Hoãn xử tài xế dùng bằng giả gây tai nạn khiến nhiều người thương vong

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 14.3, TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định hoãn xét xử vụ án tài xế dùng bằng giả lái xe khách gây tai nạn khiến 2 trẻ em tử vong và hai người khác bị thương nặng.

Phiên tòa bị hoãn do vắng mặt người có quyền và nghĩa vụ liên quan là ông Trần Thanh Giống (34 tuổi, trú tạo tỉnh Hậu Giang, chủ xe khách gây tai nạn) và 3 bị hại khác vắng mặt không có lý do. Dự kiến, ngày 11.4 phiên tòa sẽ diễn ra.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận xảy ra từ tháng 2.2017 khi hậu quả rất nghiêm trọng. Tài xế đã sử dụng bằng giả để điều khiển xe khách gây tai nạn, tuy nhiên trong một thời gian dài, cơ quan CSĐT nơi xảy ra tai nạn không khởi tố.

Sau khi báo chí lên tiếng, cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương đã rút toàn hộ hồ sơ từ Công an thị xã Dĩ An để xem xét, thẩm định lại quá trình điều tra. Đến giữa tháng 9.2018, cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương đã ra kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố bị can đối với tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn.

Xe khách gây tai nạn khiến 2 trẻ em bị tử vong, 2 người bị thương nặng.
Xe khách gây tai nạn khiến 2 trẻ em tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo cáo trạng, ngày 13.2.2017, tài xế Nguyễn Thái Dương (38 tuổi, thường trú tại tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe khách 29 chỗ biển số 51B-17641 chở khách từ Hậu Giang lên Bình Dương.

Đến TPHCM, Thái Dương phát hiện hệ thống phanh chân không bình thường, chân đạp phanh sâu hơn chân ga thì phanh mới có hiệu quả. Lẽ ra Thái Dương phải dừng xe để kiểm tra an toàn kỹ thuật của hệ thống phanh, nhưng Thái Dương chủ quan dự định đến bến trả khách rồi sẽ kiểm tra và sửa chữa.

Tài xế Nguyễn Thái Dương tới tòa.
Tài xế Nguyễn Thái Dương được dẫn giải tới tòa.

Khi chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn còn cách cột đèn tín hiệu đoạn qua phường Tân Bình, thị xã Dĩ An khoảng 360m, Thái Dương phát hiện hệ thống phanh của xe không còn hiệu lực. Bị mất phanh, Thái Dương không xử lý để giảm tốc độ mà lại tăng tốc đổ để vượt qua giao lộ có cột đèn tín hiệu.

Sau đó, xe khách do Thái Dương điều khiển đã dâm 2 xe ôtô rồi tiếp tục lao vào 4 xe máy. Xe 29 chỗ này chỉ dừng lại khi đâm vào một trụ đèn, lao xuống rãnh nước bên đường.

Hậu quả của vụ tai nạn làm cháu N.T.N.L và N.T.TN là hai con gái của chị Lê Thị Kim Chung (31 tuổi, ngụ Bình Dương) tử vong tại hiện trường. Chị Chung bị thương tật 53%, một phụ nữ khác bị thương tật 50%. Một số người khác bị thương và các xe bị hỏng với tổng giá trị hơn 82 triệu đồng.

Chỉ có bằng B2 nhưng làm giả lên bằng D để lái xe 29 chỗ

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Dương chỉ được cấp giấy phép lái xe hạng B2 (điều khiển xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống). Thái Dương không có giấy phép lái xe ôtô loại 29 chỗ ngồi nhưng vẫn điều khiển loại xe này chở khách trong một thời gian dài.

Để lái xe ôtô khách 29 chỗ, tháng 8.2011, Thái Dương nhờ người tên Giang (không xác định được lai lịch) để làm giả giấy phép lái xe từ hạng B2 lên đến hạng D. Sau khi có giấy phép lái xe giả, Dương xin lái cho nhiều nhà xe khác nhau.

Gia đình bị hại có hai con nhỏ bị chết trong vụ tai nạn nhìn tài xế tới tòa.
Gia đình bị hại có hai con nhỏ bị chết trong vụ tai nạn nhìn tài xế tới tòa.

Đến tháng 11.2016, Dương đến gặp và đưa cho ông Trần Thanh Giống xem giấy phép lái xe hạng D và xin lái xe khách 29 chỗ biển số 51B-176.41 đưa đón khách tuyến Hậu Giang – Bình Dương cho đến khi gây ra tai nạn.

Hành vi lái xe gây hậu quả rất nghiêm trọng. VKSND tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Nguyễn Thái Dương tội Vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ và Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, quy định tại điểm a, đ khoản 2 Điều 260 và điểm b khoản 3 Điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Lời khai của nghịch tử 19 tuổi chém mẹ trọng thương

T.H |

Tại trụ sở công an, nghịch tử 19 tuổi chém mẹ trọng thương thừa nhận về hành vi của mình và cho rằng, do mẹ... nói nhiều nên đã không giữ được bình tĩnh và gây nên sự việc đau lòng..., là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Khởi tố vụ dùng súng bắn chết 1 người đang đứng trên vỉa hè

Quách Du |

Nhóm thanh niên bịt khẩu trang đi xe máy tới, rồi bất ngờ rút súng bắn vào hai người đang đứng nói chuyện trên vỉa hè. Hậu quả, khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Chuẩn bị xét xử vụ tài xế dùng bằng giả gây tai nạn làm chết 2 trẻ em

ĐÌNH TRỌNG |

Sau hơn 2 năm xảy ra vụ tai nạn giao thông xe khách tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 2 đứa trẻ bị tử vong, còn người mẹ bị thương tật 53% sức khỏe, nay TAND tỉnh Bình Dương thông báo đưa vụ án ra xét xử vào ngày 13.3 tới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tin pháp luật 24h: Lời khai của nghịch tử 19 tuổi chém mẹ trọng thương

T.H |

Tại trụ sở công an, nghịch tử 19 tuổi chém mẹ trọng thương thừa nhận về hành vi của mình và cho rằng, do mẹ... nói nhiều nên đã không giữ được bình tĩnh và gây nên sự việc đau lòng..., là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Khởi tố vụ dùng súng bắn chết 1 người đang đứng trên vỉa hè

Quách Du |

Nhóm thanh niên bịt khẩu trang đi xe máy tới, rồi bất ngờ rút súng bắn vào hai người đang đứng nói chuyện trên vỉa hè. Hậu quả, khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Chuẩn bị xét xử vụ tài xế dùng bằng giả gây tai nạn làm chết 2 trẻ em

ĐÌNH TRỌNG |

Sau hơn 2 năm xảy ra vụ tai nạn giao thông xe khách tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 2 đứa trẻ bị tử vong, còn người mẹ bị thương tật 53% sức khỏe, nay TAND tỉnh Bình Dương thông báo đưa vụ án ra xét xử vào ngày 13.3 tới.