Khởi tố người đàn ông bạo hành con riêng của vợ ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đàn ông đánh đập bạo hành dã man con riêng của vợ.

Liên quan đến vụ cháu bé 9 tuổi bị đánh đập dã man ở Bình Phước, ngày 19.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài).

Bị can Lê Đức Thắng bị khởi tố để điều tra về tội hành hạ người khác. Quyết định này cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Thắng đã sử dụng tay, chân đánh gây thương tích cho cháu L.T.A, khiến cháu bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 6%.

Ông Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) làm việc với cơ quan công an về vụ việc bạo hành cháu bé 9 tuổi. Ảnh: CACC
Bị can Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) làm việc với cơ quan công an về vụ việc bạo hành cháu bé 9 tuổi. Ảnh: CACC

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, sáng ngày 12.3, trên mạng lan truyền clip người đàn ông đánh một cháu bé. Trong clip dài hơn 2 phút, bé trai la hét, van xin nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại, thậm chí còn kéo lê bé trai trên nền nhà. Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Xoài đã yêu cầu công an vào cuộc xác minh làm rõ. Công an thành phố Đồng Xoài đã thực hiện bắt khẩn cấp đối với Lê Đức Thắng ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Lê Đức Thắng khai nhận mình là người trong clip và đã có hành động dùng tay, chân đánh liên tục vào người và đầu cháu L.T.A (9 tuổi, con riêng của bà L.T.H) gây thương tích.

Hình ảnh người đàn ông bạo hành cháu bé 9 tuổi lan truyền trên mạng. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh người đàn ông bạo hành cháu bé 9 tuổi lan truyền trên mạng. Ảnh cắt từ clip

Nguyên nhân ban đầu theo như ông Thắng khai nhận, ông có với bà H hai người con, còn cháu A là con riêng của bà H. Ông Thắng và bà H cùng các con sinh sống với nhau tại phường Tân Thiện. Vào khoảng 18h40' ngày 8.3, khi bà H không có ở nhà, ông Thắng cho rằng, cháu L.T.A “nghịch ngợm, nói không nghe”, cầm điện thoại, nên đã dùng tay, chân đánh liên tục vào người và đầu cháu A gây thương tích.

Sau khi về nhà, thấy con bị thương, bà H đã đưa cháu A đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo chia sẻ của bà H, bà không phải là người đăng clip lên mạng và cũng không muốn sự việc xảy ra đi quá xa như vậy. Trong gia đình cũng ghét hành vi bạo hành và từ trước tới nay, cả bên nội bên ngoại chưa xảy ra hành vi này. Khi cháu nằm điều trị, ông Thắng cũng có lên viện thăm cháu A, nhưng bà H không nói gì.

Về sức khỏe của cháu A, sau 5 ngày xảy ra sự việc, cháu A đã ổn định và muốn đi học trở lại với bạn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Lời khai của cha dượng bạo hành bé trai 9 tuổi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 13.3, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang thực hiện tạm giữ ông Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) để điều tra làm rõ các hành vi bạo hành, giẫm đạp cháu bé 9 tuổi là con riêng của vợ, được camera ghi lại.

Bắt khẩn cấp cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG- NGỌC ÁNH |

Bình Phước - Liên quan đến vụ clip một người đàn ông bạo hành dã man bé trai lan truyền trên mạng vào ngày 12.3, hiện Công an thành phố Đồng Xoài đã thực hiện bắt giữ khẩn cấp đối với ông Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) để điều tra hành vi đánh đập dã man cháu bé.

Xác minh clip người đàn ông giẫm đạp vào đầu bé trai

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Phước, clip người đàn ông giẫm đạp liên tục vào đầu một bé trai đang lan truyền. Dù cháu bé ngã nằm dưới nền nhà van xin nhưng người này vẫn dùng chân đạp vào đầu, vào cổ cháu bé.

Loài vật "hôi thối" quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng xuất hiện ở Huế

PHÚC ĐẠT - THANH TRANG |

HUẾ - Thông tin từ vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), đơn vị này vừa bắt gặp một cá thể Lửng Lợn Đông Dương quý hiếm xuất hiện tại km19 đường lên đỉnh Bạch Mã. Đây là loài vật được xếp vào loài sắp bị đe dọa trong sách đỏ IUCN năm 2008.

Thời tiết dị thường dồn dập, kịch bản ứng phó năm 2024 như thế nào?

AN AN - VŨ LINH |

Biến đổi khí hậu với biểu hiện chính là nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đã tạo nên nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường và khó dự báo hơn trước.

Bộ Chính trị phân công nhân sự phụ trách Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Vương Tuấn |

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận - phụ trách, điều hành công việc, hoạt động của Đảng bộ tỉnh đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huấn luyện viên Troussier: Người hâm mộ chờ tôi bị thay thế

MINH DƯƠNG |

Huấn luyện viên Troussier cảm nhận nhiều người hâm mộ đánh giá ông không hợp với bóng đá Việt Nam và chờ ngày VFF sa thải ông.

Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa cung đường 164 tỉ đồng vẫn bế tắc

Tô Công |

Phú Thọ - Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường 164 tỉ đồng tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn đang gặp bế tắc dù chính quyền đã ra sức tuyên truyền, vận động.

Lời khai của cha dượng bạo hành bé trai 9 tuổi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 13.3, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang thực hiện tạm giữ ông Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) để điều tra làm rõ các hành vi bạo hành, giẫm đạp cháu bé 9 tuổi là con riêng của vợ, được camera ghi lại.

Bắt khẩn cấp cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG- NGỌC ÁNH |

Bình Phước - Liên quan đến vụ clip một người đàn ông bạo hành dã man bé trai lan truyền trên mạng vào ngày 12.3, hiện Công an thành phố Đồng Xoài đã thực hiện bắt giữ khẩn cấp đối với ông Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) để điều tra hành vi đánh đập dã man cháu bé.

Xác minh clip người đàn ông giẫm đạp vào đầu bé trai

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Phước, clip người đàn ông giẫm đạp liên tục vào đầu một bé trai đang lan truyền. Dù cháu bé ngã nằm dưới nền nhà van xin nhưng người này vẫn dùng chân đạp vào đầu, vào cổ cháu bé.