Hàng nghìn cây chuối bị phá tại Hải Phòng: Xem xét khởi tố nếu đủ điều kiện

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến vụ côn đồ chặt phá vườn chuối của lão nông Phạm Văn Quân (SN 1959, ở Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), một lãnh đạo Công an Hải Phòng cho biết sẽ xem xét khởi tố vụ án về hành vi “hủy hoại tài sản” với các đối tượng nếu đủ điều kiện.

Hàng nghìn cây chuối bị chặt trong 2h đồng hồ

Khoảng 3h rạng sáng ngày 15.5, vợ chồng ông Phạm Văn Quân (SN 1959, ở Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đang ngủ thì nghe thấy tiếng động mạnh như cây đổ ở khu vườn chuối. Khi ra đến nơi, ông Quân phát hiện Đỗ Hữu Mạnh (SN 1971, ở Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng) dẫn đầu một nhóm côn đồ đang chặt hạ vườn chuối nhà ông.

Hàng nghìn vườn chuối bị triệt hạ không thương tiếc

Quá bức xúc, ông Quân truy hô và kêu cứu hàng xóm, nhưng bị bọn chúng dùng dao, kiếm đe dọa. Sau đó người dân chạy sang thì cả vườn chuối gần 3000 cây đang trong mùa thu hoạch đã bị đốn hạ hết.

Sau đó ông Quân cấp báo Công an và chính quyền địa phương, các đối tượng liên quan được đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh khai thác lời khai ban đầu, đây là một vụ tranh chấp trong nội bộ Công ty cổ phần Chí Linh. Theo đó, khu đất trên là do ông Quân khai hoang từ năm 1989. Năm 2007, ông Quân góp vốn cùng các ông Nguyễn Văn Bính (xã Cao Nhân) và Đỗ Văn Chí (SN 1971, trú ở xã Tam Hưng, Thủy Nguyên) để thành lập Công ty cổ phần Cao Hưng Thịnh, chuyên sửa chữa tàu biển, tàu sông.

Nhưng sau khi thành lập, công ty không hoạt động nên ông Quân tiếp tục trồng chuối và hoa màu trên khu đất nói trên. Cũng theo ông Quân, đến năm 2016, ông mới biết khu đất này đã là tài sản đã góp cổ phần vào Công ty cổ phần Cao Hưng Thịnh.

Do làm ăn không hiệu quả, một số cổ đông rút vốn nên sau đó Cty CP Cao Hưng Thịnh đổi tên thành Công ty cổ phần Chí Linh.

Chuối chủ yếu bị chặt ngang thân

Tháng 6.2016, Cty CP Chí Linh lập dự án xây dựng 2 xưởng sản xuất gạch trên phần đất ông Quân đang trồng chuối. Tuy nhiên, khi công ty yêu cầu bàn giao đất, ông Quân từ chối và tiếp tục trồng chuối trên phần đất này.

Đến tháng 4.2017, Cty CP Chí Linh ủy quyền cho Đỗ Hữu Mạnh với tư cách nhân viên công ty thuê người đến dọn dẹp mặt bằng để phục vụ khởi công xưởng sản xuất gạch.

Khoảng 2h ngày 15.5, Đỗ Hữu Mạnh đã thuê một số đối tượng đến “giải phóng mặt bằng” khu vườn chuối của gia đình ông Quân.

Sau khi kiểm đếm, đã có 2.200 cây chuối, 12 cây nhãn, 2 cây cau trên diện tích gần 1,4 ha đã bị triệt hạ ngang thân.

Không đối tượng nào là người nhà của lãnh đạo thành phố và huyện

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều thông tin cho rằng, đứng sau các đối tượng là người nhà của lãnh đạo thành phố, huyện. Về thông tin này, lãnh đạo Công an Hải Phòng khẳng định - Công an huyện Thủy Nguyên đang giải quyết vụ việc theo trình tự, thủ tục tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm, đồng thời xác minh nguồn gốc đất, các thủ tục liên quan về góp vốn, tranh chấp quyền sử dụng đất.

Tất cả các đối tượng tham gia vụ việc trên không ai có liên quan đến lãnh đạo xã, huyện và thành phố. Đến nay không có bất cứ sự can thiệp nào đến việc giải quyết của công an huyện và chính quyền địa phương.

"Chúng tôi sẽ xem xét khởi tố vụ án hình sự về hành vi "hủy hoại tài sản" nếu đủ điều kiện" - vị này thông tin.

Tuy vậy, thông tin từ công an Hải Phòng vẫn còn vài điểm chưa được làm rõ như chưa làm rõ khu đất này từ trước đến nay do ai quản lý, khai thác và tài sản bị hủy hoại là vườn chuối của ai, do ai trồng.

Vụ việc rất cần được cơ quan chức năng xử lý công minh để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Báo Lao động sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vụ nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh: Những người nghi vấn liên quan có thể vi phạm tội danh nào?

Tiến Nguyễn |

Xung quanh những nghi vấn liên quan đến việc nữ sinh Nguyễn Thị T.A uống thuốc diệt cỏ tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh kể về nguyên nhân dẫn tới việc em quyên sinh, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Vũ - Công ty Luật Hoa Phượng - Đoàn Luật sư Hải Phòng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Vụ nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh: Những người nghi vấn liên quan có thể vi phạm tội danh nào?

Tiến Nguyễn |

Xung quanh những nghi vấn liên quan đến việc nữ sinh Nguyễn Thị T.A uống thuốc diệt cỏ tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh kể về nguyên nhân dẫn tới việc em quyên sinh, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Vũ - Công ty Luật Hoa Phượng - Đoàn Luật sư Hải Phòng.