Điều tra sai phạm việc một tân binh mới nhập ngũ đã bị trả về địa phương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Công an huyện Đức Thọ đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm trong vụ việc một tân binh ở xã Đức Đồng của huyện này mới nhập ngũ được một tuần thì bị trả về do không đạt trình độ văn hóa theo quy định.

Sáng 22.2, ông Trần Hoài Đức - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ - cho hay, Công an huyện Đức Thọ đang phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Đức Thọ vào cuộc điều tra vụ việc tân binh Nguyễn Bá Thiết (25 tuổi, trú tại thôn Đồng Quang, xã Đức Đồng) vừa nhập ngũ được một tuần đã bị trả về.

Theo ông Đức, các nội dung được điều tra gồm có hay không việc làm hồ sơ giả, những tiêu cực trong quá trình xác lập hồ sơ, động cơ của việc làm sai lệch hồ sơ của ông Nguyễn Cửu Long - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đức Đồng.

Về vụ việc này, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức cũng đã có buổi làm việc với UBND xã Đức Đồng cùng những người liên quan.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ giao Đảng ủy xã Đức Đồng làm rõ và tham mưu ra quyết định xử lý kỷ luật đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đức Đồng.

Theo báo cáo, hồ sơ nhập ngũ của anh Nguyễn Bá Thiết do Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đức Đồng gửi Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Đức Thọ trong đợt tuyển quân đầu năm 2023 với trình độ văn hóa ghi trong lý lịch là 9/12.

Sau 2 vòng khám tuyển (tại xã và huyện), anh Thiết đã trúng tuyển, được lệnh nhập ngũ vào Trung đoàn BB1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 (đóng ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Trong hồ sơ của tân binh, Nguyễn Bá Thiết có đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, trong quá trình phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ tại Trung đoàn BB1, đơn vị này phát hiện tân binh Nguyễn Bá Thiết mới học hết lớp 7 và xác định lá đơn tình nguyện tham gia quân ngũ không phải do chiến sĩ này trực tiếp viết. Do không đạt yêu cầu về trình độ văn hóa nên Trung đoàn BB1 quyết định trả Thiết về địa phương.

Sau khi vào cuộc xác minh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đức Thọ xác định việc làm sai lệch hồ sơ lý lịch về trình độ văn hóa cũng như lá đơn tình nguyện nhập ngũ của tân binh Nguyễn Bá Thiết đều do ông Nguyễn Cửu Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đức Đồng tự làm.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Đức Thọ, ông Long cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình. Ngoài ra, liên quan đến sự việc này còn có sự tắc trách của Trường THCS Đồng Lạng trong việc xác nhận trình độ văn hóa cho Nguyễn Bá Thiết.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Điều tra vụ một người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Băng Tâm |

Tối 21.2, lãnh đạo huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên vừa xảy ra vụ nổ khiến 1 người đàn ông tử vong.

Ép mua bảo hiểm: Chuyển cơ quan điều tra khi phát hiện dấu hiệu hình sự

ĐÌNH TRƯỜNG |

Tối ngày 21.2, Bộ Tài chính ra thông cáo cho biết đã lập đường dây nóng để nhận phản ánh về tình trạng người dân bị ép mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng.

Điều tra vụ hành hung nhân viên gác tàu lan truyền trên mạng xã hội

Văn Trực |

Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một nhóm người hành hung nhân viên gác chắn tàu trên địa bàn.

Vựa lúa gạo Châu Á bị đe dọa vì cạn kiệt nước ngầm

Thanh Hà |

Vựa lúa gạo của thế giới có thể có thể gặp nguy hiểm nếu các biện pháp canh tác bền vững hơn không được áp dụng do khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu khiến các phương pháp canh tác lâu đời trên khắp châu Á bị đe dọa.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hải Phòng: Điều tra vụ một người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Băng Tâm |

Tối 21.2, lãnh đạo huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên vừa xảy ra vụ nổ khiến 1 người đàn ông tử vong.

Ép mua bảo hiểm: Chuyển cơ quan điều tra khi phát hiện dấu hiệu hình sự

ĐÌNH TRƯỜNG |

Tối ngày 21.2, Bộ Tài chính ra thông cáo cho biết đã lập đường dây nóng để nhận phản ánh về tình trạng người dân bị ép mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng.

Điều tra vụ hành hung nhân viên gác tàu lan truyền trên mạng xã hội

Văn Trực |

Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một nhóm người hành hung nhân viên gác chắn tàu trên địa bàn.