Công an vào cuộc vụ nữ sinh tố cáo thầy giáo có hành động khiếm nhã

PHÚC ĐẠT |

Trong bản tường trình, nữ sinh đã tố cáo thầy giáo dạy thể dục của mình có những lời nói, hành động khiếm nhã: "Em “hàng to”, “thầy tán em được không”, bóp má.

Ngày 10.12, Công an TP.Huế cho biết, sau khi nhận đơn tố cáo của gia đình phụ huynh em H.T.U.N - học sinh lớp 10, Trường THPT Cao Thắng (TP.Huế), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp vào cuộc xác minh giải quyết.

Theo đó, em H.T.U.N tố cáo trong khi học tiết thể dục của thầy N.T.H thì bị giáo viên này có những hành động, lời nói khiếm nhã với em như: "Em “hàng to”, “thầy tán em được không”, bóp má.

Bản tường trình em N. gửi cô giáo chủ nhiệm.
Bản tường trình em N gửi cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: LK.

Sau khi xảy ra sự việc (ngày 14.11.2019), N đã mạnh dạn viết bản tường trình gửi cô giáo chủ nhiệm tố cáo sự việc. Không chỉ em N viết bản tường trình tố cáo mà một học sinh khác cũng dũng cảm đứng ra làm chứng cho hành vi, lời nói khiếm nhã của thầy H với em H.T.U.N.

Đến ngày 19.11.2019, gia đình em N đã viết đơn tố cáo gửi các đơn vị liên quan yêu cầu làm rõ hành vi, lời nói của thầy N.T.H, trong đó có gửi đơn đến Công an TP.Huế.

Được biết, trong ngày 10.12, ông Hồ L - bố của em H.T.U.N - cùng vợ cũng đã có buổi làm việc với phía Trường THPT Cao Thắng. Tại buổi làm việc này, ông đã cung cấp những ý kiến nguyện vọng, cũng như các thông tin tố cáo hành vi, lời nói khiếm nhã của thầy N.T.H với con mình.

Từ video gia đình cung cấp tại buổi làm việc, thầy N.T.H đã thừa nhận có lời nói khiếm nhã với em N.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tân - Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế - cho biết, sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, sở này đã chỉ đạo ngay Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng yêu cầu báo cáo sự việc; đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Sở vào cuộc.

Ông Tân chia sẻ, quan điểm của sở là tuyệt đối không bao che chuyện này. Phía sở đã chỉ đạo hiệu trưởng nhà trường yêu cầu thầy H viết tường trình. Nếu đúng như phản ánh sẽ xử lý nghiêm, kỷ luật làm gương.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tệ nạn ma túy trong quán bar, karaoke vẫn thách thức Công an Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, đặc biệt là tại TP.Biên Hoà, nhiều quán bar, quán karaoke đang là những “tụ điểm” phức tạp về tội phạm ma túy. Một số quán bar bị “xử” xong thì đổi tên và tiếp tục hoạt động, gây tâm lý bất an, bức xúc cho người dân. Đây thực sự là thách thức lớn đối với Công an tỉnh Đồng Nai nhất là với tân giám đốc Công an Đồng Nai - đại tá Vũ Hồng Văn.

Quảng Bình: Bắt tạm giam lãnh đạo ban quản lý dự án về môi trường

LÊ PHI LONG |

Ngày 10.12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lãnh đạo và cựu lãnh đạo Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới (Quảng Bình).

Đường đi của hàng trăm tấn dược liệu nhập lậu vào Việt Nam

Cường Ngô |

Đêm 9.12, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét một số địa điểm được cho là nơi tập kết, chứa dược liệu nhập lậu trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tệ nạn ma túy trong quán bar, karaoke vẫn thách thức Công an Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, đặc biệt là tại TP.Biên Hoà, nhiều quán bar, quán karaoke đang là những “tụ điểm” phức tạp về tội phạm ma túy. Một số quán bar bị “xử” xong thì đổi tên và tiếp tục hoạt động, gây tâm lý bất an, bức xúc cho người dân. Đây thực sự là thách thức lớn đối với Công an tỉnh Đồng Nai nhất là với tân giám đốc Công an Đồng Nai - đại tá Vũ Hồng Văn.

Quảng Bình: Bắt tạm giam lãnh đạo ban quản lý dự án về môi trường

LÊ PHI LONG |

Ngày 10.12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lãnh đạo và cựu lãnh đạo Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới (Quảng Bình).

Đường đi của hàng trăm tấn dược liệu nhập lậu vào Việt Nam

Cường Ngô |

Đêm 9.12, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét một số địa điểm được cho là nơi tập kết, chứa dược liệu nhập lậu trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.