Kỷ luật buộc thôi việc phóng viên VOV bị khởi tố vì cưỡng đoạt tài sản

P.V |

Ngày 14.8, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc ông Nguyễn Thế Thắng (41 tuổi) - phóng viên đơn vị này, do có hành vi vi phạm pháp luật.

Sau khi nhận được thông tin chính thức từ Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Thắng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên  đã ban hành quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Thế Thắng.

Thông tin từ cơ quan công an cho hay, ông Nguyễn Thế Thắng (SN 1976) cùng một người nữa bị cơ quan chức năng bắt quả tang nhận tiền của một người khác vào chiều 4.8.

Hiện Cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên đang tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật đề nghị cơ quan chức năng thu hồi Thẻ Nhà báo và Thẻ Hội viên Hội Nhà báo của ông Nguyễn Thế Thắng.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Triều Tiên bất ngờ triệu tập hàng loạt các đại sứ chủ chốt về nước?

Hà Liên |

Các đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã bị triệu tập bất ngờ trở lại Bình Nhưỡng tham dự một cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Hoang mang trước tin đồn 2 cháu bé bị đánh thuốc mê, bắt cóc

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 14.8, thiếu tá Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Công an thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế - cho biết, không có sự việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại địa phương như thông tin lan truyền trên mạng cũng như trong cộng đồng dân cư.

Thủ tướng nhắc nhở TCty Đường sắt: “Tư tưởng bao cấp vẫn còn đè nén”

TS |

Thông qua Tổ công tác của Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổng công ty Đường sắt báo cáo, làm rõ 6 vấn đề được cả nước quan tâm, với yêu cầu cần thực sự đổi mới, thay đổi căn bản ngành vận tải này.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Vì sao Triều Tiên bất ngờ triệu tập hàng loạt các đại sứ chủ chốt về nước?

Hà Liên |

Các đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã bị triệu tập bất ngờ trở lại Bình Nhưỡng tham dự một cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Hoang mang trước tin đồn 2 cháu bé bị đánh thuốc mê, bắt cóc

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 14.8, thiếu tá Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Công an thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế - cho biết, không có sự việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại địa phương như thông tin lan truyền trên mạng cũng như trong cộng đồng dân cư.

Thủ tướng nhắc nhở TCty Đường sắt: “Tư tưởng bao cấp vẫn còn đè nén”

TS |

Thông qua Tổ công tác của Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổng công ty Đường sắt báo cáo, làm rõ 6 vấn đề được cả nước quan tâm, với yêu cầu cần thực sự đổi mới, thay đổi căn bản ngành vận tải này.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".