Công an TPHCM bắt tử tù mắc COVID-19: Nhiều người phải đi cách ly

Huyên Nguyễn - Thanh Chân |

Trong vụ Công an TPHCM bắt tử tù Nguyễn Kim An mắc COVID-19, lực lượng công an và những người có tiếp xúc gần thực hiện cách ly theo quy định.

Chiều tối 16.7, TPHCM họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM, khoảng 1h00 ngày 16.7, đối tượng bị truy nã Nguyễn Kim An đã bị phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP bắt được khi đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức.

Đáng chú ý, tử tù Nguyễn Kim An (27 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận) đã trốn khỏi trại giam Chí Hoà khi đang mắc COVID-19. Ngay sau khi đối tượng bỏ trốn, Phòng PC02 đã gửi thông báo đến Cục Cảnh sát hình sự và Phòng PC02 các tỉnh, thành phía nam đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng.

Về đảm bảo an toàn cho những cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt tử tù Kim An, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, những cán bộ tham gia bắt giữ đã rất dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm bởi tử tù Kim An đã được xác định dương tính với COVID-19 trước đó.

Toàn cảnh họp báo định kỳ cung cấp thông tin định kỳ về tình hình dịch bệnh COVID-19 chiều tối 16.7. Ảnh: Huyên Nguyễn.

"Trong quá trình tham gia bắt giữ Kim An, chúng tôi đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia và cũng đảm bảo an toàn cho cả đối tượng tử tù" - Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết.

Các chiến sĩ công an đã thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, trang bị bảo hộ y tế. Mặc dù các chiến sĩ đã được trích ngừa vaccine COVID-19, đã có nhiều biện pháp đảm bảo phòng chống lây nhiễm nhưng vẫn cách ly tại địa phương theo quy định.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Huyên Nguyễn.

Liên quan tới truy vết những người đã tiếp xúc với tử tù trước khi bị bắt giữ, ông Tài cho biết thêm, ngay sau khi bắt giữ, Công an TPHCM đã khai thác nhanh lộ trình ban đầu và đã thông báo kịp thời tới các địa phương.

"Gia đình người xe ôm chở tử tù đã được xét nghiệm và mời đi cách ly. Ngoài ra, những địa điểm đối tượng đã đi qua được lên danh sách và gửi về địa phương để thực hiện khai báo y tế, cách ly theo quy định", ông Tài cung cấp thông tin.

Về việc đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ không bị lây nhiễm, ông Tài cho hay Công an thành phố cũng như lãnh đạo các cấp tham gia xem đây là nhiệm vụ quan trọng, tính toán hợp lý để giữa lực lượng tham gia phòng chống dịch và lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Được biết, tháng 9.2015, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản đối với Nguyễn Kim An. Theo hồ sơ vụ án, An học ở trường kỹ thuật chuyên về lập trình, túng quẫn vì bị mất xe và máy tính nên nảy sinh ý định đầu độc bạn học là Đ. để cướp tài sản.

Cuối tháng 2.2014, An mua liều lượng thuốc ngủ cao rồi rủ Đ. đến phòng trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chỉ bài, nhằm thực hiện kế hoạch. An mua chai trà xanh, bỏ thuốc ngủ đã xay nhuyễn vào rồi mời Đ. uống. Một lúc sau nạn nhân lên cơn co giật, đối tượng kẹp cổ bạn cho đến khi bất động. Sau đó, đối tượng lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ nạn nhân vào bao tải chờ đến khuya chở lên cầu Phú Mỹ (Thành phố Thủ Đức) ném xuống sông.

Huyên Nguyễn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lí giải số ca tử vong không khớp với công bố của Bộ Y tế

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã ghi nhận số ca COVID-19 tử vong tại thành phố đợt dịch thứ 4 lên 142, trong khi Bộ Y tế mới công bố 69 ca.

Công an TPHCM đã bắt được tử tù mắc COVID-19 trốn trại giam

Huân Cao |

Từ tù bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hoà khi đang mắc COVID-19, đã bị lực lượng cảnh sát Công an TPHCM bắt được sau nhiều giờ truy tìm.

Công an TPHCM truy bắt tử tù bỏ trốn và bị nhiễm COVID-19

Huân Cao |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai lực lượng truy bắt một đối tượng là tử tù, đang thụ án và bị nhiễm COVID-19 nhưng đã bỏ trốn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM lí giải số ca tử vong không khớp với công bố của Bộ Y tế

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã ghi nhận số ca COVID-19 tử vong tại thành phố đợt dịch thứ 4 lên 142, trong khi Bộ Y tế mới công bố 69 ca.

Công an TPHCM đã bắt được tử tù mắc COVID-19 trốn trại giam

Huân Cao |

Từ tù bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hoà khi đang mắc COVID-19, đã bị lực lượng cảnh sát Công an TPHCM bắt được sau nhiều giờ truy tìm.

Công an TPHCM truy bắt tử tù bỏ trốn và bị nhiễm COVID-19

Huân Cao |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai lực lượng truy bắt một đối tượng là tử tù, đang thụ án và bị nhiễm COVID-19 nhưng đã bỏ trốn.