Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tải thông tin xuyên tạc, kích động

B.T |

Thể đã lập nhiều tài khoản Facebook cá nhân và dùng các tài khoản này để đăng tải, chia sẻ và bình luận các nội dung có tính chất xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Ngày 10.10, Công an quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cho biết, lực lượng chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Thể (sinh năm 1963, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2017, Thể đã lập nhiều tài khoản Facebook cá nhân và dùng các tài khoản này để đăng tải, chia sẻ và bình luận các nội dung có tính chất xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nói xấu chế độ, chính quyền các cấp.

Đặc biệt, tháng 6.2018, thông qua mạng xã hội facebook, Thể đã kết nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước phát trực tiếp các video (livestream) kêu gọi, kích động người dân tham gia biểu tình phản đối Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế và Luật An ninh mạng.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Đăng bài xuyên tạc lên mạng xã hội nhận án tù hơn 2 năm

B.T |

Bùi Mạnh Đồng (40 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) đã chèn chữ vào những hình ảnh thành những bài viết với nội dung có tính chất xuyên tạc, vu khống, nói xấu nhằm mục đích bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước... đã phải nhận mức án tù.

Phạt hơn 2 năm tù đối tượng kích động biểu tình

Bảo Trung |

Đối tượng Đoàn Khánh Vinh Quang bị kết án 2 năm 3 tháng tù sau khi thực hiện việc đăng thông tin kích động biểu tình.

Một phụ nữ ngồi tù vì kích động tấn công khủng bố đội tuyển Bỉ

MẠNH HÀO |

Các cầu thủ của đội tuyển Bỉ được xem là mục tiêu sau khi một tin nhắn được gửi đi kêu gọi tiến hành tấn công ở Grand Place sau World Cup 2018 vừa qua.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đăng bài xuyên tạc lên mạng xã hội nhận án tù hơn 2 năm

B.T |

Bùi Mạnh Đồng (40 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) đã chèn chữ vào những hình ảnh thành những bài viết với nội dung có tính chất xuyên tạc, vu khống, nói xấu nhằm mục đích bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước... đã phải nhận mức án tù.

Phạt hơn 2 năm tù đối tượng kích động biểu tình

Bảo Trung |

Đối tượng Đoàn Khánh Vinh Quang bị kết án 2 năm 3 tháng tù sau khi thực hiện việc đăng thông tin kích động biểu tình.

Một phụ nữ ngồi tù vì kích động tấn công khủng bố đội tuyển Bỉ

MẠNH HÀO |

Các cầu thủ của đội tuyển Bỉ được xem là mục tiêu sau khi một tin nhắn được gửi đi kêu gọi tiến hành tấn công ở Grand Place sau World Cup 2018 vừa qua.