Khởi tố vụ án vụ giết người ở quán karaoke phố Kênh Dương, Hải Phòng

Mai Chi |

Chiều ngày 23.10, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại quán karaoke trên phố Kênh Dương, quận Lê Chân.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 3h40' ngày 21.10, Công an phường Kênh Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng) nhận được tin báo trước cửa quán karaoke Tonight (địa chỉ số 105 đường Kênh Dương) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên, hậu quả làm một người tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Lê Chân nhanh chóng làm rõ: Vào khoảng 1h30 ngày 21.10, sau khi uống rượu xong, nhóm của anh Hoàng Ngọc T. (sinh năm 1995, ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; hiện trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cùng bạn là Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1994, ở xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; hiện trú tại phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Nguyễn Văn Tam (sinh năm 1998, ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; hiện ở chợ Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng) và hai người bạn khác có đến quán karaoke Tonight để hát. Trong quá trình hát, nhóm của anh Hoàng Ngọc T. có sử dụng bóng cười.

Đối tượng Lê Văn Khánh. Ảnh: CA Hải Phòng
Đối tượng Lê Văn Khánh. Ảnh: CA Hải Phòng

Tại quán có hai nhân viên là Lê Văn Khánh (sinh năm 1990, ở địa chỉ số 37 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Trần Viết Trung (sinh năm 1988, ở tổ 30, cụm 5 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) phục vụ 2 bình khí cười loại 5kg.

Trong quá trình sử dụng bình khí cười, do phát hiện bình thứ 2 ít hơn bình thứ nhất nên giữa nhóm khách hàng và nhân viên của quán cãi nhau. Đến khi xuống thanh toán tiền, do hai bên không thống nhất nên Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Tam lấy gậy inox, gạt tàn thuỷ tinh xông vào đánh nhau với nhân viên của quán.

Mặc dù được can ngăn, nhưng Lê Văn Khánh đã vào bếp lấy con dao nhọn chém túi bụi về phía Nguyễn Đức Thành và Hoàng Ngọc T. Cùng với đó, Phạm Hoàng Phương (sinh năm 1997, ở số 98/30 đường Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quận Lê Chân) - là nhân viên của quán karaoke bên cạnh cũng cùng với nhóm của Lê Văn Khánh đuổi đánh Nguyễn Đức Thành và anh Hoàng Ngọc T.

Trong quá trình đánh nhau, Lê Văn Khánh dùng dao đâm vào cằm và bẹn trái của Hoàng Ngọc T. Anh T bỏ chạy dọc đường Kênh Dương thì bị Trần Viết Trung truy đuổi. Do bị mất máu nhiều nên chạy đến số 81 Kênh Dương thì Hoàng Ngọc T. gục xuống và tử vong.

Gây án xong, các đối tượng là Trần Viết Trung, Lê Văn Khánh và Phạm Hoàng Phương bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP Hải Phòng đã huy động lực lượng để truy tìm thủ phạm. Đến khoảng 9 giờ ngày 22.10, với sự hỗ trợ của công an địa phương các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Phước, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng Trần Viết Trung, Lê Văn Khánh, di lý về Công an thành phố để đấu tranh làm rõ và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng" tại quán karaoke Tonight để điều tra, xử lý theo quy định, đồng thời tạm giữ 8 đối tượng liên quan.

Đại tá Lê Nguyên Trường - PGĐ Công an TP Hải Phòng khen thưởng lực lượng phá án chiều 23.10. Ảnh: CA Hải Phòng
Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng khen thưởng lực lượng phá án chiều 23.10. Ảnh: CA Hải Phòng

Chiều ngày 23.10, đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã khen thưởng đột xuất các lực lượng tham gia điều tra, khám phá vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke nói trên, đồng thời, yêu cầu Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Quán karaoke ở Hải Phòng xin dừng hoạt động nhưng vẫn lén lút đón khách

Hoàng Khôi |

Ngày 23.10, Công an TP Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa hát hiện cơ sở karaoke Thanh Tâm (Kiến Thụy) hoạt động khi chưa khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy.

Bắt 2 nghi phạm giết người tại quán karaoke Hải Phòng trốn ở Đắk Lắk

Mai Chi |

Sau vụ xô xát làm chết 1 người và 2 người khác bị thương tại phố Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng, 2 nhân viên quán đã nhanh chóng tẩu thoát vào Đắk Lắk nhưng chỉ 1 ngày sau đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Xô xát ở quán karaoke, 3 người thương vong ở Hải Phòng

Mai Chi |

Sau khi uống rượu trên phố Văn Cao, nhóm thanh niên về quán karaoke trên phố Kênh Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng) hát rồi mâu thuẫn với nhóm nhân viên tại quán này. Hậu quả, 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.

Bên trong ký túc xá lâu đời ở TPHCM được kiến nghị tháo dỡ để làm bệnh viện

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Xây dựng đã hơn 60 năm, ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ngày một xuống cấp. Sở Y tế kiến nghị TPHCM tháo dỡ kí túc xá trường này, lấy đất giao cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để mở rộng bệnh viện.

Chung cư mini xây sai phép 6 tầng, chính quyền cưỡng chế mới được cắt điện

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây dựng vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), Công ty Điện lực Thạch Thất cho biết, đơn vị sẵn sàng cắt điện hỗ trợ đảm bảo an toàn khi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm. Việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện đối với các công trình vi phạm theo yêu cầu của UBND huyện hiện nay không có trong quy định của pháp luật.

Giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối trong điều trị sốt xuất huyết, tay chân miệng

NGUYỄN LY |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại phía Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca bệnh nặng tiếp tục tăng. 70% ca bệnh tay chân miệng đang điều trị nội trú tại 4 bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM đều từ các tỉnh lân cận chuyển về nên dẫn đến tình trạng quá tải.

Thực hư mũi tiêm trị giá nghìn đô giúp hồi sinh làn da phụ nữ

Thanh Hà |

Qua quá trình thực hiện, các bác sĩ nhận thấy có thực trạng, người dùng đang ngộ nhận hoặc quá kỳ vọng về mũi tiêm giúp hồi sinh làn da phụ nữ.

Biển số 36A-999.99 đã quay trở lại phiên đấu giá biển số ngày 25.10

Hải Danh |

Đấu giá biển số ngày 25.10.2023: Trong phiên đấu giá biển số ngày 25.10, xuất hiện biển số ngũ quý 36A-999.99 - từng giữ mức trúng đấu giá hơn 7 tỉ đồng trong phiên ngày 15.9 nhưng được quay trở lại sàn đấu giá ngày 25.10 do người chơi không nộp số đủ tiền trúng đấu giá.

Quán karaoke ở Hải Phòng xin dừng hoạt động nhưng vẫn lén lút đón khách

Hoàng Khôi |

Ngày 23.10, Công an TP Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa hát hiện cơ sở karaoke Thanh Tâm (Kiến Thụy) hoạt động khi chưa khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy.

Bắt 2 nghi phạm giết người tại quán karaoke Hải Phòng trốn ở Đắk Lắk

Mai Chi |

Sau vụ xô xát làm chết 1 người và 2 người khác bị thương tại phố Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng, 2 nhân viên quán đã nhanh chóng tẩu thoát vào Đắk Lắk nhưng chỉ 1 ngày sau đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Xô xát ở quán karaoke, 3 người thương vong ở Hải Phòng

Mai Chi |

Sau khi uống rượu trên phố Văn Cao, nhóm thanh niên về quán karaoke trên phố Kênh Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng) hát rồi mâu thuẫn với nhóm nhân viên tại quán này. Hậu quả, 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.