyên nhân thiếu nữ tử vong, xác phân huỷ trong trường

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ tử vong và thi thể đang trong tình trạng phân huỷ ở một trường tiểu học tại tỉnh Đắk Lắk, mới đây, hiệu trưởng nhà trường đã thông tin về nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng.

Tìm thấy thi thể thiếu nữ phân hủy bên trong trường học

BẢO TRUNG |

Ngày 20.6, ông Nguyễn đức Chiến - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã EaKueh, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa phát hiện thi thể em H’Nhiên Niê (17 tuổi, xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar) tử vong, thi thể đang phân hủy bên trong một trường học trên địa bàn.

Bắt tạm giam kẻ dâm ô thiếu nữ trong tầng hầm công trình

Việt Dũng |

Lầu A Chá (33 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) thấy thiếu nữ 13 tuổi kháu khỉnh nên dẫn nạn nhân vào tầng hầm công trình xây dựng rồi dâm ô.