Công an vào cuộc xác minh vụ nữ giáo viên và 4 người lớn hành hung học sinh

Khánh Linh |

Hà Nội - Thông tin từ Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã vào cuộc điều tra vụ việc nữ giáo viên và 4 người lớn hành hung một nam học sinh cấp 2 ở xã Kim Chung.

Trưa 30.8, một lãnh đạo Công an huyện Đông Anh cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc nam sinh cấp 2 bị hành hung tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Theo vị lãnh đạo, hiện Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Đông Anh đang xác minh, mời những người có liên quan đến làm việc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài gần 2 phút về vụ việc được cho là xảy ra vào chiều thứ 7 (ngày 26.8).

Nội dung clip cho thấy, có 4 người lớn và 1 người phụ nữ, cùng nhóm học sinh, đang kéo một học sinh khác từ quán internet ra ngoài để hành hung.

Nhóm người liên tục đánh, đạp vào người nam học sinh. Dù nam sinh đã quỳ gối xin tha, tuy nhiên nhóm người vẫn tiếp tục hành hung cho đến khi một người đàn ông chứng kiến can ngăn.

Theo thông tin đăng tải, vụ việc trên xảy ra tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Xác nhận từ một lãnh đạo UBND huyện Đông Anh, Hà Nội, cho biết đã bước đầu xác minh người phụ nữ đánh nam sinh học cấp 2 là giáo viên của một trường mầm non tư thục đóng trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Vân Huyền - Chủ tịch UBND xã Kim Chung cho biết, hiện sức khoẻ nam sinh bị hành hung đã ổn định. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được phối hợp điều tra, làm rõ.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Xác minh việc giáo viên mầm non và 4 người lớn hành hung học sinh cấp 2

Khánh Linh - Đại Long |

Một người phụ nữ được cho là giáo viên mầm non cùng con trai mình và nhóm người khác đã hành hung một học sinh tại tiệm internet.

Xử phạt người đàn ông quốc tịch Pháp hành hung bảo vệ lúc nửa đêm

Anh Tú |

Ngày 17.8, Công an TP Thủ Đức, TPHCM ra quyết định xử phạt hành chính ông Guillon Jean Marcel Guy Noel (62 tuổi, quốc tịch Pháp) số tiền 5 triệu đồng vì có lời nói, cử chỉ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Vụ ngư phủ bị hành hung trên tàu cá: Biên phòng đã giải cứu thêm 2 người

NGUYÊN ANH |

Ngày 17.8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng biên phòng đã giải cứu thêm 2 người trên tàu cá trong vụ hành hung ngư phủ gây xôn xao dư luận vừa qua.

Hà Nội ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết trong năm 2023

Thùy Linh |

Chiều 31.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tại Hà Nội đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết năm 2023.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 giải vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng thứ 2 tại giải vô địch châu Á 2023 khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số 3-0.

Xe khách dừng giữa đường đón cả đoàn người về quê

Nhóm PV |

Ghi nhận của PV báo Lao Động, ngoài sự đông đúc, tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ, đón khách dọc đường gây ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Nhiều người dân cũng bất chấp nguy hiểm, băng qua lối tắt để vào bến đón xe cho kịp giờ.

Bến xe ở TPHCM đông nghịt khách, sân bay thông thoáng cận lễ 2.9

NHÓM PV |

Trong ngày 31.8, nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã đến Bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển về quê hoặc đi du lịch dịp lễ 2.9.

Nhiều con đường tại TP. Phổ Yên ngập rác do lò đốt rác gặp sự cố

Minh Hạnh |

Từ gần một tháng nay, do lò đốt rác tại xóm 2, xã Minh Đức, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên, gặp sự cố nên nhiều tuyến đường tại TP. Phổ Yên tràn rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường.

Xác minh việc giáo viên mầm non và 4 người lớn hành hung học sinh cấp 2

Khánh Linh - Đại Long |

Một người phụ nữ được cho là giáo viên mầm non cùng con trai mình và nhóm người khác đã hành hung một học sinh tại tiệm internet.

Xử phạt người đàn ông quốc tịch Pháp hành hung bảo vệ lúc nửa đêm

Anh Tú |

Ngày 17.8, Công an TP Thủ Đức, TPHCM ra quyết định xử phạt hành chính ông Guillon Jean Marcel Guy Noel (62 tuổi, quốc tịch Pháp) số tiền 5 triệu đồng vì có lời nói, cử chỉ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Vụ ngư phủ bị hành hung trên tàu cá: Biên phòng đã giải cứu thêm 2 người

NGUYÊN ANH |

Ngày 17.8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng biên phòng đã giải cứu thêm 2 người trên tàu cá trong vụ hành hung ngư phủ gây xôn xao dư luận vừa qua.