Phát biểu tại phiên họp, đại diện Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ nông dân, khuyến khích sản xuất nông nghiệp, chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN được thực hiện từ năm 2001 đến nay.
Qua 24 năm thực hiện, chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN đã thể hiện tác động to lớn tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp; qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa.
Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì chính sách thuế SDĐNN được miễn đến hết ngày 31.12.2025. Vì vậy, để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời hạn miễn thuế SDĐNN.
Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đều nhất trí việc kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN.
Tuy nhiên, về thời hạn, đại diện Bộ Công Thương đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá kỹ các ưu điểm, nhược điểm giữa 2 phương án kéo dài thời hạn miễn thuế 5 năm (từ 1.1.2026 đến hết ngày 31.12.2030) hay 10 năm (từ 1.1.2026 đến hết ngày 31.12.2035) để có sự lựa chọn phù hợp.
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, chu kỳ sản xuất của ngành nông nghiệp thường kéo dài. Vì vậy, để thể hiện tính ưu việt, ổn định của chính sách đề nghị lựa chọn phương án thời gian miễn thuế SDĐNN là 10 năm.
Còn theo đại diện UBND TP Hà Nội, nên lựa chọn phương án kéo dài thời hạn miễn thuế SDĐNN là 5 năm để đảm bảo mục tiêu phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tình hình kinh tế xã hội thực tiễn.
Đánh giá cao các ý kiến tại phiên họp, ông Lê Đại Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế khẳng định, Bộ Tư pháp sẽ khẩn trương hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định để trình cấp có thẩm quyền.