Hai người vận chuyển trái phép hàng trăm bao đường nhập lậu qua biên giới

HƯNG THƠ |

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt 2 người đàn ông vận chuyển đường nhập lậu từ Lào về Việt Nam trên sông biên giới Sê Pôn.

Ngày 16.1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Nguyễn Minh Tiến (SN 1988) và Nguyễn Hoài Tâm (SN 1969) cùng trú tại khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị về hành vi “vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”.

Trước đó, vào ngày 11.1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang hai người đàn ông trên có hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá là đường kính trắng từ biên giới nước Lào qua sông Sê Pôn về Việt Nam.

Số đường kính trắng được các đối tượng vận chuyển bằng thuyền, khi cập bến tại khóm Vĩnh Đông (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) thì bị bắt quả tang.

Thời điểm phát hiện, trên thuyền có 362 bao đường kính trắng. Khi kiểm tra kho hàng ở gần đó thì phát hiện thêm 281 bao, tất cả số đường nói trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tổng khối lượng hơn 32 tấn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Dừng kiểm tra 9 ôtô trong đêm, phát hiện 8 chiếc chở đường nhập lậu

HƯNG THƠ |

Trên Quốc lộ 9 ở tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Đakrông dừng kiểm tra 9 chiếc xe ôtô hạ tải thì phát hiện đến 8 chiếc chở đường nhập lậu.

Vì sao cơ quan chức năng ở Quảng Trị bán chỉ định mặt hàng đường nhập lậu

HƯNG THƠ |

Trong số các mặt hàng lậu bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ, đường kính trắng có số lượng lớn nhất và được xử lý bằng cách bán chỉ định.

Phát hiện kho đường nhập lậu ở khu vực biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Bên trong kho hàng ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng phát hiện có 10 tấn đường nhập lậu.

Làm rõ nguyên nhân vụ 22 học sinh tiểu học ở TPHCM bị đau bụng, nôn ói

Vinh Phú |

TPHCM - Liên quan vụ nhiều học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (TP Thủ Đức) bị tình trạng nôn ói, đau bụng, sốt, cập nhật đến ngày 17.1 cho thấy, tình hình sức khoẻ các em đã ổn định, hiện có 10/22 học sinh đã đi học lại bình thường, 12/22 học sinh còn tạm nghỉ học.

Xác định Trưởng phòng VKSND tỉnh Quảng Bình nhận hối lộ

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 17.1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, đã nhận thông báo kết thúc điều tra vụ án liên quan đến hành vi "nhận hối lộ" của một trưởng phòng trực thuộc.

Cận cảnh công trình trăm tỉ xây mới trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng

Tân Văn |

Công trình có vốn đầu tư 365 tỉ xây mới trụ sở làm việc của HĐND - UBND - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

Gần 36ha rừng Tam Đảo có nguy cơ biến thành khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến tham vấn cho Dự án Khu Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí số 13, Vườn quốc gia Tam Đảo. Đáng chú ý, dự án này dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác là 35,73ha.

Bắt giam Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

Việt Bắc |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang Nguyễn Thế Bình bị bắt giam do có nhiều sai phạm trong quá trình mua sắm trang thiết bị cho các trường học.

Dừng kiểm tra 9 ôtô trong đêm, phát hiện 8 chiếc chở đường nhập lậu

HƯNG THƠ |

Trên Quốc lộ 9 ở tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Đakrông dừng kiểm tra 9 chiếc xe ôtô hạ tải thì phát hiện đến 8 chiếc chở đường nhập lậu.

Vì sao cơ quan chức năng ở Quảng Trị bán chỉ định mặt hàng đường nhập lậu

HƯNG THƠ |

Trong số các mặt hàng lậu bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ, đường kính trắng có số lượng lớn nhất và được xử lý bằng cách bán chỉ định.

Phát hiện kho đường nhập lậu ở khu vực biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Bên trong kho hàng ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng phát hiện có 10 tấn đường nhập lậu.