Khởi tố thêm 12 bị can liên quan vụ triệt phá 22 ổ đánh bạc ở Phú Yên

Hoài Luân |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can liên quan trong vụ triệt phá 22 tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh,

Đột nhập 22 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Chiều 5.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 7 bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Hà Thị Trúc Lam (SN 1993, trú ở khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh); Mai Thị Xuân La (SN 1989, trú xã An Phú, TP Tuy Hòa); Nguyễn Phi Son (SN 1989, trú phường 5, TP Tuy Hòa); Hồ Thị Hương (SN 1966, trú phường 6, TP Tuy Hòa); Châu Thị Mãi (SN 1969, trú phường 4, TP Tuy Hòa); Phạm Thị Lệ Thúy (SN 1984, trú xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa); Lê Văn Cường (SN 1964, trú xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa).

5 bị can bị khởi tố về tội "Đánh bạc" gồm: Võ Thị Út Hiền (SN 1990, trú xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa); Nguyễn Trọng Thái (SN 1988, trú xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa); Châu Thị Minh Tâm (SN 1994, trú xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh); Hồ Trọng Mười (SN 1980, trú phường 6, TP Tuy Hòa); Hà Thị Lệ Phi (SN 1982, trú phường 9, TP Tuy Hòa).

Như Báo Lao Động đã đưa tin trước đó, ngày 24.8, Ban chuyên án đã huy động 236 cán bộ chiến sĩ từ công an các đơn vị, địa phương chia thành 22 tổ đồng loạt đột nhập bắt quả tang 22 tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề trên địa bàn TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, Sơn Hòa và Sông Hinh.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản phạm tội quả tang 17 đối tượng, tạm giữ hơn 2,1 tỉ đồng, nhiều loại trang sức, kim loại màu vàng, 1 xe ôtô, 7 xe môtô, 1 két sắt, 55 điện thoại di động, 7 máy tính bảng, 5 máy tính xách tay, 1 ti vi, 1 máy tính tiền và nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Ngày 30.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội tổ chức đánh bạc theo điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2017 và 9 bị can về tội đánh bạc theo điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2017 để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Theo đó, 2 bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc là vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng (SN 1976) và Bùi Thị Tú Trinh (SN 1983, cùng trú tại phường 1, TP Tuy Hòa).

9 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc gồm: Lưu Thị Ánh Tuyết (SN 1987, trú phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Phạm Thị Bích Trâm (SN 1989, trú tại phường 9, TP Tuy Hòa), Võ Thị Hồng Trân (SN 1984, trú tại phường 1, TP Tuy Hòa), Bùi Thị Minh Tâm (SN 1980, trú tại xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa); Bùi Hải Lưu (SN 1995), Lê Thị Cúc (SN 1984), Nguyễn Thị Kim Trúc (SN 1977) cùng trú tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa; Nguyễn Thị Thư (SN 1969, trú tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) và Ngô Thị Hà (SN 1972, trú tại xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa).

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng Công an tỉnh Phú Yên vụ triệt phá thành công 22 ổ đánh bạc

Hoài Luân |

Phú Yên - Triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên được Tỉnh ủy Phú Yên trao thư khen và tiền thưởng về thành tích xuất sắc trong vụ án này.

Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn tại Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Đột nhập 22 ổ đánh bạc bằng hình thức lô đề tại Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên - Công an tỉnh Phú Yên triệt phá 22 tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề trên địa bàn toàn tỉnh, lập biên bản phạm tội quả tang 17 đối tượng tạm giữ 2,1 tỉ đồng và nhiều tài sản giá trị khác.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Khen thưởng Công an tỉnh Phú Yên vụ triệt phá thành công 22 ổ đánh bạc

Hoài Luân |

Phú Yên - Triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên được Tỉnh ủy Phú Yên trao thư khen và tiền thưởng về thành tích xuất sắc trong vụ án này.

Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn tại Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Đột nhập 22 ổ đánh bạc bằng hình thức lô đề tại Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên - Công an tỉnh Phú Yên triệt phá 22 tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề trên địa bàn toàn tỉnh, lập biên bản phạm tội quả tang 17 đối tượng tạm giữ 2,1 tỉ đồng và nhiều tài sản giá trị khác.