Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị khởi tố do có yếu tố vụ lợi

Việt Dũng |

Trong họp báo, lãnh đạo Cục C03 Bộ Công an cho hay, cơ quan Công an đang điều tra có hay không hành vi nhận hối lộ của hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, song cơ quan chức năng xác định có yếu tố vụ lợi.

Chiều 30.6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tình hình tội phạm trong cả nước giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021.

Lực lượng công an điều tra, làm rõ 17.112 vụ phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, bắt giữ 13.417 vụ, 20.048 người phạm tội về ma túy; thu giữ 446,39 kg heroin, 925,56 kg và 2.568.944 viên ma tuý tổng hợp.

Mục tiêu của Bộ Công an đề ra là kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội.

Về vụ Việt Á, trước đó, ngày 7.6, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam ông Chu Ngọc Anh - nguyên Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Phạm Công Tạc - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".  Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long - nguyên Bộ trưởng Y tế về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trả lời câu hỏi của phóng viên việc hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long có nhận hối lộ hay không, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng C03 cho biết, tội danh đã nói lên vụ lợi. Với bị can Nguyễn Thanh Long, có yếu tố vụ lợi nên mới khởi tố tội danh đó.

"Việc có hay không hành vi nhận hối lộ, cơ quan chức năng đang điều tra", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết.

Cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ông Chu Ngọc Anh bị cáo buộc vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Còn ông Phạm Công Tạc vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Trong khi đó, Bộ Công an cho biết quá trình điều tra, bị can Phan Quốc Việt - Tổng giám đốc Việt Á khai đã thu lãi 4.000 tỉ đồng và chi khoảng 800 tỉ đồng cho các đối tác để được cung ứng kit xét nghiệm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long: Rất đau xót nhưng vẫn phải xử lý

Nhóm PV |

Theo Tổng Thư ký Bùi Văn Cường, những đóng góp của ngành y tế trong đó có cá nhân ông Nguyễn Thanh Long trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, nhất là phòng chống COVID-19 rất lớn. Nhưng sai phạm vẫn phải xử lý để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương. Do đó, dù rất đau xót, rất buồn nhưng vẫn phải xử lý.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

Việt Dũng |

Bộ Công an đã có quyết định khởi tố đối với ông Chu Ngọc Anh- cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Long- cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Phạm Công Tạc - cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Thanh Long bị cách chức vì can thiệp, tác động, hỗ trợ Công ty Việt Á

NHÓM PV |

Ông Nguyễn Thanh Long đã can thiệp, tác động, hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm COVID-19. Từ đó, việc ban hành thông báo giá các sinh phẩm, trang thiết bị y tế, chẩn đoán COVID-19 trái quy định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long: Rất đau xót nhưng vẫn phải xử lý

Nhóm PV |

Theo Tổng Thư ký Bùi Văn Cường, những đóng góp của ngành y tế trong đó có cá nhân ông Nguyễn Thanh Long trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, nhất là phòng chống COVID-19 rất lớn. Nhưng sai phạm vẫn phải xử lý để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương. Do đó, dù rất đau xót, rất buồn nhưng vẫn phải xử lý.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

Việt Dũng |

Bộ Công an đã có quyết định khởi tố đối với ông Chu Ngọc Anh- cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Long- cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Phạm Công Tạc - cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Thanh Long bị cách chức vì can thiệp, tác động, hỗ trợ Công ty Việt Á

NHÓM PV |

Ông Nguyễn Thanh Long đã can thiệp, tác động, hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm COVID-19. Từ đó, việc ban hành thông báo giá các sinh phẩm, trang thiết bị y tế, chẩn đoán COVID-19 trái quy định.