Dùng mắm tôm trộn dầu luyn để "khủng bố" gia đình của con nợ

Quang Việt |

Hai thanh niên được hứa hẹn trả công 20% tổng số tiền người vay nợ (300 triệu đồng) nên dùng mắm tôm trộn dầu luyn, sơn và ném chất bẩn này để khủng bố tinh thần gia chủ.

Ngày 11.3, Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội thông tin đã làm rõ vụ "Cưỡng đoạt tài sản", lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng.

Trước đó, khoảng 15h ngày 26.2, Công an xã Yên Thường nhận được tin báo có 2 nam thanh niên lạ mặt đến nhà ông H đòi nợ. Tổ công tác mời 2 người này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 nam thanh niên khai là Nguyễn Xuân Trường (30 tuổi) và Nguyễn Anh Quân (24 tuổi) đều ở Hà Nội. Trong đó, Trường khai, ngày 21.2, được bạn là Nguyễn Văn Thành (33 tuổi) đi ôtô đến đón anh ta và Quân sang xã Yên Thường đòi nợ.

Tới nơi, Thành đỗ xe bên ngoài, còn Trường và Quân đi vào nhà ông H, nói chuyện với vợ chồng gia chủ việc con trai họ nợ Thành 300 triệu đồng. Trên đường về, Thành thoả thuận với Trường nếu đòi được tiền sẽ trả cho Trường 20%, tức 60 triệu đồng.

Chiều 23.2, Quân đi mua sơn đỏ, nhớt dầu luyn, mắm tôm, rồi về pha chế đựng vào 4 túi nilon. Khoảng 1h40 ngày 24.2, các đối tượng mò đến nhà “con nợ” rồi Quân ném 4 túi đựng chất bẩn qua cổng vào trong sân. Chiều hôm sau, Trường và Quân tiếp tục mua mắm tôm trộn lẫn sơn, nhớt.

Khoảng 17h50 cùng ngày 25.2, 2 đối tượng đến thuê nhà nghỉ trên địa bàn xã Yên Thường để chờ thời cơ ra tay. Khoảng 1h30 ngày 26.2, Quân tiếp cận, ném 5 túi chất bẩn vào cổng, sân nhà. Chiều cùng ngày, cả hai đang ở nhà ông H thì cảnh sát mời về trụ sở làm việc.

Từ lời khai trên, Công an huyện Gia Lâm lấy lời khai của Thành cho thấy, thanh niên này cho con trai ông H vay 300 triệu đồng hôm 9.1. Thành cắt lãi 27 triệu, còn chuyển khoản cho người vay là 273 triệu cùng lời hẹn ngày 8.2, anh này sẽ trả đủ 300 triệu.

Quá hẹn hơn 10 ngày, Thành đến đòi tiền nhưng không được nên có nhờ Trường và Quân. Mỗi lẫn ném chất bẩn vào nhà "con nợ", cả hai thanh niên này đều báo lại cho Thành biết.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự thành phố đã khám phá nhóm chuyên cho vay lãi nặng, siết nợ. Các đối tượng này đều trú quanh khu vực xã Yên Thường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân không nên giao dịch với các tổ chức, cá nhân không có chức năng về tín dụng. Khi phát hiện dấu hiệu siết nợ, đòi nợ thuê, cần báo ngay công an.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 4 đối tượng vụ nhà dân 6 lần bị ném chất bẩn ở TP Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về vụ việc nhà một người dân ở khu đô thị Petro Thăng Long (phường Quang Trung, TP Thái Bình) bị kẻ gian ném chất bẩn đến 6 lần trong hơn 1 năm, Công an TP Thái Bình bước đầu đã xác minh, làm rõ và tiến hành khởi tố bị can đối với 4 đối tượng có liên quan.

Bị cưỡng chế nhà, thanh niên ném chất bẩn vào nhà chủ tịch xã ở Sóc Sơn

KHÁNH AN |

Bị cưỡng chế nhà do xây dựng trái phép, Nguyễn Đức Hoàng đã rủ bạn đến ném chất bẩn vào nhà Chủ tịch UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) để đe dọa, trả thù.

Trùm cho vay lãi nặng chỉ đạo đàn em ném chất bẩn, uy hiếp con nợ

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Xuân Chiên tổ chức cho vay lãi nặng từ 109,5 - 182,5%/năm, rồi chỉ đạo đàn em ném chất bẩn, uy hiếp con nợ trả tiền gốc và lãi suất "cắt cổ".

Vũ khí bí mật của châu Âu trong cuộc chiến năng lượng với Nga

Khánh Minh |

Những giếng khí đốt khổng lồ có thể trở thành vũ khí bí mật của châu Âu trong cuộc chiến năng lượng với Nga.

Bạc Liêu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt

NHẬT HỒ |

Ngày 12.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Trước đó, HĐND tỉnh này cũng tổ chức bầu 2 phó Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Phó trưởng ban của HĐND tỉnh.

Xác minh clip người đàn ông giẫm đạp vào đầu bé trai

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Phước, clip người đàn ông giẫm đạp liên tục vào đầu một bé trai đang lan truyền. Dù cháu bé ngã nằm dưới nền nhà van xin nhưng người này vẫn dùng chân đạp vào đầu, vào cổ cháu bé.

Cháy lớn tại tòa nhà cao tầng ở Ô Chợ Dừa, khói lửa bốc lên ngùn ngụt

HỮU CHÁNH - TÔ THẾ |

Hà Nội - Cháy lớn, ngọn lửa bốc lên từ một quán cà phê ở phố Ô Chợ Dừa, cột khói cao hàng chục mét.

Bắt nhóm nhân viên công ty giao hàng nhanh tham ô và trộm cắp tài sản

Vũ Tiến |

Công an TP Long Xuyên (An Giang) khởi tố, bắt tạm giam nhóm nhân viên công ty giao hàng nhanh về hành vi tham ô và trộm cắp tài sản.

Khởi tố 4 đối tượng vụ nhà dân 6 lần bị ném chất bẩn ở TP Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về vụ việc nhà một người dân ở khu đô thị Petro Thăng Long (phường Quang Trung, TP Thái Bình) bị kẻ gian ném chất bẩn đến 6 lần trong hơn 1 năm, Công an TP Thái Bình bước đầu đã xác minh, làm rõ và tiến hành khởi tố bị can đối với 4 đối tượng có liên quan.

Bị cưỡng chế nhà, thanh niên ném chất bẩn vào nhà chủ tịch xã ở Sóc Sơn

KHÁNH AN |

Bị cưỡng chế nhà do xây dựng trái phép, Nguyễn Đức Hoàng đã rủ bạn đến ném chất bẩn vào nhà Chủ tịch UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) để đe dọa, trả thù.

Trùm cho vay lãi nặng chỉ đạo đàn em ném chất bẩn, uy hiếp con nợ

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Xuân Chiên tổ chức cho vay lãi nặng từ 109,5 - 182,5%/năm, rồi chỉ đạo đàn em ném chất bẩn, uy hiếp con nợ trả tiền gốc và lãi suất "cắt cổ".