Theo đó, chỉ trong vòng chưa đầy chục ngày trong tháng 2.2023, đối tượng Nguyễn Hữu Việt (SN 1989, ở xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ) đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy tại 1 đám ma và 1 đám cưới trên địa bàn huyện Gia Lộc.
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 5.2, Việt đi xe máy từ nhà lên TP Hải Dương gửi xe rồi lên xe bus tuyến Hải Dương – Hưng Yên. Khi đi đến địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, phát hiện thấy trong thôn Bái Thượng có đám ma, Việt đã trà trộn, dùng vam phá khoá lấy trộm xe máy DREAM BKS 34B2 - 268.xx của anh Đặng Đình Đ (SN 1980, ở xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc).
Việt đem chiếc xe ăn trộm được ra Quảng Ninh bán cho Nguyễn Đình Lực (SN 1963, ở khu nhà tập thể thuộc khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều) với giá 5 triệu đồng.
Thông qua website mua bán xe máy, Lực đã bán chiếc xe máy trên cho người khác (chưa rõ danh tính) được 8 triệu đồng.
Tiếp đó, khoảng 7 giờ ngày 12.2, Việt đi xe máy SIRIUS BKS 34B4-211.62 mang theo vam phá khóa đi lang thang từ nhà sang huyện Gia Lộc.
Đến xã Quang Minh, thấy có đám cưới, Việt liền gửi xe máy ở một nơi khác, rồi bắt xe ôm đến khu vực nhà có đám cưới.
Quan sát thấy trong sân nhà của gia đình ông Phạm Văn M (SN 1958, ở thôn Minh Tân, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc) dựng xe máy, xe đạp của đám cưới nhưng không có người trông coi, Việt đi vào dùng vam phá khoá lấy trộm chiếc xe máy DREAM BKS 34B1-097.xx của anh Nguyễn Viết V (SN 1991, ở thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện).
Việt mang ra Quảng Ninh bán lại cho Lực với giá 5.200.000 đồng. Thông qua Lực, chiếc xe máy Việt trộm của anh V lại bán cho người khác (chưa rõ danh tính) qua website mua bán xe máy với giá 8.000.000 đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Việt và Lực lần lượt với các tội danh: Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.