Cuộc chiến chống hàng giả dịp Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán đến, những người kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng lại ồ ạt tung ra thị trường nhiều mặt hàng với các thủ đoạn tinh vi.

Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương thông tin, mỗi dịp Tết Nguyên đán, hàng lậu, hàng giả, hàng nhái vẫn âm thầm được đưa ra thị trường để tiêu thụ với thủ đoạn tinh vi.

Đối tượng vi phạm tập trung buôn lậu mặt hàng trọng điểm, có giá trị cao và nhu cầu tiêu dùng lớn như: Xăng dầu, đường cát, phân bón, hàng điện tử, thời trang, mỹ phẩm, thuốc lá, rượu bia...

Họ lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu... "Cuộc chiến" với những đối tượng buôn lậu, quảng cáo, tiêu thụ hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng dịp Tết Nguyên đán luôn gặp không ít khó khăn.

Mới đây, Cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra cửa hàng kinh doanh thời trang tại quận 1,đã phát hiện, thu giữ nhiều sản phẩm là túi xách, mắt kính, quần áo, giày dép... có dấu hiệu giả các thương hiệu nổi tiếng. Mỗi sản phẩm hàng hiệu bán tại cửa hàng có giá từ 300.000-850.000 đồng/sản phẩm...

Hay như, ngày 2.12.2022 vừa qua, đoàn liên ngành TP.Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh nước hoa tại phường La Khê, quận Hà Đông, phát hiện, tạm giữ hơn 1.000 lọ nước hoa mang nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở có 5 nhân viên đang thống kê người đặt mua hàng trên mạng, đóng gói sản phẩm để chuyển phát nhanh.

Cùng ngày, tại cơ sở kinh doanh tại phố Trần Vĩ, quận Cầu Giấy, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ gần 30.000 bộ quần áo, giày, găng tay có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas.

Một điểm tập kết hàng giả, hàng nhái gắn các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ ở Việt Nam như Versace, Chanel, Gucci… Ảnh: Ngô Cường
Một điểm tập kết hàng giả, hàng nhái gắn các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ ở Việt Nam như Versace, Chanel, Gucci… Ảnh: Ngô Cường

Qua các vụ việc, lực lượng quản lý thị trường xác định, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ sản xuất trong nước mà còn được đặt sản xuất ở nước ngoài, sau đó đưa về nội địa tiêu thụ.

Trên không gian mạng, đối tượng mở gian hàng, giảm giá, khuyến mại để bán nhiều loại hàng lậu, hàng giả, sau đó xóa chứng cứ rất nhanh. Do vậy, lực lượng chức năng rất khó xử lý.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cũng nhận định, cận kề Tết Nguyên đán là thời điểm hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại diễn ra phức tạp.

Tập trung chủ yếu các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết và các mặt hàng cấm như pháo nổ, thuốc lá, động vật hoang dã, lương thực, thực phẩm...

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh (COVID-19, các loại cúm, sốt xuất huyết...) vẫn diễn ra hết sức phức tạp, nhu cầu mua các mặt hàng phục vụ việc bảo vệ sức khỏe như thực phẩm chức năng, thuốc tân dược, thiết bị y tế cũng có sự gia tăng đột biến.

Vì vậy, các đối tượng buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ tập trung vào các mặt hàng trên để tổ chức buôn bán phi pháp, thu lợi bất chính.

Để lừa dối người tiêu dùng và lẩn tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng, các đối tượng lợi dụng nền tảng công nghệ số để bán hàng trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội.

Từ đó tiếp cận nhanh nhất đến người tiêu dùng, đồng thời dễ dàng xóa dấu vết phạm tội, trốn tránh sự truy xét của các cơ quan chức năng.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong việc mua bán, tiêu dùng hàng hóa.

Theo đó, người tiêu dùng cần kiểm tra nhanh thông tin liên hệ của nhà sản xuất trên vỏ hộp hàng hóa, nhất là các thông tin qua web, số điện thoại đường dây nóng, thông tin hoạt động của doanh nghiệp trên trang tra cứu công khai của cơ quan thuế, quản lý thị trường hay Cục sở hữu trí tuệ.

Chủ động áp dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc hàng hóa, trong đó công nghệ QR Code được coi là giải pháp hiệu quả giúp nhà sản xuất bảo vệ thương hiệu, quản lý lưu thông hàng hóa; giúp người tiêu dùng nắm rõ hơn thông tin về sản phàm hàng hóa trên thị trường.

Áp dụng xác thực điện tử Icheck - Giải pháp kiểm tra sản phẩm chính hãng để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Đăng ký sử dụng miễn phí dịch vụ xác thực điện tử của Icheck tại địa chỉ: www.ICheck.vn/register.

Trong khi mua bán hàng hóa, nếu phát hiện thấy có những dấu hiệu bất thường hay nghi ngờ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... người tiêu dùng cần chủ động thông tin, tố giác các hành vi có dấu hiệu vi phạm đến các cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Cách nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng lừa dối người tiêu dùng

HỮU CHÁNH |

Vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, các đối tượng buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ tập trung vào nhiều mặt hàng để tổ chức buôn bán phi pháp, thu lợi bất chính.

Hàng giả nhưng hậu quả thật

Nhóm PV |

Tại toạ đàm: “Hàng giả - hậu quả thật” do Báo Lao Động phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương tổ chức ngày 15.12, ông Nguyễn Đức Lê - Phó cục trưởng Cục nghiệp vụ Tổng cục QLTT cho rằng, việc sản xuất hàng giả ngày càng tinh vi và phức tạp, điều này không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi chính đánh của nhà sản xuất mà ngay cả quyền lợi của người tiêu dùng cũng đang bị xâm phạm. Do đó, các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng sẽ là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn hàng giả.

Sơn La liên tiếp thu giữ hàng giả, hàng nhái dịp cận Tết

Trần Trọng |

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Sơn La liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp kinh doanh, vận chuyển hàng nhái, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc.

Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua: Nguồn thuốc giải độc rất hiếm

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Liên quan đến vụ ngộ độc chất kịch độc Botulinum, chuyên gia trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc tại tỉnh Quảng Nam, đang lo ngại về tình hình thiếu thuốc giải độc, cùng với đó là thói quen ăn uống của người dân hiện nay có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca ngộ độc tương tự.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Cách nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng lừa dối người tiêu dùng

HỮU CHÁNH |

Vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, các đối tượng buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ tập trung vào nhiều mặt hàng để tổ chức buôn bán phi pháp, thu lợi bất chính.

Hàng giả nhưng hậu quả thật

Nhóm PV |

Tại toạ đàm: “Hàng giả - hậu quả thật” do Báo Lao Động phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương tổ chức ngày 15.12, ông Nguyễn Đức Lê - Phó cục trưởng Cục nghiệp vụ Tổng cục QLTT cho rằng, việc sản xuất hàng giả ngày càng tinh vi và phức tạp, điều này không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi chính đánh của nhà sản xuất mà ngay cả quyền lợi của người tiêu dùng cũng đang bị xâm phạm. Do đó, các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng sẽ là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn hàng giả.

Sơn La liên tiếp thu giữ hàng giả, hàng nhái dịp cận Tết

Trần Trọng |

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Sơn La liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp kinh doanh, vận chuyển hàng nhái, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc.