Hoàn tất cáo trạng truy tố nữ sinh giết cha bằng chất độc xyanua

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 21.8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can đầu độc giết cha ruột bằng chất độc xyanua.

Đây là vụ án đầu độc chết cha ruột bằng chất độc xyanua xảy ra vào tháng 1.2022 trên địa bàn TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gây hoang mang dư luận xã hội.

Theo cáo trạng, bị can Tống Thị Tùng Linh (sinh năm 2001, trú tại TP.Bà Rịa) bị truy tố với 3 tội danh gồm: “Giết người” theo quy định tại điểm đ, n khoản 1 Điều 123; “Mua bán trái phép chất độc” theo quy định tại khoản 1 Điều 311; “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Đối với Trần Thị Ngọc Thư (sinh năm 1991, trú tại quận 11, TPHCM), mặc dù biết rõ xyanua là chất độc, dù khi Linh hỏi mua thì Thư nghĩ rằng Linh mua về làm thí nghiệm; không biết Linh mua để đầu độc giết người, nhưng cáo trạng vẫn truy tố về tội “Mua bán trái phép chất độc” theo quy định tại khoản 1 Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết chết cha ruột của mình là ông T.H.Đ (sinh năm 1968). Vào khoảng tháng 9.2021, Linh đã giã nát một viên thuốc ngủ rồi pha vào chai nước cho ông Đ uống để ông này chết nhưng không hiệu quả. Sau đó, Linh tiếp tục lên mạng tìm hiểu về chất độc xyanua (tên theo tiếng Anh là Cyanide) để mua về đầu độc ông Đ.

Ngày 18.1.2022, Linh đến Chợ Kim Biên thuộc quận 5, TPHCM tìm mua chất độc xyanua, và tìm đến sạp tên “Xuyến” do Trần Thị Ngọc Thư làm chủ. Lúc đầu Thư báo không có bán, nhưng Linh năn nỉ biết chỗ nào có bán thì mua giúp, do Linh là sinh viên đại học cần mua xyanua để làm thí nghiệm.

Thấy vậy, Thư đã gọi điện cho bà L.T.R (sinh năm 1980, ngụ quận 8, TP.HCM) bán hàng tại cửa hàng “Nhánh” hỏi có bán xyanua không để mua rồi bán lại cho Linh. Bà R báo cho Thư biết có bán Xyanua với giá 220.000 đồng/1kg.

Thư báo lại xyanua với giá 500.000 đồng/1kg, Linh đồng ý mua và trả trước tiền, rồi đi đến đầu con hẻm đối diện với sạp hóa chất của Thư đứng đợi. Sau đó Thư sai một nhân viên sang nhận hàng về giao cho Linh mà không nói rõ hàng gì.

Nhận được hàng, Linh bỏ vào balo rồi đón xe về nhà. Trên đường về, Linh ghé vào nhà vệ sinh của một siêu thị kiểm tra, rồi mới về đến nhà.

Tối hôm đó, thấy ông Đ đang nhậu một mình nên Linh lấy xyanua cho vào 3 chai nhựa chứa nước uống rồi để vào ngăn mát tủ lạnh, mục đích để cho ông Đ uống. Khoảng 5 phút sau, ông Đ lấy một chai uống, nói chai nước có mùi lạ rồi nhả nước ra đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại rồi nôn ói. Một lúc sau thì Linh không nghe tiếng ông Đ nôn ói nữa, nghĩ ông Đ đã chết nên Linh đi ngủ.

Đến khoảng 7h ngày 19.1.2022, Linh đi mua cưa về phá cửa phòng vệ sinh kéo xác ông Đ ra bên ngoài. Lúc này, xác ông Đi bị co cứng, Linh dùng nước nóng đổ vào các khớp cơ cho mềm ra nhưng không được nên đã kéo thi thể đến góc phía sau nhà. Sau đó, Linh đi mua gạch, xi măng để xây giấu xác ông Đ.

Quá trình xây lấp, Linh thấy khó che giấu hành vi của mình nên tiếp tục nghĩ ra cách đốt cháy nhà để phi tang. Linh đã dùng xăng đổ vào các vị trí như phòng ngủ, gác lửng, nhà bếp, vị trí để xác… rồi dùng quẹt diêm châm lửa đốt. Sau đó chạy qua nhà của ông nội là ông T.V.Q thông báo cho mọi người biết có một người không rõ lai lịch đột nhập vào nhà đánh Linh và đốt nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan điều tra đã mời Tống Thị Tùng Linh lên làm việc, tại đây Linh đã khai nhận hành vi giết người và đốt nhà để phi tang xác của ông Đ như trên.

Hiện vụ án đã được chuyển đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thụ lý xét xử sơ thẩm theo quy định.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Công an đề nghị truy tố nữ sinh giết cha bằng xyanua những tội danh nào?

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa hoàn tất, nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (sinh năm 2001, TP.Bà Rịa) có hành vi đầu độc giết cha ruột bằng chất độc xyanua, bị đề nghị truy tố 3 tội danh.

Con rể giết cha vợ ở Quảng Nam lãnh án 20 năm tù

Thanh Chung |

Quảng Nam - Sau khi đi nhậu về, người đàn ông ở Quảng Nam mâu thuẫn với gia đình và dùng rựa chém cha vợ tử vong.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Nữ sinh đầu độc giết cha có thể bị truy tố thêm 3 tội danh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù đã bị khởi tố với tội danh "Giết người" quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 và có khả năng đối mặt với án tử hình, nữ sinh đã dùng chất xyanua đầu độc giết cha ruột còn có khả năng đối mặt với 3 tội danh khác.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Công an đề nghị truy tố nữ sinh giết cha bằng xyanua những tội danh nào?

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa hoàn tất, nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (sinh năm 2001, TP.Bà Rịa) có hành vi đầu độc giết cha ruột bằng chất độc xyanua, bị đề nghị truy tố 3 tội danh.

Con rể giết cha vợ ở Quảng Nam lãnh án 20 năm tù

Thanh Chung |

Quảng Nam - Sau khi đi nhậu về, người đàn ông ở Quảng Nam mâu thuẫn với gia đình và dùng rựa chém cha vợ tử vong.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Nữ sinh đầu độc giết cha có thể bị truy tố thêm 3 tội danh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù đã bị khởi tố với tội danh "Giết người" quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 và có khả năng đối mặt với án tử hình, nữ sinh đã dùng chất xyanua đầu độc giết cha ruột còn có khả năng đối mặt với 3 tội danh khác.