Khởi tố hàng loạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của công ty bảo hiểm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra từ năm 2021 đến năm 2022 tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh Lạng Sơn.

4 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ảnh: Công an Ninh Bình
4 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngày 18.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuật, sinh năm 1986, (trú tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Ngô Anh Tuấn, sinh năm 1978, (trú tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Lê Thanh Hải, sinh năm 1994, (trú tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Nguyễn Đức Vượng, sinh năm 1957, (trú tại phố Phong Quang, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, vào tháng 6.2023, Cơ quan CSĐT Công an Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hồng, sinh năm 1958, (trú tại khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về tội “gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”.

Trong thời gian từ năm 2021 - 2022, với vai trò là cố vấn, sau này là Giám đốc một công ty bảo hiểm, lợi dụng việc bản thân có điều kiện tiếp cận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm đối với chủ phương tiện ôtô gây tai nạn giao thông, Hồng đã câu kết với một số đối tượng trong và ngoài Công ty của mình lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả để mang đi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 4 tỉ đồng của nhiều Công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số địa phương khác…

Đối tượng Lê Văn Hồng bị Cơ quan Công an Ninh Bình khởi tố, bắt giam vào tháng 6.2023. Ảnh: Công an Ninh Bình
Đối tượng Lê Văn Hồng bị Cơ quan Công an Ninh Bình khởi tố, bắt giam vào tháng 6.2023. Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định 4 đối tượng Nguyễn Văn Thuật, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Đức Vượng, Lê Thanh Hải có hành vi đồng phạm với Lê Văn Hồng và có yếu tố cấu thành các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nên đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 2 người ngoại quốc giả cảnh sát quốc tế để trấn lột khách tây tại phố cổ Hà Nội

Anh Vũ |

Hà Nội - Sử dụng thẻ cảnh sát giả để lừa đảo du khách quốc tế tới Hà Nội du lịch, 2 người đàn ông ngoại quốc đã bị công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ và khởi tố.

Gian lận trong đấu thầu, giám đốc ở Quảng Ngãi bị khởi tố

VIÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Trung Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Vinh bị khởi tố vì gian lận trong đấu thầu đối với gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi gây thiệt hại cho ngân sách.

Khởi tố nguyên Bí thư huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Bảo Nguyên |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài Lê Tuấn Hồng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Giá vàng lao dốc, người dân TPHCM đổ xô mua vào

HẠ MÂY |

Trong bối cảnh giá vàng trong nước tại TPHCM tiếp tục giảm sâu, nhiều người dân TPHCM đổ xô mua vào; các cửa hàng kinh doanh vàng bạc cũng nhộn nhịp khách hơn.

Phe vé trận tuyển Việt Nam và Indonesia lo ế, không tăng giá cao

HOÀNG HUÊ |

Các đầu vé "chợ đen" trận tuyển Việt Nam và Indonesia chưa đôn giá lên cao do lo sợ ế ẩm.

Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội là một quyết sách đúng đắn, kịp thời

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, việc ban hành chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 43/2022/QH15 là một quyết sách đúng đắn, kịp thời, có nhiều đổi mới sáng tạo.

Cháy ngùn ngụt tại cơ sở du lịch bỏ hoang ở thành phố Phan Thiết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lửa bốc cháy ngùn ngụt tại một cơ sở du lịch bỏ hoang nằm ven đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Phan Thiết và có nguy cơ cháy lan sang các cơ sở kế cạnh. Người dân đã phụ khiêng đồ ra khỏi cơ sở cạnh đám cháy và lực lượng PCCC đã có mặt khống chế ngọn lửa.

Quảng Ngãi phân công ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh

VIÊN NGUYỄN |

Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi – sau khi ông Đặng Văn Minh bị bắt.

Khởi tố 2 người ngoại quốc giả cảnh sát quốc tế để trấn lột khách tây tại phố cổ Hà Nội

Anh Vũ |

Hà Nội - Sử dụng thẻ cảnh sát giả để lừa đảo du khách quốc tế tới Hà Nội du lịch, 2 người đàn ông ngoại quốc đã bị công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ và khởi tố.

Gian lận trong đấu thầu, giám đốc ở Quảng Ngãi bị khởi tố

VIÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Trung Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Vinh bị khởi tố vì gian lận trong đấu thầu đối với gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi gây thiệt hại cho ngân sách.

Khởi tố nguyên Bí thư huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Bảo Nguyên |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài Lê Tuấn Hồng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.